VNTB  – Australia: gián đoạn thương mại với Trung Quốc ‘gây quan ngại sâu sắc’

VNTB  – Australia: gián đoạn thương mại với Trung Quốc ‘gây quan ngại sâu sắc’

Anh Khoa dịch 

(VNTB) – Truyền thông Australia đưa tin quan chức hải quan Trung Quốc  cảnh báo các nhà nhập khẩu không chính thức rằng các mặt hàng như quặng đồng, lúa mạch, đường, gỗ và tôm hùm sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn kể từ thứ Sáu.

Kirsty Needham, Dominique Patton, Hallie Gu

SYDNEY / BEIJING (Reuters) – Australia hôm thứ Sáu cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ việc xuất khẩu sang Trung Quốc trong bối cảnh những báo cáo “vô cùng đáng lo ngại” rằng những nhà nhập khẩu Trung Quốc được yêu cầu không mua bảy loại hàng hóa của Australia, từ than đá đến rượu vang, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao.

Truyền thông Australia đưa tin các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã bị quan chức hải quan cảnh báo một cách không chính thức rằng các mặt hàng bao gồm quặng đồng, lúa mạch, đường, gỗ và tôm hùm sẽ phải đối mặt với các đợt kiểm tra gia tăng kể từ thứ Sáu.

Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết các quan chức Trung Quốc đã phủ nhận công khai lẫn không công khai bất kỳ nỗ lực phối hợp nào đang được thực hiện chống lại Australia, đồng thời nói rằng ông hy vọng Bắc Kinh “làm đúng với lời của họ”.

“Họ phủ nhận đang thực hiện mọi hành động phân biệt đối xử. Nhưng dường như đó không phải là những gì được quan sát  và nghe thấy ở thời điểm hiện tại,” ông nói trên đài phát thanh 5AA.

Một nguồn tin Trung Quốc thông báo tóm tắt về vấn đề này cho biết hiện tại việc buôn bán hàng hóa đã tạm dừng và các sản phẩm khác như thịt bò có thể bị ảnh hưởng trong tương lai.

“Đó không phải là một mệnh lệnh tuyệt đối, mà là một gợi ý,” người này nói, từ chối xác định danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề.

Trung Quốc mua gần một phần ba hàng xuất khẩu của Úc.

Một nhà nhập khẩu và phân phối rượu có trụ sở tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng đại lý hải quan của ông ta ở Thượng Hải đã được gọi đến một cuộc họp vào tuần trước và cảnh báo rằng rượu vang Úc sẽ không được hải quan xử lý sau ngày 6/11.

Một nhân viên của công ty này cũng đã được gọi đến một cuộc họp ở Bắc Kinh vào thứ Hai và nói rằng rượu vang Úc sẽ không được thông quan “cho đến khi các vấn đề khác được giải quyết,” ông nói.

Các vấn đề khác không được chỉ định rõ, ông ấy nói thêm.

Mối quan hệ giữa Úc và đối tác thương mại lớn nhất của họ đã trở nên căng thẳng sau khi Bắc Kinh tức giận trước lời kêu gọi của Úc về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của vius corona và các cuộc truy quét của cảnh sát Úc liên quan đến các cuộc điều tra can thiệp từ nước ngoài.

Khi được yêu cầu xác nhận xem Trung Quốc có áp đặt các hạn chế đối với hàng nhập khẩu của Australia hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vương Âu Bin  nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện, mà ông không nêu rõ, là “hợp pháp, hợp lý và không thể chê trách.”

Tìm kiếm giải pháp thay thế 

Một số nhà nhập khẩu Trung Quốc đã tránh xa các sản phẩm của Úc, ngay cả khi không có lệnh rõ ràng của chính phủ.

Hai nhà nhập khẩu thịt bò nói với Reuters rằng họ gần đây đã mua các sản phẩm từ Nam Mỹ.

“Không biết điều gì sẽ xảy ra và liệu hàng hóa có thể được nhập khi chúng cập cảng hay  không,” một  người quản lý của một nhà nhập khẩu thịt có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Người này cho biết: “Vẫn chưa có yêu cầu rõ ràng về thịt bò, nhưng bạn có thể tự tìm hiểu tình hình.

Cảnh báo trì hoãn các thủ tục nhập khẩu

Các công ty Úc đã ngừng gửi tôm hùm đá đến Trung Quốc trong tuần này sau khi các đợt kiểm tra hải quan mới được áp dụng đối với hải sản sống, dẫn đến việc tôm hùm chết trước khi đến tay khách hàng. Trung Quốc cũng ngừng nhập khẩu một số lô hàng gỗ và lúa mạch từ một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Australia.

Ông Birmingham nói với các phóng viên: “Rõ ràng là không thể chấp nhận được việc những hàng hóa quý giá và dễ hư như hải sản sống phải chờ ở cảng trong nhiều ngày.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang Úc và áp thuế bán phá giá đối với lúa mạch Úc.

Ông Birmingham cho biết “phạm vi và mức độ của nguy cơ mà các ngành công nghiệp đang đối mặt  là cực kỳ đáng lo ngại”.

“Có vẻ như các quyết định hành chính liên tục, gây lo âu  hoặc các quyết định khác được thực hiện ở Trung Quốc, làm tăng rủi ro cho các doanh nghiệp Úc”.

Bộ Nông nghiệp Australia đã tổ chức một cuộc họp vào thứ Năm cho 400 nông dân và nhà xuất khẩu sang Trung Quốc, cảnh báo về sự chậm trễ và thiệt hại thương mại gần đây, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố với Reuters. Các quan chức của Bộ yêu cầu các nhà xuất khẩu tìm kiếm lời khuyên từ các nhà nhập khẩu ở Trung Quốc về khả năng gián đoạn.

Một bài xã luận trên tờ báo nhà nước China Daily  hôm thứ Sáu cho biết các cuộc điều tra của Trung Quốc chỉ bao gồm một phần nhỏ hàng nhập khẩu từ Úc, đồng thời nói thêm rằng Canberra nên “tránh xa lối đường lối ngoại giao khủng hoảng của Washington với Trung Quốc trước khi quá muộn”.

“Lựa chọn một bên sẽ là một quyết định mà Úc sẽ phải hối hận vì nền kinh tế Úc sẽ chỉ chịu thêm thiệt hại”, bài báo tuyên bố khi  đề cập đến liên minh giữa Hoa Kỳ và Úc.

Úc đã cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên Malabar hôm thứ Năm, lần đầu tiên Úc tham gia kể từ năm 2007.

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)