VNTB – Trịnh Xuân Thanh đầu thú, tự thú hay trình diện?

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Ở Biển Đông quân ta đang bị Trung cộng đe doạ ngăn cản việc khai thác Dầu khí. Đồng thời lại xẩy ra việc ông trùm Dầu khí Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, tự thú hoặc bị bắt cóc. Hai sự kiện làm rối tung công luận, đều có chung nguyên nhân: Dầu khí.

Thôi thì, đất nước rối ren trăm mối lo, ta bàn từng chuyện một vậy.
Trịnh Xuân Thanh đầu thú, tự thú hay trình diện?
Mấy bữa nay thiên hạ bàn tán về việc TXT viết “Đơn xin tự thú” và hai lỗi chính tả khác. 
Nhưng mọi người ít chú ý nội dung “tự thú” là những tội gì.
Đài VTV, sau đó tất cả các báo đưa tin, đều đã sửa lời Thanh là “đầu thú”.
Thực ra “Đơn xin tự thú” và tất cả các “Bản tin” của đài VTV và các báo vẫn chưa viết đúng với thực tế.
Thực tế là thước đo kiểm tra ngôn ngữ, lý thuyết.
Đúng ra, Thanh phải viết là “Đơn xin trình diện”. 
Trong quá trình điều tra xét hỏi sau đó, Thanh sẽ nhận hoặc không nhận tội lỗi cụ thể và có khả năng tố cáo những kẻ khác nữa. Kết quả TỘI GÌ còn phải chờ hạ hồi phân giải.
(Xin phép tra chữ gốc cho rõ ràng:
Thú:首: nhận tội. thêm chữ “tự” 自 tạo từ ghép (Tự thú) chỉ nhằm nhấn mạnh “thú” (trong ruột chữ “thú” đã có chứa yếu tố “tự” rồi).
“Đầu thú” 投首: tương đương “xuất thú” 出首 (“xuất” đi ra, cũng như “đầu”: đi đến, đi ra nhận tội). “Đầu” chỉ hành động “đi đến”, như các chữ “đầu quân, đầu hàng, đầu cơ…”.
Như vậy, Thanh viết “tự thú” là sai thực tế. 
Chỉ khi chưa ai biết Thanh có tội, Thanh tự ra nhận tội mới là “tự thú” (chẳng hạn khi đang ngồi ghế phó chủ tịch Hậu Giang, nếu Thanh viết “đơn ra tự thú” mới đúng thực tế).
Trịnh Xuân Thanh mới nghe tin Đảng xem xét kỷ luật, sợ bắt tội, bỏ trốn ra nước ngoài. Hành động chạy trốn đã có nghĩa “tự thú tội” về cơ bản rồi.
Trịnh Xuân Thanh chưa nhận tội nào hết?
Khả năng Thanh bị khống chế, đánh thuốc mê, vác lên xe hơi (như lời đồn đoán chưa nhìn thấy bằng chứng) nhưng khán giả tivi nhìn bộ dạng Thanh nhợt nhạt, nói không ra hơi, thều thào trên VTV, người ta đã thấy bất bình thường và sẽ tin lời đồn đoán.
Mặc dù mới giải thuốc mê nhưng Thanh đã đủ tỉnh táo để viết trong đơn như sau:
Trích đoạn :”Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức”. 
Rõ ràng Thanh chưa nhận tội gì cả, vậy không thể gọi là “tự thú”. Thanh chỉ thú nhận là “Lo sợ trước kết luận… chạy trốn”. 
Đọc tiếp:
“Trong quá trình trốn chạy mình cứ nghĩ về việc mình làm, thời điểm đó rất nông nổi, suy nghĩ không chín chắn, quyết định đi trốn. Trong quá trình như thế, mình thấy rằng mình cần phải về để đối diện với sự thật”.
Có nghĩa, Thanh tự nhận “chạy trốn là nông nổi” chứ không nhận tội gì hết. Nói cách khác, Thanh nhận tội “chạy trốn” đã gây phiền hà cho công an thôi.
Điều đó cũng hé lộ hàm ý rằng Thanh biết mình đã gây khó cho công an phải bài binh bố trận tốn bao công sức tiền của tới nước Đức để “bắt cóc” Thanh về. 
Nếu Thanh tự ý mò về nước trình diện thì không tốn công sức của ai cả !
Thanh còn nói, sẽ “ĐốI diện với sự thật”.
Có nghĩa, các ông bắt tội tôi là sai sự thật!
Qua nghiên cứu Đơn, cho thấy Thanh viết rất cẩn trọng đấy. Ngoại trừ sai lỗi chính tả và dùng sai từ “tự thú”. 
Thanh viết cẩn thận, tự đề phòng, chứng tỏ không phải do CA đọc cho Thanh viết như nhiều người dự đoán.
Có khả năng Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc không?
Một bài viết của Nguyễn Huy Toàn nhà báo công an (Truyền hình CAND) đăng trên FB đã hé lộ tinh thần của thực tế:
“Bàn chuyện chính trị chút chơi”:
“Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội – Bài toán tất yếu để giải quyết khủng hoảng niềm tin”. 
Qua bài viết, tác giả đã vô hình trung thừa nhận “bắt cóc”, và chính phủ sẽ phải “trả giá đối ngoại”.
Khả năng bắt cóc là rất cao.
Trịnh Xuân Thanh đang là du khách nước Đức, chắc hẳn Thanh nhập cảnh với giấy tờ hợp lệ, lúc ấy chưa có lệnh truy nã. Nước Đức không hề nghi ngờ gì khi nhận Thanh vào nhập cảnh. Hồ sơ nhập cảnh sẽ cho thấy Thanh còn là khách quen của Đức từ trước năm 90 khi Thanh là công nhân xuất khẩu lao động ở Đông Đức nữa.
Vậy, chính phủ Đức bảo vệ Thanh cũng như bảo vệ tất cả du khách trên nước mình, Họ không bảo vệ che chở tội phạm trốn truy nã – đó là chuyện xảy ra sau do bên ta đánh tráo khái niệm. Họ đang xem xét hồ sơ tị nạn của Thanh. Vụ bắt cóc làm họ bị xúc phạm và làm rối tung hết cả lên. Họ lên án và sẽ trừng phạt Việt Nam là quyền hợp pháp và chính đáng của họ.
Khả năng Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú là rất thấp
Nếu Thanh định về nước trình diện, Thanh không phải dấu giếm luật sư Đức đang giúp mình tị nạn và những bạn hữu của anh ta ở Đức. Thậm chí, anh ta có thể báo tin về trong nước rằng anh sẽ về trình diện. 
Sân bay nước Đức sẽ tống tiễn anh.
Người thân bạn hữu và CA sẽ ra sân bay Nội Bài đón anh. 
Tất cả sẽ có hình ảnh chứng minh dễ dàng với phương tiện truyền thông nhanh chóng và tiện lợi.
Nhưng mà không có gì chứng minh Thanh tự mò về.
Chỉ có trang FB của nhà báo Osin Huy Đức tiết lộ đầu tiên tin Thanh về cho thiên hạ biết. Vì sao Osin biết, có thể anh này phải trả lời với cơ quan pháp luật nếu họ muốn và cần.
Thực là một kỳ án chính trị hơn là một vụ tham nhũng bình thường !
* VNTB: Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)