VNTB – Thêm một nạn nhân của tổ chức Đào Minh Quân?

VNTB – Thêm một nạn nhân của tổ chức Đào Minh Quân?

Lâm Viên

(VNTB) – Trong lúc trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đang kêu gọi chính phủ Việt Nam về giải pháp ‘thả tù chính trị’ trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, thì tiếp tục có bị can về ‘án lật đổ’ bị bắt giam.


Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Lương Thị Thu Hiền, sinh năm 1968, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. (*)

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lương Thị Thu Hiền đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, bà Lương Thị Thu Hiền tham gia hoạt động cho tổ chức được Bộ Công an Việt Nam xếp vào danh sách là tổ chức khủng bố, có tên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do ông Đào Minh Quân (định cư tại Mỹ) là người đứng đầu.

Vẫn theo tài liệu mà Công an tỉnh Đồng Nam cung cấp cho báo chí, thì mặc dù lực lượng chức năng đã kiên trì giáo dục, cảnh báo, răn đe, nhưng bà Lương Thị Thu Hiền vẫn cố tình vi phạm, tiếp tục hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Qua điều tra cho thấy, đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, bà Lương Thị Thu Hiền lên mạng tìm hiểu về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Đào Minh Quân – Tổng thống tự xưng của Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Bà Thu Hiền kết bạn với số thành viên tổ chức này, sau đó được hướng dẫn làm thủ tục tham gia vào tổ chức.

Kể từ khi tham gia tổ chức trên, bà Hiền thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam; nhận tiền do thành viên tổ chức này gửi; cổ súy ông Đào Minh Quân quay về Việt Nam “gây dựng nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Bà Hiền được bổ nhiệm làm đại biểu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” khu vực các quận 4, 5, 6 ở Sài Gòn/ TP.HCM.

Trước đó cũng vào đầu tháng 4-2020, một vụ án “lật đổ chính quyền nhân dân” có liên quan đến tổ chức của ông Đào Minh Quân cũng được khởi tố tại tỉnh An Giang. Bị can cũng là phụ nữ, tên Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1967, thường trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Bà Phượng bị cáo buộc là tiến hành “Trưng cầu dân ý” với việc vận động được 159 người để bầu cho ông Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng hòa”.

Liên quan vấn đề giam giữ hình sự trong tình hình dịch Covid-19 lây lan mạnh, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai và An Giang đều nói rằng khu vực giam giữ cách ly được trang bị khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, bình phun khử trùng, quần áo bảo hộ y tế và các trang thiết bị y tế cần thiết khác.

Trong quá trình giam giữ cách ly, người bị giam giữ được thăm khám sức khỏe hàng ngày. Nếu người bị giam giữ có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi…, hoặc qua khai báo, sàng lọc y tế phát hiện có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính Covid -19 thì nhanh chóng được thực hiện quy trình cách ly y tế, đồng thời phối hợp với Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Sau 14 ngày giam giữ cách ly, nếu người bị giam giữ không có dấu hiệu nhiễm bệnh thì đưa ra khỏi khu cách ly, bố trí giam giữ như bình thường.

________________

Chú thích:

(*) http://congan.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=9259&CatId=109

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)