VNTB – Kháng thể cúm Corona có thể tìm thấy ở Việt Nam?

VNTB – Kháng thể cúm Corona có thể tìm thấy ở Việt Nam?

Triệu Tử Long

 

(VNTB) – Tin tức trên báo chí cho biết ở ca bệnh thứ 21 về Covid-19 ở Việt Nam, trước khi được đưa vào cơ sở y tế, bệnh nhân này đã liên tục có những gặp gỡ với nhiều người trong môi trường phòng kín, không sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên đã không xảy ra việc lây nhiễm.

 

(Tham khảo bài viết “‘Ca 21 Hà Nội’ sẽ là một phiên bản ‘bệnh nhân 31 Hàn Quốc’?” – https://vietnamthoibao.org/vntb-ca-21-ha-noi-se-la-mot-phien-ban-benh-nhan-31-han-quoc/)

Theo tường thuật công khai trên báo chí, ca thứ 21 của Việt Nam được chữa trị ở bệnh viện do bị lây nhiễm Covid-19, là một quan chức của Đảng và Chính phủ có tên Nguyễn Quang Thuấn, 62 tuổi, học hàm giáo sư, tiến sĩ. Ông Thuấn được cho là nhiều khả năng bị lây nhiễm trong chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh Quốc. Khi bay từ Anh Quốc về đến Hà Nội thì có lẽ thời gian ủ bệnh đã đủ nên ông phát bệnh.

Gần như liên tục trong gần 72 giờ trước khi phải vào bệnh viện, ông Thuấn đã tham gia nhiều cuộc họp trong phòng kín, cũng như các sinh hoạt ăn uống cùng nhiều viên chức chính phủ và chính khách của Đảng. Tất cả đều không có các biện pháp phòng ngừa về dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng là người đồng hành với ông Thuấn trong các chuyến bay Ấn Độ – Anh Quốc – Hà Nội. Tuy nhiên phía Bộ Y tế thông báo kết quả xét nghiệm thì ông Bộ trưởng âm tính, chỉ phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Và có một điểm lạ là trong một thông báo vào sáng 9-3, ông Nguyễn Văn Định – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An – cho biết ngành y tế đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có người tiếp xúc gần và có bắt tay, ngồi ăn uống chung với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong thời gian bộ trưởng làm việc tại Nghệ An, phải cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi.

Ngồi cùng khoang hạng Thương gia trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội sáng 2-3 với bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là ông Nguyễn Quang Thuấn – ca thứ 21, và cô gái Nguyễn Hồng Nhung – ca thứ 17 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.

Ông Thuấn, cô Nhung và một vài hành khách người nước ngoài cùng khoang hạng Thương gia đã bị nhiễm Covid-19.

Một ghi nhận khá bất ngờ là cho đến nay, Bộ Y tế cho biết là trong số những ca phải chữa trị ở bệnh viện do nhiễm Covid-19, hoàn toàn không có bất kỳ một viên chức chính phủ và chính khách nào của Đảng đã gặp gỡ, làm việc, ăn uống chung với ông Thuấn trong thời gian mà ông Thuấn đã bắt đầu phát bệnh, song vẫn giữ các sinh hoạt bình thường, không có các phòng bị tối thiểu như khẩu trang y tế.

Ngay cả chuyện lây nhiễm trên chuyến bay kể trên, ca thứ 31 công bố vào tối ngày 9-3, cũng cho thấy lại là một người Anh. Dường như cơ địa của những viên chức chính phủ Việt Nam có sức đề kháng mạnh mẽ với con virus cúm Tàu này.

Tất cả sự việc ở trên cho thấy dường như đang tiềm ẩn một kháng thể nào đó ở nhiều viên chức, quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước về chuyện miễn nhiễm virus corona. Đây có thể là tín hiệu tốt lành cho việc tìm hiểu lâm sàng, về tất cả những người đã tiếp xúc trong cự ly có thể bị lây nhiễm từ bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn.

Việc tìm hiểu lâm sàng cần đặc biệt chú ý đến kháng thể của bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giúp ông không bị lây nhiễm, mặc dù ông ngồi cùng khoang Thương gia với ca thứ 17 và thứ 21, cũng như ở cả chặng bay từ Ấn Độ sang Anh Quốc.

Sở dĩ cần đặc biệt chú ý đến trường hợp ông Nguyễn Chí Dũng, vì cần tìm hiểu tại sao ở ca này buộc cách ly tại nhà 14 ngày, và những người từng tiếp xúc gần và có bắt tay, ngồi ăn uống chung với ông Dũng cũng phải cách ly 14 ngày? Trong khi đó lại không có khuyến cáo tương tự với ca 21?

Rất có thể qua ca nhiễm thứ 21 Nguyễn Quang Thuấn của Việt Nam, và trường hợp của bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (có thể là cả đoàn công tác), hứa hẹn mở ra một chương mới cho Tổ chức Y tế Thế giới, trong tìm kiếm chủng vắc xin tiêm ngừa dịch Covid-19, hay còn gọi là cúm Vũ Hán.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)