Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện quyên góp mua vắc-xin

Ái Mỹ

(VNTB) – Truyền thống bầu bí thương nhau, không chỉ giữa bầu bí nhân dân mà cả bầu – nhân dân thương, lo cho bí – chính phủ…

 

Lóng rày, phong trào chung tay, quyên góp chi phí để vắc xin sớm có đủ đặng tiêm chích cho toàn dân lên rất cao. Một lần nữa, truyền thống bầu bí thương nhau, không chỉ giữa bầu bí nhân dân mà cả bầu –nhân dân thương, lo cho bí – chính phủ, muốn chung sức, chung lòng, chung cật mà san sẻ gánh nặng hàng triệu lọ vắc xin miễn phí!

Nhưng xét về mặt nào đấy, tôi vẫn cứ nhìn thấy và “ủng hộ” lời kêu gọi chung sức, quyên góp ấy theo nghĩa phong trào, mang tính “biểu trưng” là chính. Nó là sự cứu cấp về mặt giá trị tinh thần – như một biểu hiện sống động cho cái gọi là toàn dân kết đoàn chống dịch – hơn là một “mô hình” ứng phó với những rủi ro, biến cố, khủng hoảng, trong đó có dịch bệnh với vai trò cứu rỗi của vaccine – mà những đầu tư  tài chính (chứ không quyên góp từ thiện) được đặt để một cách chiến lược, bài bản, minh bạch và bền vững.

Quyên góp để có tiền mua vắc xin ngoại là một chuyện… lên báo lên truyền hình!

Còn thiết lập một liên danh từ chính phủ – ngành y tế công cộng và nền công nghiệp dược phẩm để đầu tư, hỗ trợ, sản xuất, phát triển những sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng phó với nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm – cụ thể là vaccine, và hơn thế – nguy cơ hoá học, sinh học, phóng xạ… lại là tầm nhìn tất yếu của một quốc gia.

Và trong khi chờ thử nghiệm giai đoạn 2 của vaccine Nano Covax (của Học viện Quân Y) và tiến thẳng vào giai đoạn 3 vốn được gọi là “thung lũng tử thần” của chu trình phát triển vaccine, lại mơ màng tự hỏi, bao nhiêu quỹ đầu tư phát triển công nghệ (trong đó có lĩnh vực y sinh), bao nhiêu trung tâm nghiên cứu sinh học, bao nhiêu quỹ sáng tạo, kể hàng trăm giải thưởng sáng tạo vẫn được tưng bừng trao tặng hằng năm.

Bao nhiêu sự đầu tư thực chất và minh bạch trong ấy để có được hệ quả thực chất và hữu dụng, kịp thời cho xã hội, trước mắt lẫn lâu dài?

Đến đây lại nhớ vụ hàng loạt đất đai, mặt bằng của “tập đoàn” dược phẩm trung ương đem đi cho thuê mở nhà hàng hàng năm trời. Bỗng dứt hẳn mơ màng, vội vàng đi quyên góp, vận động quyên góp đặng có ngày, tới lượt mình cũng được chích vắc xin như ai!

(Mà thôi, nên ủng hộ vì chính phủ cũng đã giúp dân nghèo và các doanh nghiệp sống qua đại dịch với các gói hỗ trợ khủng như ti-vi nói…)


Tin bài liên quan:

VNTB – Vì đâu dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có phần bị kỳ thị?

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao tôi phản đối việc ‘xã hội hóa’ chích ngừa, mặc dù thấy… có lý?

Phan Thanh Hung

VNTB – Đọc báo điện tử, ai được trả tiền?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo