Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bà Thái Anh Văn từ chức chủ tịch đảng

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Tình huống giả định: Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố từ nhiệm vì thể hiện sự kém cỏi trong quản lý quốc gia khi để quá nhiều đảng viên cấp cao tham nhũng.

 

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhận trách nhiệm về sự thể hiện kém cỏi của Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) trong cuộc bầu cử địa phương và tuyên bố từ chức chủ tịch đảng này.

Phát biểu tại trụ sở DPP khi từ chức chủ tịch đảng này ngày 26-11, bà Thái Anh Văn nói: “Kết quả bầu cử không như mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi khiêm tốn chấp nhận kết quả và chấp nhận quyết định của người dân Đài Loan.

Không phải DPP chưa từng thất bại trước đây. Chúng tôi không có thời gian để cảm thấy hối tiếc. Chúng tôi đã ngã xuống, nhưng chúng tôi sẽ đứng lên một lần nữa”.

Bà Thái Anh Văn: “Tôi phải chịu mọi trách nhiệm.”

 

Trước đó, bà Thái cũng từ chức lãnh đạo DPP sau cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Do đây là cuộc bầu cử diễn ra biệt lập với cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và Viện lập pháp, bà Thái Anh Văn vẫn giữ cương vị lãnh đạo hòn đảo này tới năm 2024.

Năm 2018, DPP đã mất thành trì truyền thống của mình là thành phố Cao Hùng lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, đồng thời cũng bị đảng đối lập Quốc dân đảng (KMT) đánh bại tại thành phố lớn thứ hai của Đài Loan là Đài Trung. Tổng cộng, đảng DPP cầm quyền của bà Thái đã mất 7 trong số 13 ghế lãnh đạo ở các thành phố và huyện trong cuộc bầu cử thị trưởng ngày 24-11-2018.

Ở lần này, bà Thái Anh Văn cho biết bà đã từ chối lời đề nghị từ chức của ông Tô Trinh Xương, cũng là một thành viên cấp cao của DPP. Bà yêu cầu ông Tô tiếp tục tại vị để đảm bảo các chính sách của bà sẽ được thực thi một cách đúng đắn.

KMT đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử thị trưởng, lãnh đạo huyện và nghị viên địa phương ngày 26-11. KMT giành thế dẫn trước hoặc đã tuyên bố chiến thắng tại 13 trong số 21 ghế thị trưởng và lãnh đạo huyện được tranh cử lần này, gồm tại thành phố Đài Bắc.

KMT phần nào tập trung vào việc chỉ trích phản ứng của giới lãnh đạo cầm quyền với Covid-19, đặc biệt là sau khi số ca mắc tăng đột biến trong năm nay. Thất bại của DPP có thể một phần là do cách đảng này phòng chống đại dịch Covid-19.

Giờ đây, trọng tâm của DPP sẽ chuyển sang cuộc bầu cử lãnh đạo hòn đảo vào năm 2024. Do bà Thái Anh Văn đang nắm giữ vị trí lãnh đạo lần thứ hai liên tiếp, nên không thể tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan những tháng qua trở nên căng thẳng, khi quân đội Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống.

Chính quyền của bà Thái Anh Văn, người cầm quyền từ năm 2016, và DPP giữ lập trường đòi độc lập cho đảo Đài Loan, giảm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh lên hòn đảo. Dưới thời bà Thái, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng căng thẳng đáng kể. Trung Quốc nhiều lần tổ chức tập trận sát hòn đảo. Khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo hồi tháng 8-2022, Trung Quốc đã mở đợt tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng thấy, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo bay ngang hòn đảo.

KMT trong giai đoạn nắm quyền, với nhiệm kỳ lãnh đạo gần nhất là ông Mã Anh Cửu, ủng hộ phát triển quan hệ với đại lục. Người đứng đầu KMT tuyên bố đảng chủ trương duy trì hòa bình ở khu vực và hoạt động “vì lợi ích của người dân Đài Loan”. KMT đặt mục tiêu trở lại cầm quyền trong kỳ bầu cử năm 2024.

Giới chuyên gia nhận định bầu cử cấp địa phương trong năm nay không phản ánh rõ quan điểm của người dân Đài Loan về chính sách quan hệ với đại lục, mà chủ yếu xoay quanh những vấn đề dân sinh.

Chủ tịch KMT Eric Chu đã ăn mừng chiến thắng của đảng này và nhấn mạnh rằng, Quốc Dân đảng sẽ bảo vệ tự do ở Đài Loan. “Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc và bảo vệ nền dân chủ và tự do. Chúng tôi cũng sẽ ra sức giữ gìn hòa bình trong khu vực”, ông nói.

“Chúng tôi đề xuất thân thiết với Hoa Kỳ, thân ái với Nhật Bản và hòa bình với Trung Quốc. Hãy để Đài Loan tận hưởng một tương lai thịnh vượng với sự phát triển hòa bình và ổn định”, Chủ tịch Eric Chu tuyên bố trước những người ủng hộ ông vào hôm 25-11-2022.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đe dọa mở rộng vụ án liên quan Điều 117 Bộ Luật hình sự?!

Phan Thanh Hung

VNTB – Tổ chức thực hiện quyền hành pháp cần có những thay đổi thích hợp

Phan Thanh Hung

VNTB – Kiến nghị thành lập Tòa bảo hiến

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo