VNTB – Anh đối đầu với Trung Quốc: tạo đặc quyền nhập tịch cho Hong Kong

VNTB – Anh đối đầu với Trung Quốc: tạo đặc quyền nhập tịch cho Hong Kong

Nhiên An

 

(VNTB) – Gần 3 triệu người Hong Kong có thể dễ dàng nhập quốc tịch Anh.

 

Trong động thái liên quan đến việc Trung Quốc ra luật an ninh đàn áp tự do dân chủ của Hong Kong, Bộ Nội vụ Anh cảnh báo chính phủ nước này sẽ tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để khoảng 3 triệu người dân hiện sinh sống ở đặc khu hành chính của Trung Quốc có thể dễ dàng nhập quốc tịch Anh nếu Bắc Kinh thực thi luật mới này. Đây là những người mang hộ chiếu “Công dân Anh ở nước ngoài” (BNO) tại Hong Kong.

Theo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Anh ông Dominic Raab vào hôm thứ năm cho biết, nước này dự định sẽ cho 350.000 người có BNO ở Hong Kong, bỏ giới hạn chỉ được ở Anh 6 tháng mà không có visa, cho phép họ đăng ký học tập hoặc làm việc 12 tháng trở lên nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi luật an ninh. Bộ Nội vụ Anh cũng tuyên bố quyền nhập tịch sẽ bao gồm bất kì ai đủ điều kiện đăng ký hộ chiếu BNO đang sống tại Hong Kong, theo đó ước tính có khoảng 2,9 triệu người, trong đó có những người từng có hộ chiếu BNO nhưng chưa gia hạn mới. 

BNO được Anh ban hành cho dân Hong Kong lần đầu tiên vào năm 1987, 10 năm trước khi Anh trao trả thuộc địa Hong Kong cho Trung Quốc. Sau khi Hong Kong được bàn giao vào ngày 1/7/1997, cư dân Hong Kong nhận hộ chiếu Đặc khu hành chính Hong Kong (HKSAR).

Cả người mang hộ chiếu BNO và HKSAR đều có quyền ở lại Anh trong 6  tháng với tư cách khách, nhưng chỉ HKSAR phải đăng ký với cảnh sát. Những người có BNO được hưởng nhiều chế độ theo luật Anh như có quyền kết hôn theo luật của Anh, nếu sống ở Anh thì có quyền tham gia vào cơ quan dịch vụ dân sự, Quân đội Anh, Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia, cũng như bỏ phiếu hoặc ứng cử trong khu vực bầu cử của họ.

Tuy nhiên người có BNO không có quốc tịch Anh. Không có quốc tịch nghĩa là không được cấp quyền làm việc ở Anh hoặc Liên minh Châu Âu, hay được bảo vệ lãnh sự Anh tại Hong Kong. Như vậy, với động thái tăng cường nới lỏng tạo điều kiện cho người dân Hong Kong nhập tịch, Anh thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ đối với việc tăng quyền kiểm soát của phía Bắc Kinh lên Hong Kong. 

Luật anh ninh đối với Hong Kong được quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua trong buổi họp lúc 9 giờ sáng ngày 30/6 với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7, đúng 23 năm ngày Trung Quốc tiếp quản Hong Kong từ tay Vương quốc Anh. Theo đó trưởng đặc khu Hong Kong phải báo cáo với chính quyền trung ương về vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, khi cần thiết, chính quyền trung ương Trung Quốc có thể thiết lập các cơ quan đặc biệt tại đặc khu này khi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Dự luật cũng cấm các hoạt động “âm mưu lật đổ chính quyền, đòi ly khai, khủng bố và can thiệp bên ngoài”.

Theo South China Morning Post, những người vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động khủng bố, ly khai, lật đổ hoặc câu kết với nước ngoài chống lại lợi ích quốc gia của Hong Kong và Trung Quốc có thể chịu khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

 

[ads_color_box color_background=”#ede6f5″ color_text=”#444″]

Hộ chiếu quốc gia Anh (ở nước ngoài), thường được gọi là hộ chiếu BN (O), là hộ chiếu Anh cho những người có tình trạng Quốc gia Anh (ở nước ngoài) (BN (O)).

Hộ chiếu được cấp lần đầu tiên vào năm 1987 sau Đạo luật Hồng Kông 1985, đây là loại quốc tịch Anh mới. Người mang hộ chiếu BN (O) là thường trú nhân Hồng Kông  và là công dân Lãnh thổ thuộc Anh cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1997,  và đã đăng ký là BN (O).

  • Được vào Anh 6 tháng miễn visa, và một khi đã có mặt ở Anh, người đó có thể đăng ký để có được quyền định cư vĩnh viễn. Họ chỉ cần đăng ký chứ không phải xin và chờ nhiều năm như công dân các nước khác.
  • Một khi có quyền định cư, người Hong Kong mang hộ chiếu BN(O) được hưởng ngay các quyền bầu cử, và ứng cử vào Thượng viện (House of Lords) và Hạ viện (House of Commons) ở Anh.
  • Có quyền bỏ phiếu trong bầu cử EU tại Anh khi Anh còn là thành viên EU.
  • Dân Hong Kong mang hộ chiếu BN(O) có quyền đăng ký để nhập tịch Anh Quốc, trở thành công dân, mà không phải xin hoặc chờ nhiều năm như cả các công dân EU đến Anh.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, những người có BNO được phép làm việc hoặc học tập tại Vương quốc Anh, sau 5 năm có thể  nộp đơn xin tình trạng định cư. Sau đó 12 tháng có thể nộp đơn xin quốc tịch.

 

[/ads_color_box]

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)