VNTB: “Siêu chủ nợ” Ngân hàng nhà nước lại vừa phát hành một văn bản nhằm thúc ép các ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó ấn định số nợ tối thiểu mà mỗi ngân hàng phải bán cho VAMC, và yêu cầu đến 30/6 phải bán được tối thiểu 75%, đến 30/9 bán hết 100%.
Năm 2012, con số nợ xấu mà NHNN báo cáo trước Quốc hội chỉ vào khoảng 120.000 – 170.000 tỷ đồng. Song đến cuối năm 2014, cơ quan này đã buộc lòng phải tung hê số nợ xấu khổng lồ lên đến 500.000 tỷ đồng. Quan chức chịu trách nhiệm chính về sự dối trá bị giấu kín lâu năm như thế là Thống đốc Nguyễn Văn Bình.Một tin tức gần nhất cho biết kể từ ngày đưa VAMC vào hoạt động, công ty chủ nợ này đã phát hành đến 500 bộ hồ sơ để chào mời các tổ chức tài chính, doanh nghiệp nước ngoài và ngân hàng quốc tế mua lại nợ xấu của các ngân hàng và doanh nghiệp Việt nam. Chiến dịch PR cũng được tiếp liền: “Các ngân hàng nước ngoài xếp hàng mua nợ của VN’.
Tuy nhiên cho đến nay, không một hồ sơ nào của VAMC được khách hàng quốc tế hồi đáp. Nói cách khác, 500.000 tỷ đồng nợ xấu vẫn còn y nguyên và đang tăng lên từng ngày.
Kế hoạch xử lý nợ xấu một cách “quyết liệt” – theo chỉ đạo của cấp trên ông Nguyễn Văn Bình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – cũng bởi thế vẫn còn nằm nguyên vẹn trên giấy mà chưa có bất cứ một dấu hiệu khả thi nào.
Nếu không thể giảm bớt nợ xấu, đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt nam sẽ không phải là “dưới 3%” như nghị quyết của Chính phủ, mà vẫn chiếm đến 17%.
Hiện nay, sau Agribank đang tiếp tục sa lầy trên đống nợ xấu, ngay cả những ngân hàng được coi là mạnh như Eximbank cũng đang trong “hành trình suy thoái”.

NHNN nêu rõ số nợ tối thiểu mà mỗi ngân hàng phải bán cho VAMC, và yêu cầu đến 30/6 phải bán được tối thiểu 75%, đến 30/9 bán hết 100%.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn một văn bản được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới các tổ chức tín dụng chiều 11/3/2015 cho biết, mỗi ngân hàng thương mại sẽ phải bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) số nợ xấu tối thiểu cụ thể theo ấn định của NHNN.
Văn bản của NHNN nêu rõ số nợ tối thiểu mà mỗi ngân hàng phải bán cho VAMC, đồng thời yêu cầu đến 30/6 phải bán được tối thiểu 75% và đến 30/9 bán hết 100% số nợ xấu được ấn định. Các khoản nợ xấu được xử lý bằng thu hồi nợ, phát mãi tài sản, chuyển nợ thành vốn góp…được trừ vào số nợ ấn định bán cho VAMC.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngay ngày mai (13/3), các ngân hàng trên địa bàn TPHCM sẽ có cuộc họp với đại diện NHNN để bàn về việc bán nợ cho VAMC.
Năm 2015, VAMC được cho phép phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng. Theo Chủ tịch VAMC Nguyễn Quốc Hùng, dư nợ mua giá gốc sẽ là 100.000 tỷ đồng vì còn trừ đi dự phòng rủi ro.
Chủ tịch VAMC cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, các tổ chức tín dụng dự định bán cho VAMC khoảng 10.000 tỷ đồng nợ xấu nhưng VAMC chưa mua vì còn chờ phê duyệt và thống nhất phương án mua.