Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

Đối với Trump, có lẽ buổi tranh luận này chính là cơ hội cuối cùng để lật ngược thế cờ vốn đang bất lợi.
Như vậy là cuộc chiến gay gắt và có phần “xấu xí” giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump đang dần đi đến hồi kết. Sáng nay (20/10) theo giờ Việt Nam, hai người bước lên sân khấu để thực hiện vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng, tại ĐH Nevada, Las Vegas.
Đối với Trump, có lẽ buổi tranh luận này chính là cơ hội cuối cùng để lật ngược thế cờ vốn đang bất lợi. Những bình luận thô tục từ hơn chục năm trước và hàng loạt lời cáo buộc từ những phụ nữ tự cho là đã bị Trump lạm dụng tình dục khiến ông mất điểm nặng nề trong con mắt các cử tri nữ và khiến con đường tiến tới Nhà Trắng bị thu hẹp. Những người ủng hộ vẫn trung thành với ông, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy ông có thể thu hút được những nhóm cử tri mới – điều thực sự cần thiết cho giai đoạn chạy đua nước rút hiện nay.
Trong khi đó bà Clinton cũng bước lên sân khấu với những khó khăn của riêng mình. Dù bản đồ bầu cử đang nghiêng về khả năng bà giành chiến thắng, đảng Dân chủ đang đối mặt với những hoài nghi về độ tin cậy của người phụ nữ này. Những email bị hack phác họa nên hình ảnh một ứng viên không muốn nói lời xin lỗi, thích giấu giếm sự thật và không quyết đoán.
Vòng tranh luận cuối cùng diễn ra khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Đã có một vài cử tri đi bỏ phiếu sớm ở những bang chủ chốt đóng vai trò như những chiến trường chính.
Thời gian vừa qua, Donald Trump đang sử dụng chiến thuật đổ lỗi. Ông phàn nàn rằng cuộc bầu cử đang bị bóp méo, rằng mình là nạn nhân của truyền thông dù không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự gian lận.
Chắc hẳn mọi người còn nhớ trong vòng tranh luận thứ hai Trump đã mời những người phụ nữ tố cáo chồng của đối thủ là cựu Tổng thống Bill Clinton. Lần này Trump lại mang đến sân khấu một “vũ khí” khác: người anh trai cùng cha khác mẹ Malik Obama của đương kim Tổng thống Barack Obama được mời với tư cách khách mời. Trong khi đó bà Clinton mang theo tỷ phú Mark Cuban (người thường xuyên chỉ trích Trump) và CEO Meg Whitman của Hewlett Packard (là một trong những người ủng hộ bà nhưng có tiếng nói khá quan trọng trong đảng Cộng hòa).
Đảng Cộng hòa luôn mong muốn nhìn thấy Trump có thể kết thúc chiến dịch tranh cử bằng cách tập trung vào những điểm yếu của bà Clinton. Dù chiến thuật này có thể không đủ mạnh để giúp Trump chiến thắng, nó sẽ có lợi cho các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua ở Thượng viện.
Và trong những ngày gần đây, vị tỷ phú này đã tập trung chỉ trích quyết định của bà Clinton khi còn là Ngoại trưởng, trong đó nhấn mạnh việc một quan chức bộ Ngoại giao từng yêu cầu FBI giảm phân loại email từ địa chỉ mail cá nhân của bà Clinton. Đây là một phần trong thỏa thuận cho phép FBI tăng cường đặc vụ hoạt động ở nước ngoài.
Tới Colorado tranh cử hôm đầu tuần, Trump gọi đây là một “vụ tham nhũng” còn tồi tệ hơn cả bê bối Watergate đã nhấn chìm cựu Tổng thống Richard Nixon.
Về phần mình, bà Clinton luôn chứng tỏ mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tranh luận, hi sinh thời gian tranh cử tại các bang. Dựa trên kết quả thăm dò gần đây, có lẽ đây là chiến lược đúng đắn.
