VNTB- Sau gần 8 tháng bị giam, nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh ở đâu?

Hàn Giang
  
(VNTB) – Gần 08 tháng bị giam tù tính từ ngày bị bắt, 01 lần bị chuyển trại giam nhưng gia đình và luật sư vẫn chưa một lần gặp mặt vì giai đoạn điều tra của vụ án chưa kết thúc. Đó là tình cảnh của người tù Lưu Văn Vịnh (SN 1967), một thành viên của Tổ chức công khai đấu tranh chính trị trong nước có tên là Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 Bộ luật hình sự…


Gia đình mong dư luận lên tiếng giúp đỡ…!
Bà Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh cho Việt Nam Thời Báo biết là hiện tại việc thăm nuôi vẫn diễn ra bình thường nhưng gần 08 tháng qua bà vẫn chưa được gặp mặt chồng do phía công an cho biết là giai đoạn điều tra của vụ án chưa kết thúc. Mới đây nhất, bà Thập thông tin cho dư luận quan tâm đến ông Vịnh và vụ án được biết là ông Vịnh hiện đã chuyển trại tạm giam từ trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu chuyển sang giam ở trại giam Chí Hòa, lý do chuyển đổi trại bà Thập không rõ.

Họ nói mình là chuyển sang bên trại Chí Hòa, mình qua Chí Hòa hỏi thì họ không nói gì cả. Mình hỏi kết thúc điều tra an chưa họ nói chưa kết thúc

Trước khi ông Vịnh bị bắt, ông Vịnh có ký hợp đồng với Luật sư bào chữa pháp lý cho mình nhưng mà phía công an cũng chưa cho luật sư vào gặp ông Vịnh.

Bữa hôm trước luật sư có nộp đơn để xin được gặp anh Vịnh nhưng họ vẫn từ chối, họ đã cho gặp đâu.” – Lời của bà Thập.

Ngoài ông Vịnh thì dư luận còn biết thêm là có 05 người khác cùng bị bắt trong vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” này. 05 người đó là: ông Nguyễn Văn Đức Độ, nhà sư Nhật Huệ, ông Hoàng và 02 thành niên chưa xác định được danh tánh, người thân. Theo như lời của bà Thập chia sẻ thì hiện tại chỉ có ông Vịnh và ông Độ chuyển sang giam ở trại Chí Hòa còn 04 người còn lại vẫn còn ở trại tạm giam số 04 Phan Đăng Lưu.

Tôi cũng không nắm bắt được. Tôi nghe nói là bắt 6 người nhưng tôi chỉ biết là có anh Vịnh, anh Độ, anh Hoàng, sư Nhật Huệ và còn 2 thanh niên nữa mà tôi chưa được biết cũng chẳng biết tên là gì. Nghe thông tin chuyển sang trại Chí Hòa là có anh Vịnh và anh Độ, còn mấy người kia vẫn còn ở số 4 Phan Đăng Lưu

Bà Thập cho biết, việc gửi đồ hằng kỳ cho ông Vịnh ở trại Chí Hòa có chút khác so với bên trại số 04 Phan Đăng Lưu. Ngoài ra, mọi thông tin khác liên quan ông Vịnh phía công an vẫn chưa cho bà Thập biết.

Không. Họ không nói gì về ảnh. Chỉ có gửi đồ thì gửi, phía bên công an số 4 Phan Đăng Lưu mình yêu cầu cho mình xem lại giấy anh ấy nhận đồ, còn sang bên Chí Hòa này họ không đồng ý điều đó. Họ chỉ nói mình đăng ký mua ở trong căng tin của họ ấy, người ta chuyển đến tay anh Vịnh thôi.”

Từ ngày ông Vịnh bị bắt, cuộc sống của mấy mẹ con bà Thập bị áp lực và nhiều khó khăn.
Họ cũng gây nhiều cái áp lực về công việc, vừa rồi mình mới chuyển nhà, mình thuê chổ ở mới họ gây áp lực với chủ, phá hợp đồng với mình nên mình phải thuê chổ khác. Nói chung là họ cũng gây phiền hà nhiều cái.”

Bà Thập mong muốn dư luận cùng lên tiếng giúp đỡ cho ông Vịnh.

Giờ tôi chỉ mong làm sao mọi người cùng lên tiếng giúp anh ấy về mặt truyền thông chứ ở đây quyền hạn họ nắm trong tay, thích ép ai là ép như vụ Mẹ Nấm truyền thông mạnh như vậy mà họ còn xử người ta 10 năm.”

Áp lực và khó khăn trong cuộc sống, bà Thập nói bản thân mình và con cái sẽ cố gắng vượt qua.

Mẹ con mình cũng phải cố gắng xoay sở để làm sao ổn định thôi. Nói chung mẹ con tôi cố khắc phục được

Quê của ông Lưu Văn Vịnh ở Hải Dương. Ông và vợ con vào miền Nam làm ăn chỉ mới một thời gian. Là người có những hoạt động như: tích cực xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, tích cực đi thăm hỏi những tù nhân lương tâm… ngoài những hoạt động vừa nêu thì ông Vịnh còn là một trong những sáng lập viên của tổ chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết (thành lập ngày 15/7/2016), một tổ chức bày tỏ quan điểm chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam công khai ngay trong nước. Tuy vậy, ông Vịnh đã tuyên bố rời khỏi tổ chức này cách đây khoảng mấy ngày trước khi bị bắt vào ngày 06/11/2016.

Ngày 22/11/2016, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, OHCHR kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ba nhà hoạt động trong đó có ông Lưu Văn Vịnh, Facebooker Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Đức Độ vì bày tỏ sự quan ngại ba nhà hoạt động có thể bị tra tấn khi bị biệt giam. Ngoài ra, theo lời ông Lauren Meilan, quyền đại diện khu vực Đông Nam Á của OHCHR cho rằng Điều 79 và 88 trong Bộ luật hình sự Việt Nam là hai điều luật cùng với những điều luật khác có liên quan đến cái gọi là an ninh quốc gia, là trái với những chuẩn mực về nhân quyền của quốc tế và cần phải được xóa bỏ.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)