VNTB – Bệnh nhân 751 đã đi đâu, gặp ai?

VNTB –  Bệnh nhân 751 đã đi đâu, gặp ai?

Nguyễn Nam

(VNTB) – Những nội dung về dịch tễ ở ca 751, có lẽ thời điểm hiện tại sẽ không có tòa soạn báo chí nào tại Việt Nam dám đăng.

Sáng ngày 7-8, hầu hết các báo đều có bản tin rất chung chung là “có ca xét nghiệm dương tính Covid-19, Hải Dương cấm hàng loạt dịch vụ”. Báo chí không nêu đây là ca được đánh số thứ tự bao nhiêu; phải đến tối 7-8 thì Bộ Y tế mới ‘đánh số’ là ca 751.

Trên báo Hải Dương, lúc 23g16 ngày 6-8, có bản tin “Xuất hiện người nhiễm Covid-19, TP Hải Dương họp khẩn trong đêm” (trích):

“Sáng 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 1 lúc 16 giờ và lần 2 lúc 19 giờ 30 ngày 6-8 đều cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Do bệnh nhân có bệnh nền tiểu đường 10 năm nay nên đã được chuyển lên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị lúc 22 giờ ngày 6-8.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố tiến hành các biện pháp khẩn cấp.

BN751

Thông tin ca mắc mới trên Facebook Thông tin Chính phủ

Ngay trong đêm nhanh chóng thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly và khử khuẩn khu vực nghi ngờ, vận động những người thân và gia đình của các trường hợp có liên quan khai báo y tế để xử lý kịp thời. Các trường hợp F1, F2 cho test nhanh Covid-19, khoanh vùng ngay.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường, xã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone để giám sát, phòng dịch; ra quân xử lý nghiêm các hàng quán tụ tập đông người, vi phạm trật tự đô thị. Tất cả người dân ra đường phải đeo khẩu trang, nhắc nhở trong 3 ngày, sau 3 ngày xử phạt theo quy định. Từ 5 giờ ngày 7.8, đóng cửa toàn bộ các quán massage, karaoke, quán bar, vũ trường, games trên địa bàn thành phố…” (*)

Ca bệnh nói trên có kết quả điều tra dịch tễ như sau – trích trang 1 ở báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hải Dương, ngày 6-8-2020, về điều tra trường hợp bệnh nhân Covid-19. Báo cáo ghi rõ họ tên và đánh số thứ tự là bệnh nhân thứ 751, xin được ghi tắt ở đây:

“Họ và tên: N.M.Đ., (BN 751). Tuổi: 45. Nghề nghiệp: Bộ đội. Đơn vị đóng quân: Sư đoàn 377, Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Thời gian vào viện đa khoa tỉnh: 12 giờ 20 phút ngày 05/08/2020. Lý do vào viện: Sốt + ho.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân:

– Sáng ngày 20/7/2020, bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, đi khám Amidan và lấy thuốc tại bệnh xá đơn vị.

– Lúc 21 giờ 30 ngày 20/7/2020, bệnh nhân đi máy bay từ Cam Ranh – Nội Bài (không nhớ chuyến bay) và xe con của đơn vị đón thẳng từ sân bay Nội Bài về Học viện Phòng không không quân, ăn cơm và tiếp xúc với nhiều người.

– Tối ngày 24/7/2020, gặp vợ, con (đang sống tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng mới ra Hà Nội ngày 23/7/2020) và gia đình người cháu tại Hà Nội, đi ăn tại nhà hàng Tao quán, Hà Cẩu, Hà Đông.

– Sáng ngày 25/7/2020, cả gia đình (3 người) đi tàu hỏa xuống Hải Phòng chuyến 9 giờ 20 phút, toa 11 (không nhớ số hiệu, không nhớ số ghế). Nghỉ tại khách sạn số 146, đường Mạc Quyết, Dương Kinh, Hải Phòng.

– Sáng ngày 26/7/2020, cả gia đình đi Cát Bà bằng xe đơn vị Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không không quân và chiều quay về khách sạn.

– Ngày 27/7/2020, bệnh nhân bay về đơn vị (Cam Ranh).

– Từ ngày 27/7/2020 đến 30/7/2020 cách ly tại bệnh xá đơn vị, nhiệt độ, sức khỏe bình thường.

– Ngày 30/7/2020, bay từ Cam Ranh ra Hà Nội cùng 9 người của đơn vị (không nhớ chuyến bay) dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không không quân, ăn cơm, sinh hoạt tiếp xúc với nhiều người tại nhà khách Quân chủng” (dừng trích).

Sau khi dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không không quân về thì ông N.M.Đ. nhập viện như phần nêu ở trên “12 giờ 20 phút ngày 05/08/2020. Lý do vào viện: Sốt + ho”.

Trên báo Phòng không – Không quân, số phát hành lúc 8 giờ 52 phút ngày thứ tư 5/8/2020, cho biết ngay đoạn mở đầu:

“Sau 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-8) làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không – Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự được đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng”.

Hình ảnh tại đại hội cho thấy có rất nhiều lúc các vị đại biểu trò chuyện với nhau nhưng lại ‘quên khẩu trang’. Liệu việc truy vết toàn bộ các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không – Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhanh chóng để có thể giúp việc khống chế dịch Covid trong thời gian ngắn nhất? (**)

______________

Chú thích:

(*) https://baohaiduong.vn/y-te/video-xuat-hien-nguoi-nhiem-covid-19-tp-hai-duong-hop-khan-trong-dem-143480

(**) http://phongkhongkhongquan.vn/24686/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-chung-phong-khong-khong-quan-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep.html; https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-chung-phong-khong-khong-quan-lan-thu-x-630297

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Michel Tran 4 years

    Các đảng viên đã được miễn nhiễm với vi rút TC.

  • comment-avatar
    Hồng Nhung 4 years

    Đông đảo ghê