VNTB – Bạn đọc viết: Cần định hướng xã hội chủ nghĩa tốt hơn cho nền kinh tế

VNTB – Bạn đọc viết: Cần định hướng xã hội chủ nghĩa tốt hơn cho nền kinh tế

Ngọc Linh Lan

 

(VNTB) – Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiên quyết yêu cầu phải như thế.

 

Tổng bí thư là tinh hoa bậc nhất trong các thứ bậc nhân sự ở Bộ Chính trị, chính điều đó nên với những gì đang diễn ra cho thấy các cơ quan quản lý đã lơ là thực thi việc định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường.

Nôm na, kinh tế thị trường đã tốt rồi, lại thêm định hướng xã hội chủ nghĩa vào, nó càng tốt hơn. Giống như sư sãi đã tốt, lại thêm là đảng viên nữa thì càng tốt hơn. Từ đó suy ra thị trường nhiên liệu đang khủng hoảng xăng dầu, chứng khoán bị lũng đoạn chẳng qua là do thiếu định hướng xã hội chủ nghĩa mà thôi.

Hiện tại trong giới quản trị kinh tế đang đưa ra luồng ý kiến phản bác về yêu cầu định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiên quyết theo đuổi.

Lập luận đó như sau: Chúng ta đã từ bỏ kinh tế kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường được hơn ba chục năm. Tư duy quản lý, ở đây là xăng dầu, cần tôn trọng quy luật của thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, giá hình thành và vận động theo quy luật của nó. Đó là quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh.

Con người chỉ có thể vận dụng quy luật, chứ không sáng tạo quy luật; đi ngược lại quy luật thì trả giá rất đắt, điều nền kinh tế này đã trải qua thời bao cấp khốn khó.

Áp cho cửa hàng xăng dầu phí bằng 0 và điều chỉnh giá mỗi 10 ngày cho thấy, sự thông hiểu về các quy luật trên là không rõ ràng. Phí của cửa hàng bán lẻ xăng dầu là một loại giá, không có lãi thì không ai làm; bắt doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu bán giá thấp hơn giá nhập thì không ai làm dù xăng đầy trong kho.

Xin nhấn mạnh thực tế, các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước, có lãi mới dám làm, chỉ họ không thể vì những quyết định duy ý chí mang tính cổ vũ thể chế chính trị để sa lầy vào lỗ lã…

Luồng ý kiến trên còn đưa ra ngờ vực dường như chính vì cứ khăng khăng “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho kinh tế thị trường nên mới xảy ra chuyện thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới ở hôm 21 tháng mười vừa qua.

Thời sự hơn đó là chuyện VN-Index mất gần 23 điểm trong phiên cuối tuần 4-11-2022, và qua đó chính thức tuột mất mốc tâm lý quan trọng 1.000 điểm.

Phiên chứng khoán cuối tuần chứng kiến áp lực bán tháo trên diện rộng. VN-Index sớm chìm trong sắc đỏ và càng lúc rơi mạnh hơn. Áp lực dữ dội khiến cho sàn chứng khoán “đỏ lửa”, độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán. Toàn sàn có 804 mã giảm giá, trong đó giảm sàn là 150.

Thanh khoản thị trường được đẩy lên mức cao do áp lực bán trên diện rộng, tổng giá trị giao dịch đạt 14.337 tỷ đồng; trong đó, giao dịch tại sàn HoSE tăng 64% so với 24 giờ trước đó.

Tác động xấu nhất lên thị trường là mã NVL của Novaland khi bị bán sàn ngay từ đầu phiên về 59.900 đồng và vẫn còn hơn 2 triệu cổ phiếu tranh bán giá sàn. Cổ phiếu bị bán mạnh sau thông tin công ty ngừng kế hoạch thưởng cổ phiếu để tăng vốn.

Một loạt cổ phiếu bất động sản cũng trong trạng thái không có bên mua có thể kể đến như PDR, NLG, DIG, CEO, DXG, LDG, KDH, KBC và nhiều mã ngành xây dựng giảm kịch sàn là FCN, HBC, VCG.

Tiếp đến là nhóm cổ phiếu ngành tài chính gây tác động xấu. Đại diện ngành ngân hàng VCB giảm 1,6%, STB và HDB mất 3,8%, VPB rơi 3,1%, ACB lùi 5,6% hay EIB lao dốc 6,7%.

Nhiều cổ phiếu ngành bán lẻ chịu áp lực rất lớn từ bên bán. Điển hình như MWG của Thế giới Di động lao thẳng về giá sàn 46.050 đồng, tương tự sắc xanh lơ xuất hiện tại PNJ, PET, DGW. FRT của FPT Retail mất 5,1% hay MSN của Masan giảm 1,3%.

…Có lẽ để cứu vãn tình thế, rất cần sự chỉ đạo mang tính định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực thi nghiêm chỉnh hơn các mệnh lệnh về “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong nền kinh tế thị trường; đặc biệt là khi Tổng bí thư vừa có cuộc làm việc với người đồng cấp ở Trung Quốc, mà theo lời kể của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba với báo chí Việt Nam, rằng, “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói: ‘Khi trao đổi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng, nói càng nhiều, càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết’…


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)