(VNTB) – CSVN lợi dụng cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” để hợp thức hóa việc thần phục Trung Quốc, nước lớn duy nhất còn đi theo con đường cộng sản hướng tới thiên đường xã hội chủ nghĩa
Những ngày gần đây CSVN liên tục kích động lòng tự tôn dân tộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ, từ đó thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc cực đoan trở nên nặng nề hơn. Nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Việt Nam lại không giống như Trung Quốc hay ở các nước phát xít hùng mạnh trước đây. Việt Nam vẫn là một nước có nền kinh tế yếu, quân sự lạc hậu và các quan chức trong bộ máy CSVN có tư tưởng nịnh bợ, tham nhũng, đặc biệt là rất sợ Trung Quốc và Mỹ.
Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là một cách đánh lận con đen, thể hiện tư duy độc tài chính trị
Dù là sợ các cường quốc, nhưng trong nước họ vẫn cố gắng tuyên truyền nhồi sọ người dân để xây dựng lòng trung thành một cách mù quáng với đảng cộng sản. Người dân thì đã biết rành vấn nạn tham nhũng trong đảng viên cộng sản, nên CSVN mới phải tạo ra cái bánh vẽ ma mị về thiên đường xã hội chủ nghĩa. Cái thiên đường mà chưa có một nước cộng sản nào đi tới được. Thậm chí cái nôi của nhà nước cộng sản là Liên Xô cũng đã sụp đổ từ 35 năm trước.
Biểu ngữ tuyên truyền được dùng nhiều nhất là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Hầu như tháng nào cũng có vài bài báo được đăng đi đăng lại về chủ đề này. Các đài phát thanh, đài truyền hình, uỷ ban, cơ quan nhà nước nào cũng ra rả câu này mỗi ngày.
Nghe, đọc liên tục như vậy khiến người dân mơ hồ hiểu rằng nếu không có chủ nghĩa xã hội thì dân tộc sẽ không độc lập. Mà cả nước chỉ có đảng cộng sản là dẫn dắt dân tộc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Từ đó CSVN áp đặt tư duy cho người dân là phải trung thành với đảng thì mới có độc lập.
Có thể thấy biểu ngữ này đã sai ngay từ đầu! Việc gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là một cách đánh lận con đen, thể hiện tư duy độc tài chính trị, loại trừ các quan điểm khác biệt, cấm các đảng phái đối lập, nhằm mục đích bảo vệ chế độ cộng sản với bức bình phong là độc lập dân tộc.
Dân tộc chỉ độc lập khi người dân được toàn quyền lựa chọn con đường mình đi
Nói độc lập dân tộc mà còn gắn liền với chủ nghĩa xã hội là “tiền hậu bất nhất”. Vì dân tộc chỉ độc lập khi người dân được toàn quyền lựa chọn con đường cho đất nước. Độc lập là không bị áp đặt con đường mình phải đi, không bị lệ thuộc vào bất cứ một thế lực ngoại bang nào. Chứ độc lập mà phải cố bám vào chủ nghĩa xã hội thì khác nào tìm mọi cách lệ thuộc vào những nước cộng sản lớn như Liên Xô trước đây và nay là Trung Quốc.
Thực tế chứng minh từ khi đảng cộng sản cướp chính quyền tại Việt Nam, đất nước càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào Liên Xô và Trung Quốc. CSVN nguỵ biện rằng Trung Quốc và Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng thực tế đó là cách Trung-Xô mở rộng phạm vi ảnh hưởng địa chính trị, nói thẳng ra là mượn cớ viện trợ Việt Nam để từng bước biến Việt Nam thành thuộc địa của họ.
Ngay chính Lê Duẩn, người chống Trung Quốc mạnh nhất cũng từng tuyên bố rằng “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta”. Đây không khác gì thừa nhận rằng đi theo chủ nghĩa xã hội là làm tay sai đi đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc. Rõ ràng Việt Nam đã bị Xô-Trung lợi dụng để biến thành chiến trường cho họ đánh với Pháp và Mỹ. Chứ nếu thật sự vì lợi ích dân tộc thì CSVN đã không nướng hàng triệu đồng bào vào cuộc nội chiến phi nghĩa suốt 21 năm.
Ngoài ra, khi nhận viện trợ từ Trung Quốc, CSVN đã phải chấp nhận mang toàn bộ hệ tư tưởng của họ sang để xây dựng đất nước theo mô hình của họ. Cha đẻ của CSVN, Hồ Chí Minh, người đề xướng ra quan điểm “độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội”, từng viết trong một báo cáo nội bộ gửi Ban Chấp hành Trung ương: “Mao Chủ tịch là người thầy lớn, chúng ta cần học tập toàn diện từ Trung Quốc anh em”. Nếu một dân tộc độc lập thì làm gì có chuyện học tập toàn diện từ thiên triều như vậy?
Sau hội nghị Thành Đô, trong suốt từ năm 1991 tới nay, CSVN hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Giao cho Trung Cộng kiểm soát toàn bộ thông tin, an ninh mạng, quản lý xã hội kiểu “định hướng XHCN” theo đúng cách của Trung Quốc. Chưa kể, năm nào cũng phải cử cán bộ cấp cao Việt Nam qua Trung Quốc học tập cách quản lý xã hội, để cho Trung Cộng dạy, chẳng khác nào cha dạy con.
Từ đó tóm lại, “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” chỉ là lời nguỵ biện của kẻ chư hầu. CSVN lợi dụng cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” để hợp thức hoá việc thần phục Trung Quốc, nước lớn duy nhất còn đi theo con đường cộng sản hướng tới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Một khi đã dựa hơi Trung Quốc để bảo vệ chế độ cộng sản độc tài tức là đã hy sinh độc lập dân tộc rồi!