Bộ Tổng tham mưu Nga nghiên cứu đối sách chống cách mạng màu

Bộ Tổng tham mưu Nga nghiên cứu đối sách chống cách mạng màu
Bộ Quốc phòng Nga tham gia đấu tranh chống cách mạng màu. Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu sẽ nghiên cứu củng cố hệ thống chính trị Nga.
 
 
Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga trong nửa năm qua đã tiến hành các nghiên cứu phương pháp luận trong lĩnh vực đối phó cách mạng màu và đang chuẩn bị thực hiện công trình nghiên cứu tổ hợp theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.
 
Dự kiến, trong công trình nghiên cứu sẽ sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia quân sự đã hoạch định các chiến dịch chống khủng bố ở Bắc Kavkaz và các nhà khoa học từ các trường đại học dân sự lớn nhất. Cho đến nay, chủ đề cách mạng màu chủ yếu do Hội đồng An ninh Nga quan tâm. 
 
Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6/2015 tiết lộ, Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga từ cuối năm 2014 đã tự tiến hành công trình nghiên cứu trong lĩnh vực đối phó cách mạng màu. Không loại trừ khả năng sắp tới Học viện sắp tới sẽ tiến hành nghiên cứu tổ hợp về chủ đề này theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga và “các lực lượng làm việc này đã có”.
 
Một trong các mục tiêu của nó sẽ là xác định những nguy cơ an ninh lớn nhất đối với Nga đến năm 2020, xây dựng các cách tiếp cận thống nhất để phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các công nghệ cách mạng màu, “sức mạnh mềm” (tác động phi tiếp xúc đối với kẻ thù tiềm tàng), các hành động phi đối xứng và các biện pháp củng cố hệ thống chính trị Nga và văn hóa chính trị của các chính trị gia, công chức, công dân và giới doanh nghiệp. Hiện chưa có các chỉ thị cụ thể từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho Bộ Tổng tham mưu Nga.
 
Tuần trước, tại diễn đàn Army-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói rằng, Bộ Quốc phòng Nga dự định đặt hàng “một công trình nghiên cứu sâu sắc” về việc đối phó cách mạng màu. “Ai đó nói quân đội cần phải đứng ngoài và không tham gia các quá trình chính trị, ai đó thì nói ngược lại. Chúng tôi sẽ đặt hàng nghiên cứu đó, các nhiệm vụ đó sẽ được đặt ra”, ông Shoigu nói và nhắc đến tình hình Ukraine và Cận Đông. 
 
Các phương pháp và phương tiện đối phó “sức mạnh mềm” và cách mạng màu đã được thảo luận tại diễn đàn Army-2015. Tổng kết cuộc hội thảo do Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu tổ chức có nêu: cách mạng màu có các hình thức của đấu tranh vũ trang và được thiết kế theo các nguyên tắc nghệ thuật quân sự, nên không cho phép Bộ Quốc phòng đứng ngoài các nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, còn đưa ra các kết luận về sự tăng cường các nỗ lực của các nước phương Tây áp đặt ho các dân tộc khác “các công thức cải cách nội bộ” không đếm xỉa đến các truyền thống và đặc điểm dân tộc của họ, gây mất ổn định lâu dài trong một đất nước và khu vực. 
 
Người ta đề xuất tổ chức thường xuyên các hoạt động chung của các nhà khoa học đã có báo cáo tại bàn tròn, dự định mời họ đến Học viện Bộ Tổng tham mưu để thực hiện “các thẩm định quân sự-dân sự chung”.
 
Kết luận thảo luận, Phó Giám đốc Học viện, phụ trách công tác khoa học, Thiếu tướng Sergei Chvarkov nói: “Các cơ quan quyền lực nhà nước đang chờ các đề xuất và khuyến nghị”.
 
Trong số các chuyên gia dân sự, người ta có thể huy động các nhà khoa học từ Học viện Kinh tế quốc dân và hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga (RANKhGS), Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc (RUDN), Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU), Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), Trung tâm Khoa học miền Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ngoài ra, trong công trình nghiên cứu có thể sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia quân sự đã hoạch định các chiến dịch chống khủng bố ở Bắc Kavkaz.
 
Môt trong các chuyên gia đã tham gia thảo luận là Giáo sư Bộ môn MGU Andrei Manoilo xác nhận rằng, kinh nghiệm của các chiến dịch chống khủng bố được trận trọng vì “bọn khủng bố và những kẻ tổ chức cách mạng màu đang sử dụng cùng các kết cấu mạng lưới giống nhau”. Ông cho rằng, nếu công trình nghiên cứu như thế được tiến hành, các chuyên gia dân sự sẵn sàng tham gia cùng với các chuyên gia quân sự và như thế sẽ là tối ưu. “Cách mạng màu về bản chất là các thành tố của chiến tranh phức hợp (hybrid war), vì vậy tôi không ngạc nhiên khi Bộ Quốc phòng quan tâm đến chủ đề này”, Ông Manoilo nói và cho biết, thường xuyên lưu ý nhất đến vấn đề này là Hội đồng An ninh Liên bang Nga. 
 
Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng đã nói về mối đe dọa cách mạng màu, kể cả ở các nước láng giềng của Nga, đối với nước Nga. Trước đó, Hội đồng khoa học trực thuộc Hội đồng An ninh Nga đã khuyến nghị các biện pháp đối phó với việc gây mất ổn định tình hình nội địa theo kịch bản cách mạng màu, trong đó có khuyến nghị ngăn chặn hoạt động mạng lưới và đấu tranh chống lại “việc hình thành trong xã hội khuôn mẫu cách mạng-lãng mạn”. Kremlin nói rằng, Hội đồng An ninh Nga thường xuyên tiến hành hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước.
 
Nguồn: Kommersant, 24.6.2015.
 
(VietnamDefence)
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)