Phương Tây lên án Miến Điện trấn áp biểu tình

Châu Âu và Hoa Kỳ lên án việc cảnh sát Miến Điện dùng gậy gộc đánh sinh viên, nhà sư, nhà báo hầu giải tán biểu tình phản đối bộ luật mới về giáo dục. Phong trào biểu tình phản đối đã kéo dài hơn một tuần lễ.
mediaMột sinh viên bị cảnh sát bắt đưa đến tòa án ở Letpadan, ngày 11/03/2015
Hoa Kỳ, nước ủng hộ tiến trình cải tổ ở Miến Điện, đã lập tức bày tỏ mối « quan ngại sâu sắc »trước các thông tin theo đó cảnh sát sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình ôn hòa và nhà báo. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki, thúc giục chính quyền Miến Điện tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và tập hợp.
Phái bộ của Liên Hiệp Châu Âu tại Miến Điện, vốn đã tham gia huấn luyện cho cảnh sát nước này về vấn đề xử lý đám đông – tức là đối phó với biểu tình – cũng lên án vụ đàn áp và đòi phải có điều tra chính thức.
Đại sứ quán Anh cũng lên án vụ trấn áp trên trang Twittter chính thức của mình.
Thông tín viên RFI, René Favre ở Rangoon gởi về bài tường trình vụ đàn áp như sau :
« Cảnh sát dùng dùi cui đánh đập sinh viên, nhà sư, nhà báo, và còn ném đá vào họ. Cảnh sát cho biết đã bắt hơn 100 người, tại một nơi cách Rangoon khhoảng 150 cây số về phía bắc, trong một chiến dịch quy mô lớn : Hàng mấy trăm cảnh sát đã được triển khai để đối phó với vỏn vẹn 150 người biểu tình.
Trong mấy ngày qua, cảnh sát đã thương lượng với sinh viên và phía lực lượng an ninh cũng đã gợi lên việc chở sinh viên đến Rangoon như họ muốn với điều kiện là phong trào của họ phải kín đáo, tức là cấm phất cờ, cấm hát khẩu hiệu.
Với các cải tổ năm 2012, 2013, chính quyền Miến Điện đã chấp nhận cho biểu tình, nhưng vào năm ngoái họ đã sử dụng đến ngành tư pháp để bắt giữ những người biểu tình bị coi gây phiền phức nhất cho chính quyền. Sau khi không cho phép xuống đường, bây giờ đến lượt sử dụng vũ lực.
Chín tháng trước bầu cử, chính quyền không muốn nghe thấy các tiếng nói bất bình. Họ tỏ thái độ răn đe để làm nản chí những người muốn xuống đường, và để cho thấy hình ảnh một đất nước hài lòng về các cải tổ dân chủ của chính phủ. »
(Theo RFI)
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)