Nổ nhà máy Trung Quốc, 65 người chết


Ít nhất 65 người chết và 150 người bị thương trong một vụ nổ nhà máy xảy ra sáng nay 2-8 ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

[** (VNTB) – Bản tin cập nhật từ South China Morning Post cho thấy số người chết là 68, bị thương hơn 180 người ]

Hình ảnh từ hiện trường vụ nổ được đăng trên trang Sina Weibo – Ảnh: South China Morning Post
 
Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ xảy ra khoảng 7g37 sáng tại một nhà máy kim loại ở thành phố Côn Sơn. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra, con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng.
Sau vụ nổ, nhiều bức ảnh khói đen bốc lên cuồn cuộn từ hiện trường, các nạn nhân bị bỏng nằm la liệt… đã nhanh chóng được đăng trên trang mạng xã hội Weibo. CCTV cũng chia sẻ hình ảnh trên Twitter vào lúc 10g sáng cho thấy vụ nổ tạo ra một đám cháy thả từng cột khói lớn trên bầu trời thành phố.
Theo tờ South China Morning Post, vụ nổ xảy ra tại một phân xưởng đánh bóng của nhà máy kim loại Taizhou Zhongrong. AP cho biết các hãng ô tô của Mỹ như General Motors là khách hàng của nhà máy này.
CCTV đưa tin hơn 200 công nhân đang có mặt và làm việc tại thời điểm vụ nổ xảy ra. Khoảng 40 công nhân được cho là chết ngay tại chỗ.
Những hình ảnh hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang khẩn cấp điều trị cho những người bị thương và bị phỏng, đồng thời chuyển nhiều xác chết cháy đen, nhuốm đầy máu ra khỏi xưởng sản xuất kim loại.
Tân Hoa xã mô tả một số người thoát ra khỏi đám cháy sau vụ nổ với nhiều mảng quần áo bị cháy ngồi bần thần bên cạnh nhà máy đang cuồn cuộn khói đen.
“Cảnh tượng thật sự hỗn loạn, không thể nhận biết được điều gì”, một nhân chứng tại hiện trường viết trên trang Sina Weibo.
Các nhân viên y tế tại bệnh viện Côn Sơn xác nhận đến 9g40 sáng, họ tiếp nhận hơn 100 nạn nhân của vụ nổ, chủ yếu bị bỏng và nhiễm trùng đường hô hấp do hít phải khói độc.
Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, tuy nhiên đài CCTV đưa tin nguyên nhân có thể do nổ nồi hơi.
Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ được đăng trên trang Sina Weibo – Ảnh: South China Morning Post
Vụ nổ xảy ra khoảng 7g37 sáng – Ảnh: South China Morning Post
Các nạn nhân bị bỏng – Ảnh: chia sẻ trên Twitter của CCTV
Hình ảnh hiện trường vụ nổ – Ảnh: chia sẻ trên Twitter của CCTV

Một nạn nhân bị bỏng sau vụ nổ đang được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu – Ảnh: news.cn

Bộ Công an Trung Quốc công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ nổ có thể là do bụi sinh ra trong quá trình đánh bóng kim loại tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc một ngọn lửa bên trong xưởng gây nên.
Trước đó, ngày 1-8, hàng loạt vụ nổ khí đốt cực mạnh ở thành phố Cao Hùng tại Đài Loan (Trung Quốc) làm ít nhất 22 người chết và 270 người khác bị thương.
TƯỜNG VY – ANH THƯ

TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)