VNTB – Người mẹ 2 con bị kết án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế

VNTB – Người mẹ 2 con bị kết án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế
Phương Thảo dịch (VNTB) Một nhà hoạt động Việt nam vừa bị kết án 9 năm tù vì tội “chống phá nhà nước”, luật sư của cô nói, đây là bản án nặng thứ hai của nhà nước độc tài trong vòng chưa đầy một tháng.
 
Những người bất đồng chính kiến, luật sư về nhân quyền và blogger thường bị tù ở đất nước cộng sản nhưng các nhóm nhân quyền và những nhà hoạt động tố cáo chính phủ mới đã gia tăng đàn áp những người chỉ trích chính quyền.
 
Nhà hoạt động chống Trung Quốc Trần Thị Nga, 40 tuổi, đã bị kết án sau một phiên toà kéo dài một ngày được bảo vệ nghiêm ngặt tại tỉnh Hà Nam, nơi có hàng chục người ủng hộ tụ tập bên ngoài, một số người cầm theo các tấm bảng kêu gọi trả tự do cho bà Nga.
 
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết: “Toà án đã kết án thân chủ tôi với một bản án đã được chuẩn bị sẵn, bác bỏ cáo buộc” vô căn cứ “.
 
Bà Nga, bị bắt vào tháng giêng, được biết đến qua các hoạt động chống Trung Quốc, kêu gọi người Việt Nam đứng lên chống lại người hàng xóm của cộng sản trong tranh chấp biển Đông.
 
Bà Nga cũng đấu tranh cho đất đai và quyền lao động và chống lại sự tàn bạo của cảnh sát. Gần đây bà đã phản đối việc chính phủ xử lý vụ tràn dầu độc hại do công ty Formosa của Đài Loan gây ra ở bờ biển miền Trung Việt Nam.
 
Bà Nga đã bị buộc tội đăng những bài viết và phát video trực tuyến lên án “nhà nước Cộng sản vi phạm nhân quyền và kêu gọi chủ nghĩa đa nguyên và xoá bỏ Điều Bốn Hiến pháp”, điều vốn cần thiết ở một quốc gia độc đảng.
 
Với cáo buộc này có thể lãnh án tối đa là 12 năm.
 
Yêu cầu được tham dự phiên xử của AFP không được chính quyền địa phương trả lời, và một số nhà hoạt động cho biết họ bị cảnh sát mặc thường phục quấy nhiễu bên ngoài tòa án.
 
Bản án của bà Nga được đưa ra sau phiên xử của nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay”Mẹ Nấm” hồi tháng trước, người đã bị tống giam 10 năm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước.
 
Trước phiên xét xử bà Nga, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở New York đã vạch trần việc chính phủ đối xử với các nhà bất đồng chính kiến.
 
Phil Robertson, phó giám đốc của HRW châu Á, nói: “Chính phủ Việt Nam luôn cực đoan để bịt miệng những người chỉ trích, nhắm mục tiêu các nhà hoạt động như Trần Thị Nga với những cáo buộc không có thật.
 
Hàng chục nhà hoạt động bị bỏ tù ở Việt Nam, nơi tất cả các phương tiện truyền thông độc lập đều bị cấm đoán và các cuộc biểu tình công khai thường bị đàn áp bằng bạo lực.
 
Hôm thứ Hai, nhà hoạt động Lê Đình Lương, 51 tuổi, bị bắt tại tỉnh Nghệ An, bị buộc tội lật đổ nhà nước cộng sản, một tội danh có thể lãnh án tử hình.
 
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4728078/Vietnam-activist-jailed-anti-state-charge.html
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)