Cơn bão số 2 sức gió cấp 12, giật cấp 15 sắp đổ bộ đất liền

Xuân Lan

(Vietimes)


Chiều ngày 30/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và tiến vào biển Đông qua đó trở thành cơn bão số 2 trong năm 2016 với tên quốc tế là Nida. Dự báo, đến trưa chiều ngày 1/8, bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông với sức gió cấp 12, giật cấp 14, 15.

http://www.ttcn.hochiminhcity.gov.vn/image/image_gallery?uuid=6dc98fea-bc3d-48a1-92d2-ff4dcaf24a46&groupId=10182&t=1405562612943

Dự kiến, cơn bão số 2 sẽ gây mưa rào và dông, ngập úng trên diện rộng.Dự kiến, cơn bão số 2 sẽ gây mưa rào và dông, ngập úng trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào lúc 14h ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 1/8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía Tây Bắc nội thành Hà Nội sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy vào sáng nay (31/7).

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)