VNTB – Chủng virus corona mới liên quan gì đến người Trung Quốc nhập cư lậu vào Đà Nẵng?

VNTB – Chủng virus corona mới liên quan gì đến người Trung Quốc nhập cư lậu vào Đà Nẵng?

Nguyễn Nam

(VNTB) – Hai hành khách nhập cảnh qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam, rồi dùng giấy tờ giả nhập cảnh trái phép ở Nội Bài định bay đi TP. HCM thì bị phát hiện.

Người Trung Quốc biết tiếng Việt?

Theo đó, vào 21g tối 23-7, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra và phát hiện 2 hành khách đi chuyến bay VJ 159 chặng Hà Nội – TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 22g20 ngày 23-7 có những biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, khi 2 người này làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, nhân viên an ninh hàng không thấy giấy chứng minh nhân dân mang nhiều nghi vấn như phôi của chứng minh nhân dân không chuẩn, dấu hiệu nhận dạng không khớp…

Ngay lập tức, an ninh hàng không đã tách 2 người để làm rõ thì họ trả lời không khớp nhau. Sau đó họ thừa nhận sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Hồ Thị Cẩm L. và Nguyễn Thị N. Cả hai khai đã nhập cảnh lậu qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại tỉnh Hà Giang theo nhóm gồm 7 người. Sau khi vào Việt Nam, một người đã khai báo và được đưa đi cách ly, 2 người mua vé chuyến bay VJ 159 để đi từ Hà Nội vào TP. HCM thì bị phát hiện, còn 4 người hiện chưa rõ đi đâu.

Tình tiết như công bố ở trên của nhà chức trách cho thấy có một tình tiết đáng ngại, là những người từ Trung Quốc sang Việt Nam hiện nay, ngoài việc ‘nhập cảnh lậu qua đường tiểu ngạch’ (tức từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng đường bộ, nhưng không qua các cửa khẩu quốc tế được lập ra giữa 2 nước), thì người Trung Quốc còn sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mang tên người Việt.

Có ý kiến ngờ vực rằng đây là những người lâu nay vẫn sinh sống tại Đà Nẵng, Nha Trang và có thể là cả Sài Gòn. Họ sở hữu những bất động sản, tài sản ở các địa phương này. Dịp về quê ăn tết Canh Tý 2020, các người Trung Quốc đó bị kẹt lại vì dịch cúm Vũ Hán. Nay, thì tình hình phía Việt Nam gần như trở lại bình thường, nên họ tìm mọi cách để quay trở lại Việt Nam nhằm quản lý tài sản.

Rất có thể một trong số người Trung Quốc đó bị nhiễm chủng mới của con virus corona, nên đã tạo nguồn lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng – dĩ nhiên là không loại trừ nghi vấn việc cố tình gieo rắc hàm ý ‘cảnh cáo chính khách nào đó’ ở Việt Nam về việc đang ‘xa lánh thiên triều’.

Lưu ý, hiện tại thì các ổ dịch Covid-19 ở Trung Quốc vẫn tiếp tục lan rộng. Đây chính là nguy cơ trực tiếp đe dọa Việt Nam, khi tin tức về việc phát hiện người Trung Quốc trốn sang Việt Nam ngày càng nhiều hơn.

Thuyết âm mưu: chủng mới là lây từ người Mỹ?

Khá bất ngờ, vào sáng sớm ngày 29-7 trên báo Công an Đà Nẵng đăng bản tin “Một ca bệnh cần khẩn cấp truy vết”. Bản tin này hướng người đọc tới nghi vấn nguồn lây là người Mỹ.

“Những ngày qua, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở thành điểm bùng phát lần thứ 2 dịch bệnh Covid-19 với 22 ca dương tính virus SARS CoV-2 và các ngành chức năng bằng mọi giá ngày đêm căng sức chạy đua với thời gian để truy tìm vết ca bệnh khởi phát lây lan dịch bệnh (F0) để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng.

Trong quá trình truy vết, ngành chức năng phát hiện một ca bệnh quốc tịch Mỹ, ngay trước thời gian khởi phát trở lại dịch bệnh Covid-19 có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ về triệu chứng bệnh cũng như lịch sử di chuyển qua nhiều điểm nóng vùng dịch tại TP Đà Nẵng.

Ca bệnh là người đàn ông tên R.M Garcia Jr, 57 tuổi, là một võ sư mang quốc tịch Mỹ, tạm trú tại đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân nhập viện vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ ngày 27-6 đến ngày 6-7-2020 với triệu chứng bệnh viêm phổi nặng, tràn khí màng phổi.

Từ 18 giờ ngày 6-7 đến 18 giờ ngày 20-7, bệnh nhân tiếp tục khám và điều trị bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi tại 5 khoa của Bệnh viện Đà Nẵng: Khoa cấp cứu, Ngoại lồng ngực, Khoa hồi sức tích cực chống độc, Nội hô hấp và Khoa Quốc tế. Từ 18 giờ ngày 20-7, bệnh nhân cùng vợ thuê xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ rẫy TP Hồ Chí Minh, sau đó chuyển Bệnh viện quốc tế City (TP.HCM). Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR phết mũi họng. Nguồn tin cho biết, bệnh nhân có rất nhiều dấu hiệu mắc Covid -19.

