Việt Nam Thời Báo

Tháng 2/2015: “Deadline nhân quyền” cho Việt Nam vào TPP?

VNTB: Vừa xuất hiện thông tin về hạn chót để kết thúc chuỗi đàm phán TPP đã kéo dài quá lâu – 2/2015, theo đề xuất của Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman. 
Như vậy, cánh cửa TPP dành cho Nhà nước Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn sập lại trước cuối năm 2014. “Quyền đàm phán nhanh” (fast trachk) – một công cụ hết sức cần thiết mà Quốc hội Mỹ có thể dành cho chính phủ quốc gia này để “quyết” TPP – có khả năng sẽ được phái đa số Cộng hòa xem xét. 
Điều trớ trêu đối với Việt Nam là chính những người Cộng hòa – thường bị Hà Nội lên án là phái “diều hâu” và là nhân tố chính tiến hành “diễn biến hòa bình” – lại đang nắm trong tay vận mệnh có thể cứu vãn nền kinh tế Việt đã trải qua 7 năm suy thoái.
Tuy thế, quan điểm tự do hóa thương mại của đảng Cộng hòa không phải để tạo ra một cái chợ. Nhân quyền và chỉ có sự tôn trọng nhân quyền mới có thể giúp Việt Nam được “đặc cách” vào TPP – như tinh thần mà John McCain – thượng nghị sĩ cộng hòa và là một trong những thành viên chủ chốt của Quốc hội Mỹ – đã nhắc đi nhắc lại tại Hà Nội vào tháng 7 năm nay.
Vậy sau đợt trấn áp dân chủ vừa qua, Hà Nội sẽ làm gì tiếp theo để phục hồi câu cửa miệng “Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Việt Nam” , như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Michael Froman

————————————-

Mỹ đề xuất hạn chót cho đàm phán TPP vào tháng 2/2015

Đề xuất này đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng 12 nước tham gia đối thoại tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm qua.

Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman hôm qua (8/11) cho biết, các nhà đàm phán về một Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang cố gắng tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do vào hạn chót tháng 2 năm tới.

Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Akira Amari cũng nhất trí rằng, các nhà đàm phán cần phải đưa ra một mục tiêu cụ thể.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước tham gia đàm phán TPP khác dự kiến có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC vào hôm nay (9/11).
Sự kiện Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vừa qua, được dự báo sẽ là “điềm lành” cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán TPP.
Các ứng viên Tổng thống tiềm năng của cả hai cánh ôn hòa và bảo thủ của Đảng Cộng hòa đều nhấn mạnh hợp tác với ông Obama về việc thúc đẩy thương mại tự do sau cuộc bầu cử.

Nguồn: VOV

———————-

Thủ tướng Singapore: TPP có thể được ký vào đầu năm 2015

Theo báo chí Singapore, sáng 10/11, Thủ tướng Singapore và lãnh đạo của 11 nước khác tham gia đàm phán TPP sẽ nhóm họp tại Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm tập đoàn bất động sản CapitaLand hoạt động ở Trung Quốc (tổ chức ở Bắc Kinh ngày 9/11), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khó có thể được ký kết trong năm nay, nhưng có thể được ký vào đầu năm sau.

Các tờ báo lớn của Singapore trong số ra ngày 10/11 đều trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long tại lễ kỷ niệm nói trên: “Đối với TPP, chúng ta đã làm được rất nhiều việc và giờ chỉ phải giải quyết một vài vấn đề. Đây là những vấn đề phức tạp nhưng chúng ta đều biết rằng đây là đoạn 100m cuối cùng và chúng ta cần phải cố hơn nữa.”

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng các vấn đề của TPP đều là những yếu tố nội địa của từng nước thành viên và nếu mỗi nước thuyết phục được các ngành trong nước chấp nhận cạnh tranh lớn hơn với các nước khác thì họ có cơ hội tiến vào thị trường của các nước khác và như vậy người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Ông khẳng định “nếu không ký được TPP năm nay thì chúng ta có thể ký vào đầu năm tới.”

Theo báo chí Singapore, sáng 10/11, Thủ tướng Singapore và lãnh đạo của 11 nước khác tham gia đàm phán TPP sẽ nhóm họp tại Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Singapore có gặp sự phản đối nào khi họ là nước phát triển duy nhất ủng hộ việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu, Thủ tướng Lý Hiển Long nói, Singapore ủng hộ sáng kiến này vì Singapore tin rằng mình có thể tăng lợi nhuận. Các nước khác như Australia và Hàn Quốc chưa tham gia nhưng cũng chưa phản đối sáng kiến này, họ đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ sớm có quyết định.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói thêm rằng Trung Quốc đã làm rất tốt trong lĩnh vực đầu tư vào cơ sở hạ tầng – đây là lĩnh vực mà nhiều nước đang nổi bị tụt hậu do thiếu nguồn vốn và ngân hàng AIIB có thể hỗ trợ lĩnh vực này.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, hiện nay có hơn 5.000 công ty của Trung Quốc đang hoạt động tại Singapore, trong đó có nhiều công ty đã và đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Singapore và chọn Singapore là nơi lập trụ sở khu vực. 

Trong khi đó, nhiều công ty của “Đảo quốc Sư tử” hoạt động rất hiệu quả tại Trung Quốc, trong đó có CapitaLand hiện đang tiến hành 50 dự án bất động sản trị giá 36 tỷ đôla Singapore (gần 29 tỷ USD) tại các nước châu Á và hơn một nửa trong số dự án đó là ở Trung Quốc./.
Theo Vietnam+

Tin bài liên quan:

Những tiêu chuẩn đối nghịch quyết liệt

Phan Thanh Hung

“Thông điệp” đầu 2015 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” *

Phan Thanh Hung

Đã tới lúc Việt Nam tìm đối tác an ninh?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo