Hàng ngàn người Triều Tiên kêu gọi một cuộc trả thù đẫm máu chống lại Mỹ

Andrei Popescu – ET Romania

Zeci de mii de nord-coreeni participă la “Mitingul în masă din Phenian cu ocazia Zilei de Luptă împotriva SUA”, 25 iunie 2015. (Captură Foto)
Hàng chục ngàn người Triều Tiên tham gia vào “Cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng ở Bình Nhưỡng nhân Ngày đấu tranh chống Mỹ” vào ngày 25 tháng 6 năm 2015. (Ảnh chụp)

Hôm thứ năm vừa qua, Triều Tiên đã kỷ niệm lần thứ 65 ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên bằng một cuộc mít tinh ở sân vận động Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của khoảng 100000 người, và đã ra một tuyên bố lên án đế quốc Mỹ, theo The Telegraph.

“Cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng ở Bình Nhưỡng nhân Ngày đấu tranh chống Mỹ” là một sự kiện được tổ chức với những bài phát biểu chứa đầy hận thù, đe dọa và kêu gọi một cuộc trả thù đẫm máu.

Cuộc biểu tình chỉ là một hành động trong sự kiện “Tháng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ”. Trong thời gian này, những người dân Triều Tiên sẽ tham quan bảo tàng chiến tranh và tham gia vào các cuộc họp lên án các tội ác do Mỹ gây ra.

Ngoài ra, Triều Tiên đã ban hành một tuyên bố vào hôm thứ năm kêu gọi thế giới sát cánh với quốc gia này trong cuộc đấu tranh “xóa sổ những tên găng tơ đế quốc Mỹ”.


Bản Tuyên bố được viết tiếng Anh tiếp tục với “Châu Á cần phải cắt đứt cánh tay phải của Mỹ, châu Phi cắt đứt tay trái của Mỹ, Trung Đông phải cắt mắt cá chân của Mỹ và châu Âu phải cắt cổ họng của Mỹ”.

Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các quốc gia phải nỗ lực cùng nhau để xóa bỏ “những tên đế quốc Mỹ béo và quái dị”.

Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, hàng triệu người Triều Tiên đã chết và có hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã được gửi tới để cùng chiến đấu với Triều Tiên. Ngoài ra, hàng chục ngàn người Mỹ đã chết hoặc bị mất tích trong cuộc chiến này.

Bản tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng cho rằng “Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh vào năm 1950 để loại bỏ hoàn toàn Triều Tiên và vươn các vòi bạch tuộc xâm lược của mình đến các khu vực rộng lớn của Trung Quốc và Liên Xô trước đây”.

Tham vọng của Mỹ “vẫn còn neo trên bán đảo Triều Tiên như một bóng ma của xâm lược và chiến tranh, và được thể hiện trong chính sách “thù địch” của Mỹ đối với Triều Tiên và trong các kế hoạch của Mỹ để “bao vây lục địa châu Á””, tuyên bố nêu rõ.

Triều Tiên tuyên bố rằng Mỹ đã tăng cường bao vây, cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên trong một nỗ lực để kích hoạt một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai, theo The Telegraph.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố “đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh thông thường, một cuộc chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến tranh mạng”.

“Cách giải quyết duy nhất là Mỹ phải xin lỗi trước mặt quân đội và nhân dân nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và phải giương cao một lá cờ trắng”, theo tuyên bố của Triều Tiên.

Andrei Popescu – ET Romania

(Đại Kỷ Nguyên)
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)