VNTB: Tựa đề đượm tính giễu cợt của Đài RFI.
Giới quan sát và phân tích vẫn thường điểm lại những gì mà Nhà nước Việt Nam thường tuyên xưng “luôn quan tâm và bảo vệ quyền con người” đã thực hiện từ khi trở thành thành viên chính thức của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc vào tháng 11/2013. Nhưng cho tới nay, trong hơn 200 yêu cầu của các nước trong HĐNQ qua các cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, có lẽ vấn đề “không cấm hôn nhân đồng tính” lại được VN triển khai mau mắn và có trách nhiệm nhất. Trong khi đó, rất nhiều yêu cầu khác của quốc tế về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo, công đoàn độc lập, trả tự do tù chính trị, bắt bớ dân oan…, hầu như chưa có gì chứng thực được “cải thiện” ở VN. Đó cũng là nguyên do vừa trực tiếp vừa sâu xa khiến nhà nước này chậm được vào TPP đến như thế.
————————————-
Tuần hành « Viet pride » lần thứ hai tại Hà Nội, ngày 4 tháng 8 2013. |