Chris Wallace, phóng viên của Fox News sẽ là người điều phối cuộc tranh luận này. Ông cho biết sẽ hỏi các ứng viên về các vấn đề nợ, nhập cư, nền kinh tế, tòa án tối cao liên bang, chính sách ngoại giao và các tố chất phù hợp để trở thành Tổng thống. Mỗi topic sẽ được tranh luận trong 15 phút.
Thu Hương
Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
——————-
——————-
Trước thềm “trận quyết đấu cuối cùng”, chiến thắng đang nghiêng về Hillary Clinton
Những nhóm cử tri có ý nghĩa quan trọng với Trump đang quay lưng lại với ông, theo kết quả thăm dò ý kiến trên phạm vi toàn quốc vừa được Bloomberg Politics thực hiện.
Sáng nay (20/10), buổi tranh luận trực tiếp trong khuôn khổ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ diễn ra từ 8h đến 9h30 theo giờ Việt Nam. Cuộc đua đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau những bê bối mà 2 ứng viên gặp phải.
Uy tín của Donald Trump đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi video chứa những bình luận thô tục về phụ nữ của ông được tung ra, trong khi bà Clinton cũng phải đau đầu vì những thông tin bất lợi rò rỉ trên Wikileaks.
Tỷ phú Donald Trump sẽ phải có một sự trở lại ngoạn mục để có thể giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 20 ngày tới và trở thành vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Những nhóm cử tri có ý nghĩa quan trọng với Trump đang quay lưng lại với ông, theo kết quả thăm dò ý kiến trên phạm vi toàn quốc vừa được Bloomberg Politics thực hiện.
Theo đó, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước 9 điểm phần trăm so với đối thủ Donald Trump.
Một số trong những nhóm cử tri quan trọng đối với ứng viên của đảng Cộng hòa (gồm nam giới và những người có trình độ học vấn thấp hơn) đang quay sang ủng hộ bà Clinton. Theo chuyên gia thăm dò J.Ann Selzer, cuộc thăm dò này cho thấy bà Clinton đã có được một bước tiến lớn, chiến thắng trên mọi “mặt trận” và có thể sẽ giành chiến thắng vang dội trong ngày 8/11.
Sau khi lép vế trước Donald Trump trong suốt mùa hè, hiện giờ bà Clinton giành được tỷ lệ ủng hộ 50% trong khi ông Trump chỉ nhận được mức 41%.
Trong nhóm cử tri nữ, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton cao hơn tới 17 điểm so với ông Trump, nhưng khoảng cách trong nhóm phụ nữ da trắng chỉ là 1 điểm (46% và 45%).
Trong nhóm cử tri không có bằng đại học, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton và ông Trump lần lượt là 48% và 44% (hồi tháng 9 ông Trump dẫn trước 8 điểm). Còn trong nhóm cử tri da trắng có bằng đại học, bà Clinton dẫn trước 13 điểm.
Xét theo đảng, bà Clinton được 93% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ còn tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong đảng Cộng hòa chỉ là 85%. Trong nhóm cử tri độc lập, tỷ lệ lần lượt là 39% và 38%.
Hơn một nửa cử tri Cộng hòa cho biết rắc rối của Trump với phụ nữ là điều khiến họ lo ngại. Những rắc rối bao gồm đoạn video chứa những lời bình luận tục tĩu về phụ nữ từ năm 2005 và một số phụ nữ tố cáo đã bị Trump lạm dụng tình dục.
Tuy nhiên cũng có một vài điểm sáng: 65% người ủng hộ Trump nói họ rất hoặc khá thông cảm cho ông. Tỷ lệ của bà Clinton chỉ là 58%.
Lần cuối cùng một ứng viên Tổng thống có được khoảng cách nhiều hơn 9 điểm so với đối thủ là cựu Tổng thống Ronald Reagan, người đã chiến thắng năm 1984.
Tú Anh
Theo Trí thức trẻ/Bloomberg