Việt Nam Thời Báo

Trần Đại Quang đi TQ: Tín hiệu sáng hơn về “diệt ruồi, đả hổ” ở VN

VNTB: Lực lượng vũ trang Việt Nam vừa làm nên một chiến quả ‘bách chiến bách thắng” chỉ trong ít ngày cuối tháng Mười năm 2014. Ngay sau sự kiện “13 tướng lĩnh quân đội VN đi Trung Quốc”, đến lượt ngành công an nối bước. Tin tức và văn phong của TTXVN về hai sự kiện đó là hầu như không khác với thời buổi “đồng chí tốt, láng giềng tốt” trước vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 nổ ra vào tháng 5/2014.
Kế luận thứ nhất: chính sách đi dây của Nhà nước VN là không thay đổi. Còn lâu mới có chuyện “thoát Trung” đối với tầng lớp lãnh đạo cao cấp trong đảng đương quyền ở VN.
Nhưng kết luận thứ hai có lẽ mang ý nghĩa thời sự hơn và thiết thực hơn đối với một số chính khách phe nhóm ở VN: nếu cuộc thăm viếng TQ của đoàn quân đội do Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh chỉ mang ý nghĩa tương trưng, thì sự xuất hiện ở Bắc Kinh của Bộ trưởng công an Trần Đại Quang theo lời mời đích danh của Bộ trưởng công an TQ lại phát ra tín hiệu “sáng” hơn về tương lai gần của một chiến dịch đầu tiên là “diệt ruồi” và sau đó dẫn đến “đả hổ” ở VN.
Trong một động thái khá bất thường, ông Trần Đại Quang đã phát biểu bên lề kỳ họp quốc hội lần thứ 8 vào tuần trước, cũng là lần hiếm hoi ông lên tiếng có vẻ khá mạnh mẽ về nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, của ngành công an VN. Đáng chú ý, đã có một số đối tượng được ông Quang nhấn mạnh là tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.
Chỉ hai ngày sau phát biểu của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Hà Văn Thắm – người ngay trước đó bị miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương và bị nghi vấn có mối quan hệ sâu đậm với một lãnh đạo ở cấp “rất cao”.
Những ai sẽ là ruồi, và ai sẽ là hổ ở VN trong thời gian cuối năm 2014, và trong giai đoạn trước đại hội đảng 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016?
Có lẽ tướng Trần Đại Quang đã có sẵn một phần câu trả lời trước khi lên đường thăm quê hương của “đả hổ diệt ruồi”.

—————————————

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm TQ

Ngày 26/10, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã lên đường sang thăm TQ theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an TQ Quách Thanh Côn và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an TQ.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội kiến Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản TQ Mạnh Kiến Trụ.

Trần Đại Quang, TQ, phòng chống tội phạm
Bộ trưởng Trần Đại Quang và ông Mạnh Kiến Trụ

Ông Mạnh Kiến Trụ đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân TQ luôn coi trọng và mong muốn quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản TQ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương TQ, nhất là Công an các tỉnh giáp biên giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao… và truy bắt tội phạm truy nã.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân TQ; chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trần Đại Quang, TQ, phòng chống tội phạm

Từ sau Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2012 đến nay, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước đã đạt được những kết quả tích cực, cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng mong muốn ông Mạnh Kiến Trụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an TQ và các cơ quan thực thi pháp luật TQ với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự của mỗi nước, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

(Vietnam+)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo