VNTB – Ban Tuyên giáo trung ương phải chịu trách nhiệm trong vụ ca sỹ Duy Mạnh!

VNTB – Ban Tuyên giáo trung ương phải chịu trách nhiệm trong vụ ca sỹ Duy Mạnh!

Trần Dzạ Dzũng

(VNTB)  – Tài khoản facebook có ‘tích xanh’ của ca sĩ Duy Mạnh hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Có thể biện minh giúp cơ quan công an, là hiện nay họ đang phải đối mặt với nhiều vụ việc, bao gồm cả tình hình người Trung Quốc nhập cư ‘lậu’ tràn sang Việt Nam, thì rõ ràng ‘ăn không ngồi rồi’ hơn hẳn, đó là các cơ quan cùng chung ban Tuyên giáo trung ương, là ‘Vụ Văn hoá – Văn nghệ’, ‘Viện Dư luận xã hội’.

Hai cơ quan cấp vụ kể tên ở trên dường như đã không có một ‘tham mưu’ nào ở thời điểm này cho Bộ Chính trị, trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. (xem thêm *).

“Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh.

(…) Các đặc trưng cơ bản của nền văn hóa là “dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” cùng quan điểm xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được quán triệt thường xuyên; có dấu hiệu bị buông lỏng trong cả ba môi trường: Gia đình, nhà trường và xã hội.

(…) Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên.

Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”. Khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn.

(…) Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”.

(Trích công văn số 12302-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 9-6-2020, gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).

Căn cứ vào các yêu cầu đặt ra ở công văn số 12302-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 9-6-2020, cho thấy trách nhiệm lớn nhất trong một số bài viết ở tài khoản facebook ‘tích xanh’ của ca sĩ Duy Mạnh, là không chỉ vi phạm, mà còn thách thức luôn các vụ chuyên trách của ban Tuyên giáo trung ương trong nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đặt ra, “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tài khoản ‘tích xanh’ của ca sĩ Duy Mạnh, mới đây có bài viết như sau (nguyên văn, bao gồm định dạng, lỗi chính tả, xuống dòng…):

“Tao thông não cho mấy thằng ngu nè. Chính quyền đang nỗ lực chống dịch covid 19 bằng tất cả nguồn nhân lực từ bác sĩ, công an, quân đội để giữ sự an toàn cho tất cả người dân. Và 1 điều rất quan trọng nữa đó là chính sách ngoại giao với nước láng giềng. Vn không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ nước nào. Chính sách 4 không là ….không tham gia liên minh quân sự quân sự, không liên kết với nước này chống nước kia, không cho nước ngoài đặt quân sự ở Vn để chống nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế… Mục đích là để giữ cho người dân Vn được yên ổn làm ăn, mà không bị kéo theo chiến tranh bởi những cường quốc . Tao ví dụ nếu như VN để TQ họ thù ghét. Họ không cần phải sử dụng vũ lực để đánh Vn đâu. Họ chỉ cần bôi con CoVid vào cọc tiền , rồi phát tán vào nơi đông người nhất thì toang conme chúng mày luôn. Hành động đánh đập người TQ trong lúc này . Đó hành động cực kỳ ngu ngốc và nguy hiểm. Chúng mày hãy nhìn nước Mỹ đã bị toang vì Covid rồi đó. Đừng để cho nước láng giềng họ ghét và thù mình, giống như họ đang làm với Mỹ là bỏ conme đó!! Vấn đề đối ngoại, ngoại giao rất quan trọng. Hãy để cho chính quyền họ giải quyết mọi vấn đề!! Chúng mày đừng tưởng đánh đập người TQ là tỏ ra yêu đất nước. Chúng mày ngu lắm!!!”.

Bài viết trên, tạm gác qua các câu từ cảm tính với ngôn từ ‘thiếu văn hóa’, thì những ý sau đây là có dấu hiệu của ‘dựng chuyện – đơm đặt’ đến mức cần xem xét trách nhiệm hình sự.

Thứ nhất, mặc dù người viết đã dùng từ ‘ví dụ’ để diễn đạt, song về nguyên tắc của một người ít nhiều được gọi là ‘có lượng hâm mộ đơn vị hàng triệu’, thì không thể vu khống Đảng và Nhà nước Trung Quốc có hành vi ‘khủng bố sinh học’ đối với Mỹ, Việt Nam.

Thứ hai, cùng với phần thứ nhất kể trên, thì câu kết, “Chúng mày đừng tưởng đánh đập người TQ là tỏ ra yêu đất nước. Chúng mày ngu lắm!”, cho thấy tài khoản ‘tích xanh’ Duy Mạnh có dấu hiệu “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” được quy định tại điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Mức phạt tù ở tội danh này có thể từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài ra trong rất nhiều ‘còm-men’, tài khoản ‘tích xanh’ Nguyễn Duy Mạnh có ngôn từ vi phạm vào luật An ninh mạng, tại điều 8.1.c “Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc”. Đây là hành vi chịu trách nhiệm hình sự.

Nhà báo Nguyễn Huy Cường, Trưởng đại diện tại TP.HCM của báo Gia đình Việt Nam, có nhận xét như sau:

“Thưa các bạn.

Khi đọc báo chí, chúng ta thấy một hoa hậu, á hậu, một nữ ca sỹ chỉ vì phát biểu hớ hênh một câu hoặc ăn mặc “lộ hàng” một chút là bị dư luận, pháp luật uốn nắn ngay.

Nhưng thằng phản quốc này phơi bày bản mặt thô thiển như vậy nhưng Cục biểu diễn nghệ thuật, anh em An ninh mạng, các cơ quan hữu trách biến đâu hết kể cũng lạ.

Và, nếu vị lãnh tụ của đám thần dân ngu xuẩn kia phất cờ, những sư đoàn mạnh của nó có thể sẽ rầm rập tiến quân vào đánh tan các giá trị văn hóa Việt mà ông cha ta dày công dựng xây mấy ngàn năm qua!

Một “thần tượng” như thế này mà pháp luật thì làm ngơ, gia đình, bạn hữu (thật sự) thì không khuyên bảo trong khi có cả chục ngàn người kéo cờ hộ vệ, vỗ tay, ăn theo thì… toang. Toang thật rồi”.

Tiên trách kỷ. Trưởng ban Tuyên giáo trung ương cần xem xét phần trách nhiệm công vụ của 2 thuộc cấp là ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hoá – Văn nghệ, và bà Đỗ Thị Thanh Hà – Viện trưởng Viện Dư luận xã hội.

________________

Chú thích:

(*) https://nhandan.com.vn/vanhoa/ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-33-nq-tw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-ve-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vun-461056/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)