VNTB – Cập nhật về cúm Corona ngày 30/1/2020

VNTB – Cập nhật về cúm Corona ngày 30/1/2020
  • 7.344 người bị nhiễm bệnh trên toàn cầu, 132 người tử vong ở Trung Quốc.
  • Bắc Kinh không muốn WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì sợ sẽ gây tác hại cho trao đổi mậu dịch và cho giao thông giữu Trung Quốc với các đồng minh.
  • Có ít nhất 6 ca lây nhiễm từ người sang người chưa từng đến ổ dịch bệnh ở Trung Quốc mà ca mới nhất ở Đức là những bằng chứng lây nhiễm từ người sang người.
  • Tổng giám đốc WHO xem đây là “mối quan ngại sâu sắc” và “ khả năng dịch bệnh có thể sẽ lớn hơn nhiều”.
  • WHO ước tính có 20% người bị bệnh nguy cấp và tỷ lệ tử vong là 2%.
  • Vẫn chưa có thuốc chủng ngừa cúm Corona và số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng nhưng Bộ trưởng Bộ ngoại giao Vương Nghị tuyên bố với nhà ngoại giao Anh Dominic Raab rằng “dịch bệnh có thể được kiểm soát chung và có thể chữa được.”
  • Pháp ghi nhận ca nhiễm cúm corona thứ 5
  • Phần Lan có có nhiễm đầu tiên ở Lapland từ một du khách Trung Quốc.
  • Cúm Corona đã hiện diện khắp các vùng ở Trung Quốc kể cả Tibet cũng đã có ca nghi bị lây nhiễm.
  • Đại Học Hồng Kông cho rằng số người bị lây nhiễm thực tế có thể là 40.000, nghiên cứu của Trường Imperial College London dự đoán có thể đã có 100.000 nhiễm bệnh.
  • Mỹ, Nhật đã đưa công dân về nước, Canada, Anh, Úc, Pháp, Ấn Độ, và Hàn Quốc đang chuẩn bị di tản công dân ra khỏi Trung Quốc.
  • Các hãng hàng không hoãn hoặc giảm bay tới Trung Quốc:

Hãng Hàng không Đức Lufthansa hoãn bay hoàn toàn

British Airlines ngưng ngay lập tức mọi chuyến bay trực tiếp tới Bắc Kinh

Air Asia ngưng mọi chuyến bay từ Thái Lan và Malaysia tới Vũ Hán

American Airlines hoãn tuyến bay từ Los Angeles tới Thượng Hải và Bắc Kinh

Delta Airlines,Hàng không Hoàng gia Hoà lan KLM, Cathay Pacific, Air India, IndiGo, và Finnairgiảm chuyến bay hàng tuần.

  • Papua New Guinea không cho công dân châu Á nhập cảnh
  • Google tạm thời đóng cửa các văn phòng ở Trung Quốc.
  • Ikea đóng cửa phân nửa tiệm ở Trung Quốc.

 

Việt Nam vẫn tự hào đã chữa khỏi cho một bệnh nhân nhiễm virus corona ở bệnh viện Chợ Rẫy.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)