VNTB – Truyện cười: Vua tin xạo

VNTB – Truyện cười: Vua tin xạo

Trần Thế Kỷ

 

 

1️⃣Anh Năm bảo anh Tư:

– Sau phiên tòa giám đốc thẩm xử Hồ Duy Hải phải chết, báo VTC News có bài: “12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng”.

– Với bài này, có lẽ VTC muốn đi đầu trong chiến dịch định hướng dư luận vụ Hồ Duy Hải.

– Vê Tê Vê là Vua Tin Vịt, còn Vê Tê Xê là Vua Tin Xạo!

– VTC muốn thăm dò dư luận , ai dè bị dư luận ném đá dữ quá nên phải vội vàng tháo bài xuống .

– Rất đáng mừng, VTC muốn giở trò nhưng dư luận vẫn tỉnh táo.

– Tớ tin rằng Nguyễn Hòa Bình đứng đằng sau bài báo này.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Biết đâu sau này có kẻ ra đầu thú thì Nguyễn Hòa Bình vẫn bắt hắn phải vô tội!

 

2️⃣. Báo Công Lý ngày 11/5/2020 có bài: “ Vụ án Hồ Duy Hải : Gia đình bị hại chỉ mong vụ án khép lại” .

Báo viết: “ Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Mừng và bà Phạm Thị Ngọc Thắm, là cha mẹ của Nguyễn Thị ánh Hồng – nạn nhân xấu số trong vụ án Hồ Duy Hải.

Ông Mừng tâm sự rằng gia đình ông là nông dân ít học, không hiểu biết pháp luật nhiều. Khi vụ án xảy ra, gia đình cũng không biết mướn luật sư bảo vệ, chỉ biết tin vào pháp luật.

Rời nhà ông Mừng, chúng tôi đến nhà bị hại Nguyễn Thị Thu Vân. Ông Nguyễn Văn Hộ ( cha chị Vân ) cho rằng việc Hội đồng Thẩm phán TANDTC bác kháng nghị của VKSNDTC là quyết định đúng”.

Rõ hay, là nông dân ít học, không biết pháp luật nhiều thì làm sao mà biết việc TANDTC bác kháng nghị của VKSNDTC là quyết định đúng?

Đây là bài viết rất dỏm, sặc mùi định hướng của báo Công Lý, cơ quan ngôn luận của TANDTC!

 

3️⃣. Báo Công Lý, cơ quan ngôn luận của TANDTC, ngày 12/5/2020 có bài: “ Vụ án Hồ Duy Hải: “ Nhiễu thông tin” , “ Truyền thông bẩn” đã làm ảnh hưởng đến chính trị và cả nền tư pháp”.

Bài viết có đoạn: “ Phán quyết của HĐTP đưa ra tại phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, còn một số ý kiến đã có những bình luận thiếu thiện chí, không đúng với bản chất vụ việc, gây hoang mang dư luận”.

Rõ là nói xạo mà không biết ngượng. Để cho đúng, phải nói rằng : Phán quyết của HĐTP phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã bị đông đảo người dân phản đối.

Một điều nữa, những ý kiến phản đối này đều xuất phát từ thiện chí muốn công lý được thực thi. Thiện chí đó không hề gây hoang mang dư luận như báo Công Lý chụp mũ. Chính cái phán quyết phi lý của TANDTC mới thực là đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến chính trị và cả nền tư pháp.

Tên báo là Công Lý nhưng lại xem công lý như cỏ rác. Báo Công Lý đích thị là thứ “ truyền thông bẩn”!

 

4️⃣. Mấy người bạn trò chuyện:

– Vụ Hồ Duy Hải: Việc Tòa án Nhân dân Tối cao bác kháng nghị của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao cho thấy 17 vị thẩm phán là những kẻ can đảm, không biết sợ dư luận.

– Chắc vậy. Bất chấp dư luận, 17 vị đó vẫn giơ tay biểu quyết 17/17, xem dư luận như đồ bỏ.

– Nhưng mạng người quan trọng, không thể xử theo kiểu giơ tay biểu quyết như họp tổ dân phố.

– Vậy là 17 vị thẩm phán đáng kính đó xem mạng người không hơn cọng rác.

– Nếu khôn ngoan, 17 vị đó nên chấp nhận kháng nghị của VKSNDTC, chấp nhận cho điều tra lại từ đầu là xong.

– Đúng vậy. Nếu điều tra lại thì sẽ là việc của bên điều tra, chẳng dính dáng gì đến 17 vị này.

– Nhưng 12 năm đã trôi qua thì còn điều tra điều mẹ gì nữa?

– Thì đó vẫn là việc của bên điều tra. Họ làm sai ngay từ đầu thì bây giờ họ phải chiụ. Không điều tra lại được thì phải tuyên bố trả tự do cho Hồ Duy Hải.

– Ấy vậy mà TANDTC vẫn cố bác kháng nghị của VKSNDTC cho bằng được, chứng tỏ họ không sợ búa rìu dư luận.

– Liệu có cái búa nào khác còn đáng sợ hơn cái búa rìu dư luận không nhỉ?!

 

5️⃣. Năm Sài Gòn bảo Tư Hà Nội:

– Ông Viện trưởng VKSNDTC nói: “Ai nói kháng nghị vụ Hồ Duy Hải là sai, nhờ chỉ giúp”.

– Theo tớ, kháng nghị này hoàn toàn đúng , không hề sai.

– Đúng vậy, tớ hoàn toàn ủng hộ vì kháng nghị này hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại xem Hải thực sự có tội hay không. Nhờ thế sẽ không giết oan một người đồng thời không bỏ sót tội phạm.

– Chính cái phán quyết phi lý của TANDTC phiên giám đốc thẩm mới thực là sai trái. Nó tạo tiền lệ nguy hiểm vì cho bên điều tra có quyền sai lầm.

– 17 ông tòa giám đốc thẩm đích thị là một lũ ngu, vừa ngu vừa ác.

– Lũ đó nên về vườn, thay vào đó là những người có tâm có đức.

– Chí lý. Tớ và cậu mà vào làm ở TANDTC thì còn hơn chán vạn Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình, Viện phó Nguyễn Trí Tuệ.

– Đúng vậy. Hai tên đó nên cút xéo để tớ làm Viện trưởng, cậu làm Viện phó!

                                                                                                  

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)