VNTB – Các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn chưa được tiếp xúc Luật sư và gia đình

VNTB – Các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn chưa được tiếp xúc Luật sư và gia đình

Luật sư Nguyễn Văn Miếng

Tin về Vụ án “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”

Ngày 06/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân Tp. HCM đã cấp Thông báo bào chữa cho luật sư đối với các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tuờng Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn trong vụ án “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, một tổ chức không được chính phủ công nhận.

Ba ông bị truy tố theo Điều 117 BLHS:
“Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Vụ án đã kết thúc điều tra ngày 15/10/2020.

Hồ sơ vụ án đang nằm trên bàn của Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân Tp. HCM chờ ra Cáo trạng.

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, khởi tố hình sự hôm 21/11/2019.

Cây bút Nguyễn Tường Thụy, sống tại Hà Nội, bị công an bắt giữ sáng thứ Bảy 23/5/2020. Sau đó ông được hộ tống vào Tp. HCM bằng máy bay để phục vụ điều tra.

Ngày 13/6/2020, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.

Cả ba ông từ khi bị bắt đến nay chưa được gặp luật sư vì Cơ quan tiến hành tố tụng muốn giữ bí mật điều tra.

Gia đình ba ông cho biết sáng 6/11/2020 theo lịch hẹn, họ được gửi đồ thăm nuôi nhưng vẫn chưa được gặp mặt các ông vì dịch Covid-19

 

 

.

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)