Quá trình khám, điều trị bệnh, vợ của bệnh nhân này là bà N.T.T.T (46 tuổi, trú P4, Q6, TP.HCM) chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25-7, bà T. sốt nhẹ, mệt mỏi, đau cơ và nhập viện vào BV Quốc tế City ngày 27-7. Bệnh nhân cũng được xét nghiệm PCR phết mũi họng. Theo nguồn tin, có rất nhiều dấu hiệu bà T. cũng mắc Covid-19”. [hết trích (1)]

Chủ đích của bài báo trên tờ Công an Đà Nẵng ở đoạn trích trên là lộ liễu cho chuyển nghi vấn từ “ca bệnh Covd-19 thứ 416 dù chưa xác định có phải lây nhiễm từ những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hay không nhưng qua vụ việc này, cần phải vá lại khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới” (2), sang cho một ca được cho là ‘tình trạng nghi nhiễm’ của bệnh nhân có quốc tịch Mỹ.

Tin tức về người Mỹ nói trên của báo Công an Đà Nẵng, nếu tử tế, cần thêm thông tin rằng cho đến nay, Việt Nam và Mỹ vẫn chưa khai thác lại đường bay thương mại. Do vậy, việc nghi nhiễm ở đây là có dấu hiệu từ nguồn lây ca thứ 416, vì ghi nhận đến hiện tại, hoàn toàn không phát hiện ca nghi nhiễm nào ở bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Cuối giờ chiều ngày 29-7, Bộ Y tế xác nhận về ca liên quan người có quốc tịch Mỹ này với chi tiết lộ trình như sau: Ngày 26-6-2020, bệnh nhân (BN 449) sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Trong thời gian từ ngày 6 đến 20-7-2020, BN chuyển điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20-7-2020, chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ngày 21 đến 27-7-2020, BN chuyển đến bệnh viện Quốc tế City TP.HCM.

Liên quan, người vợ của ca trên là BN có số thứ tự 450, người chăm sóc BN 449. Vào ngày 26-7, BN 450 có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 27-7, BN 449 và BN 450 được lấy mẫu gửi bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả ngày 28-7, dương tính với virus SATS-CoV-2.

Việt Nam hãy mở cửa với Nga và mời thêm Mỹ

Trung tâm nghiên cứu Rospotrebnadzor của Nga dự tính sẽ nghiên cứu dữ liệu về chủng virus corona mới ở Việt Nam, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của trung tâm cho biết vào ngày 28/7, sau khi Việt Nam phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới sau nhiều tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. (3)

“Thông tin về sự lây lan của loại virus corona mới trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được nghiên cứu sau khi các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố trình tự bộ gen của chủng virus gây ra dịch ở Đà Nẵng”, hãng thông tấn Nga dẫn thông báo của Rospotrebnadzor cho biết.

Trước đó, hôm 27-7, trong cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam. Chủng virus này lây lan nhanh hơn, nhưng chưa có căn cứ để xác định độc lực của chủng virus này có tăng lên so với 5 chủng virus đã phát hiện trước đây hay không. Các chủng virus corona mới cũng được phát hiện ở nhiều tỉnh của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và ở các quốc gia khác như Úc, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Rospotrebnadzor là trung tâm nghiên cứu của Nga chuyên theo dõi tình hình lây nhiễm virus corona trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Còn tiếp theo đây là một bản tin vẫn ở thì tương lai, được nhà báo Nguyễn Huy Cường viết như dạng giả tưởng nhưng không khó thực hiện:

Ngày 2-8-2020 tại Hà Nội đại diện Bộ y tế Việt Nam và Bộ Y tế Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký thỏa thuận cho phép chuyên viên Mỹ, cho phép các ủy hội điều tra cao cấp Mỹ vào Việt Nam điều tra hiện tượng bùng phát dịch.

Phía Hoa Kỳ được phép tiếp cận hồ sơ, nhân chứng, vật chứng, bệnh phẩm của đợt dịch này để nghiên cứu về nguồn gốc dịch. Phía Hoa Kỳ được phép nghiên cứu những hướng sự thể liên quan như dòng người nhập cư bất hợp pháp, hồ sơ về hành tung những người này để tìm bằng được bằng chứng chứng minh dịch tái bùng phát ở Việt Nam là ngẫu nhiên hay bởi một âm mưu nào. Phía Hoa Kỳ được phép dùng kết quả nghiên cứu để làm sáng tỏ nguồn gốc và buộc tội những chủ thể sản sinh ra virus, phát tán virus.

Phía Việt Nam đồng ý cung cấp hậu cần cho phái bộ Mỹ làm việc trong thời gian 06 tháng!”

_______________

Chú thích:

(1) http://cadn.com.vn/news/119_228714_mot-ca-benh-can-khan-cap-truy-vet.aspx

(2) https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-phat-hien-them-21-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-20200725141152168.htm

(3) https://www.corona24.news/c/2020/07/27/rospotrebnadzor-will-check-data-on-a-new-type-of-covid-19-in-vietnam-society-rbc.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Ngoc Lien Vo 4 years

    Bây giờ tốt nhất VN đóng cửa biện giới vói mọi nước