VNTB – Lễ Phục sinh năm nay ở Việt Nam sẽ ra sao?

VNTB – Lễ Phục sinh năm nay ở Việt Nam sẽ ra sao?

Hiền Vương

(VNTB) – Phục sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa Giáo. Và niềm tin đó là điều mà người theo Thiên Chúa Giáo cất tiếng xướng lên hằng năm trong lễ Phục sinh, cũng như hằng tuần trong ngày Chúa Nhật.

“Tôi đề nghị các Hội thánh cũng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, không cử người tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài và hạn chế tiếp đón chức sắc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế” – trích thư chúc mừng Lễ phục sinh năm 2020 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gửi các Hội thánh Tin Lành Việt Nam. (1)

Một nội dung tương tự cũng được gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam và giám mục các giáo phận. (2)

“Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Quý vị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, có cách thức sinh hoạt phù hợp với tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; không cử người tham gia và hạn chế tiếp đón các chức sắc đến ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch; bảo đảm an toàn cho linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Mùa Chay, Lễ Phục sinh, góp phần vào việc đẩy lùi đại dịch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

“Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người” như trong yêu cầu của vị trưởng ban tôn giáo chính phủ, có phải đồng nghĩa với việc ở các Thánh đường sẽ vẫn cử hành các nghi lễ Phục sinh, nhưng không có sự tham gia của giáo dân? Thậm chí các vị linh mục, mục sư khi thực hiện các nghi lễ cũng nằm trong giới hạn của quy định ‘tập trung đông người’. Như vậy phải chăng đây là một đề nghị của việc ‘đóng cửa Thánh đường’? Mọi việc đều không rõ ràng về cách hiểu thế nào là ‘tập trung đông người’ ở các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong yêu cầu của vị trưởng ban tôn giáo chính phủ.

Tham Khảo:

1.http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/254/0/16997/)

2.(http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/254/0/16996/)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)