Việt Nam Thời Báo

Thêm “dân oan” tiểu thương Chợ Đêm Hạ Long về Hà Nội

(VNTB) –Ngày 8 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông – Hà Nội, một đoàn gần 40 tiểu thương Chợ Đêm Hạ Long, Quảng Ninh đã tới, góp thêm vào đội ngũ “dân oan” khiếu kiện đã lâu ngày ăn chực nằm chờ tại đây.


Long đong hai chữ “lòng tin”

Chợ Đêm Hạ Long có tên gọi chính thức là Chợ Phiên Bãi Cháy được hình thành trong khu vực khuôn viên do Công ty Du lịch Thanh niên quản lí tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh từ năm 1999, được UBND Tỉnh Quảng Ninh cho tổ chức. Việc thành lập chợ có công văn của UBND Tỉnh số 1449 ký ngày 8/11/1999. Năm 2003 UBND Tỉnh Quảng Ninh vẫn có thông báo số 120/TB-UB ký ngày 28/7/2003 cho duy trì chợ phiên này. Các hộ kinh doanh ở Chợ Đêm được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thực hiện nộp các khoản thuế, phí theo quy định. Các hộ tiểu thương tại đây cũng đã đầu tư rất nhiều tài sản vào kinh doanh tại Chợ Đêm.

Do Chợ Đêm Hạ Long nằm ven bờ biển Bãi Cháy, có vị trí bị cho là chắn tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương di dời Chợ Đêm qua hai giai đoạn: Dời về chợ tạm ở bến xe Bãi Cháy cũ trước ngày 1/7/2014, sau đó chuyển tiếp về khu quy hoạch ổn định. Trước khi chuyển sang địa điểm tạm này, chợ đêm được tồn tại đến ngày 31/12/2015.
Ngày 6/10/2014, các hộ kinh doanh đã làm đơn gửi UBND Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đề nghị chuyển tên Chợ Phiên Bãi Cháy thành Chợ thường nhật, và đề nghị cho chợ tiếp tục hoạt động trong khi chờ chuyển sang địa điểm mới, kiến nghị duy trì hoạt động đến ngày 31/12/2015 theo hướng dẫn thông báo số 04/TD của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nhưng gần đây các hộ kinh doanh tại Chợ đêm nhận được công văn số 4051/UBND-QH1 ngày 25/7/2014, trong đó viết “việc bố trí chợ phiên tại bến xe Bãi Cháy cũ chỉ là tạm thời, chỉ đến hết tháng 12/2014”. Do đã đầu tư rất nhiều tiền của vào công việc kinh doanh, hơn nữa đây đã trở thành nghề cố định của hàng trăm hộ kinh doanh trong thời gian dài, việc thay đổi rút ngắn thời gian cho phép kinh doanh tại chợ tạm làm bà con tiểu thương ở đây rất lo lắng. Trong khi đó kế hoạch xây dựng tầng hầm để làm Chợ phiên tại sân trại hè Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã bị tập đoàn Sun Group đầu tư vào thay thế nên dự án không thực hiện được. Nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hạ Long đã không thông báo cho các tiểu thương về sự thay đổi kế hoạch này.

Ngày 24/10/2014, trong văn bản số 4434-UBND thành phố Hạ Long đưa ra phương án chuyển Chợ Đêm Hạ Long về Trung tâm thương mại Marine Plaza hiện đang có 340 kios. Nhưng bà con tiểu thương đã không chấp nhận di chuyển, vì đã có hàng trăm tiểu thương đã kinh doanh ở trung tâm này. Họ nhận ra  việc kinh doanh ở đây là cầm chắc việc thua lỗ, vỡ nợ, phá sản hàng loạt. Không những chỉ vì nơi đây đã có những hộ kinh doanh trước, khó khăn cho bà con tiểu thương chuyển về mà cả vì trung tâm này không đủ điều kiện và các yếu tố cần thiết, đặc biệt là không phù hợp với mô hình kinh doanh của bà con tiểu thương Chợ Đêm Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo giao UBND thành phố Hạ Long phối hợp với UBND phường Bãi Cháy thành lập tổ công tác cùng họp bàn bạc cụ thể với đại diện các hộ kinh doanh để sớm ổn định việc kinh doanh buôn bán và nộp báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2014.

Đến ngày 8/12/2014,các hộ tiểu thương Chợ Đêm vẫn chưa được tiếp xúc với tổ công tác. Trong khi đó, ngày 24/11/2014 UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 6641 yêu cầu Chợ Đêm chỉ được hoạt động đến hết tháng 12/2014. Như vậy nguyện vọng chính đáng của hơn 300 hộ dân chưa được xem xét, trong thời gian 6 tháng họ đã phải di dời chợ tới hai lần, kinh doanh không ổn định, thua lỗ. Thêm vào đó khi cưỡng bức di dời, những người đại diện chính quyền đã có nhiều hành vi thóa mạ người dân, để mặc côn đồ dọa nạt và hành hung tiểu thương, khi người dân ghi lại hình ảnh cưỡng chế bằng vũ lực thì bị cơ quan công quyền cho người cướp điện thoại xóa hết hình ảnh.



Oan khuất chồng oan khuất

Những động thái thiếu minh bạch và có dấu hiệu mờ ám đã khiến bà con tiểu thương Chợ Đêm mất lòng tin vào chính quyền địa phương. Sáng ngày 8/12/2014, hơn 40 tiểu thương đại diện cho 250 hộ kinh doang tại Chợ Đêm Hạ Long đã tới Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước tại số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Có người đang mang thai 6 tháng nhưng vẫn kiên quyết sát cánh cùng những chị em khác lên Trung ương khiếu kiện. Ngày hôm đó bà con tiểu thương vẫn chưa được gặp người đại diện Trụ sở là ông Nguyễn Hồng Điệp, nên bà con đã căng băng rôn ngay tại sân trụ sở tiếp công dân để yêu cầu được gặp người có trách nhiệm tiếp dân giải quyết. 


Ngày 9/12/2014, hưởng ứng ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12, cùng với bà con dân oan các tỉnh thành trong cả nước đang khiếu kiện tại Trụ sở tiếp công dân, hơn 30 bà con tiểu thương Chợ Đêm Hạ Long đã vào thành phố Hà Nội tuần hành nhằm thu hút sự chú ý của công luận và mong cơ quan Trung ương biết đến trường hợp khiếu nại của mình.

Đến chiều cùng ngày, đại diện các hộ kinh doanh tại Chợ Đêm Hạ Long đã gặp được ông Nguyễn Hồng Điệp để phản ánh sự việc. Ông Nguyễn Hồng Điệp đã tiếp nhận đơn thư và hứa sẽ thúc giục UBND tỉnh Quang Ninh sớm giải quyết. Chiều tối ngày 9/12/2014, bà con tiểu thương Chợ Đêm Hạ Long đã quay về Quảng Ninh.


Tin và ảnh: Hoàng Lan

Tin bài liên quan:

VNTB – Khoa ngôn nịnh nọt!

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo