Huyện xây cổng chào gần 300 triệu ‘cho’ thôn có hàng trăm người nghèo

Thôn 2 có 57 hộ/200 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo thu nhập chưa đến 500 ngàn/tháng. Tuy nhiên huyện Trà Bồng vẫn giải ngân xây cổng chào to vật vã gần 300 triệu đồng cho thôn này.

Chuyện trái khoáy trên đang xảy ra tại thôn 2 (xã Trà Thủy, huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi).

Thôn 2 có tổng số 107 hộ/365 khẩu, thì hộ nghèo chiếm đến 57 hộ/200 khẩu, với thu nhập trung bình chưa đến 500.000 đồng/tháng/người.

Cuộc sống của người dân khó khăn là vậy, thế nhưng chính quyền huyện Trà Bồng vẫn không ngần ngại chi trên 260 triệu đồng từ ngân sách để xây cổng chào hoành tráng cho thôn 2.

Nơi này trở thành thôn có cổng chào quy mô lớn nhất trong các thôn ở 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Trà Bồng giải thích: “Việc huyện đầu tư để xây cổng chào to như vậy cho thôn 2 là bởi đây là nơi mà người dân có công lớn trong việc bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào người Kor ở địa phương. Vì vậy huyện muốn làm điều gì đó cho người dân nơi đây”.

Theo Tới Phan
(Một Thế giới)
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)