VNTB – Thủ tướng Hun Sen sẽ tiếp tục nắm quyền đến năm 74 tuổi

Thái Thịnh (VNTB) Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã bác bỏ tin đồn rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ từ chức sau khi ông được bầu làm chủ tịch của CPP vừa rồi. 

Sau khi Đại hội lần thứ 38 của Ủy ban Trung ương CPP bầu Hun Sen làm chủ tịch của đảng, nhiều tin đồn cho rằng, Hun Sen sẽ rời bỏ chức vụ thủ tướng.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố của vào tối thứ bảy, CPP cho biết: “Đối với vấn đề này, Hun Sen vẫn tiếp tục là thủ tướng/”
Hun Sen, người trước đây là phó chủ tịch của đảng, được bầu làm chủ tịch của đảng vào ngày thứ 7, 12 ngày sau khi cựu chủ tịch đảng và chủ tịch Thượng viện Chea Sim qua đời ở tuổi 83 vì bệnh tật.
Thủ tướng Hun Sen, 63 tuổi, đã nắm quyền trong 30 năm. Trong tháng 5 năm 2013, ông công khai nói rằng ông sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi ông 74 tuổi.
Hun sen từng đào ngũ sang Việt Nam vào thời kỳ Khmer Đỏ nắm quyền. Vào năm 1979, khi Việt Nam lật đổ chính quyền Khrme Đỏ, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng ngoại giao của Cộng hòa Nhân Dân Campuchia, sáu năm sau, ông được bổ nhiệm làm thủ tướng sau cái chết của thủ tướng Chansy.
Trong những năm trở lại đây dưới sự lãnh đạo của Hun Sen, Campuchia liên tục nhận nhiều biệt đãi từ phía Trung Quốc trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quốc phòng nước này. Đáp lại, Campuchia cũng có một thái độ thân Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. 
Mới nhất đây, vào ngày 20/5, The Phnom Penh Post đưa tin, Trung Quốc đã cấp vốn cho Campuchia xây dựng sân vận động Morokot Decho nằm ở ngoại ô Phnom Penh để nước này tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Đông Nam Á năm 2023 với kinh phí lên đến 100 triệu USD, và Hun sen cảm thấy hài lòng về điều này.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)