Quan chức Trung Quốc dính líu đến 700.000 vụ ngoại tình trong năm 2014

Tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông đưa tin trong số tháng 2 rằng các quan chức chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dính líu đến 700.000 vụ ngoại tình trong năm 2014, theo thống kê nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bức tường mặt phía tây bao quanh khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi tọa lạc của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc. Tuần báo Phương Nam vào tháng 3 năm 2014 đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2008 mô tả "một số khu phức hợp của chính phủ giống như những công xã của các góa phụ vì hầu như các ông chồng không có ở nhà”. (ảnh: wikimedia commons)
Bức tường mặt phía tây bao quanh khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi tọa lạc của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc. Tuần báo Phương Nam vào tháng 3 năm 2014 đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2008 mô tả “một số khu phức hợp của chính phủ giống như những công xã của các góa phụ vì hầu như các ông chồng không có ở nhà”. (ảnh: wikimedia commons)

Hơn 70% trường hợp liên quan tới các quan chức cấp địa phương hoặc trung ương, gần 22.000 trường hợp đã bị đưa ra các tòa án địa phương.

Ở Trung Quốc hiện nay, việc các quan chức Trung Cộng thường xuyên “ăn món lạ” không phải chuyện bí mật. Theo tờ Nhật báo Pháp luật đưa tin vào tháng 1 năm 2013, một nghiên cứu được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Khủng hoảng tại Đại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh cho thấy 95% quan chức bị điều tra về tội tham nhũng đều có nhân tình.

Tuần báo Phương Nam vào tháng 3 năm 2014 đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2008 mô tả “một số khu phức hợp của chính phủ giống như những công xã của các góa phụ vì hầu như các ông chồng không có ở nhà”.

Trong một bài viết trên Weibo (trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc) vào ngày 25 tháng 1, Hồ Đức Bình – con trai cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang đã chỉ trích sự đồi bại hoành hành trong giới quan chức Trung Cộng.

“Tất cả các phương tiện truyền thông của chúng ta chứa đầy những lời dối trá và hầu như không có được một dòng sự thật. Họ khoác lác và tâng bốc Đảng. Khoảng 96% các quan chức bị biến chất và có nhân tình…”, ông Hồ viết.

Tháng trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu các đảng viên điền vào một mẫu khai mới về thông tin cá nhân, trong đó có một câu hỏi về quan hệ hôn nhân. Các chỉ thị nhấn mạnh các quan chức phải báo cáo chính xác về các vụ ly hôn của họ, nếu không sẽ bị cấm thăng chức.

Gu Qinger, Epoch Times

(Theo Đại Kỷ Nguyên)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)