Tử Long
(VNTB) – Nền kinh tế đang xấu đi từng ngày…
Sự hoảng loạn đã tăng cường độ, nhu cầu tháo chạy rất lớn trong khi nhà đầu tư có tiền lại không muốn mua. Kết quả là những ai muốn thoát ra bằng được phải hạ giá bán xuống bất kỳ mức nào còn dư mua. HoSE chứng kiến 170 mã giảm sàn, nhiều gấp 3 lần buổi sáng, trong đó 146 mã hoàn toàn mất thanh khoản.
VN-Index đóng cửa giảm 3,89% so với tham chiếu, tương đương bốc hơi 38,35 điểm. Mức giảm này đã là nhẹ đi một chút, khi ở đáy chỉ số bốc hơi gần 50 điểm (-5,05%).
Đó là những gì đã diễn ra trên sàn chứng khoán đúng 24 tiếng trước khi thị trường chứng khoán tạm đóng cửa nghỉ hành chính vào cuối tuần.
Tuy nhiên với các vị dân biểu của Đảng đang ngồi họp tại nghị trường vào chiều ngày 10-11-2022 thì dường chừng họ đã nhận được ‘định hướng’ gì đó nên vẫn gật đầu đồng ý trong năm nay sẽ có “tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5% – 6%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 12 bác sĩ; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số…”.
Một nhà báo bình luận khá gay gắt như sau: “Các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực đang sa thải công nhân, đơn hàng sa sút. Thị trường chứng khoán luôn lập kỷ lục thủng đáy; thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì bị dập cho tơi bời bởi những quyết định thô vụng về; thị trường bất động sản thì đông cứng.
Thực tại trên thật tương phản với các nhận định “kinh tế ổn định” hay “thanh khoản dồi dào”. “Dồi dào” sao được khi room đã hết, lãi cho vay lên đến trên 15%, tức là tất cả đang ngồi chơi xơi nước trong quý Tư này”.
Giới quan sát đang đưa ra những cảnh báo rất xấu, trong đó có việc sắp tới đây đa số tài sản trong nước sẽ bị nước ngoài mua, do sai lầm trong chính sách vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua.
Khối doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam cũng đang cắt giảm mạnh về lao động. Đơn cử phía Samsung Việt Nam đã thông báo công ty sẽ hạ công suất xuống 46% đối với nhà máy Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trong đó, Bắc Ninh chỉ chiếm 14% còn lại 32% sẽ giao cho cơ sở ở Thái Nguyên.
Năm nay, Samsung dự kiến có trên 50% số smartphone làm ra xuất xứ từ Việt Nam, giảm dần so với tỉ lệ năm 2021 khoảng 60%. Nếu kế hoạch cắt giảm này không có gì thay đổi trong thời gian tới, tỉ trọng sản phẩm làm ra tại Việt Nam của Samsung tiếp tục giảm xuống 46% trong năm 2023.
Phần cắt giảm của Việt Nam sẽ được chuyển sang các quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ, Mỹ Latin. Ấn Độ hiện đang chiếm 21%, Brazil là 7% và Indonesia chiếm 3%, Thổ Nhĩ Kỳ thấp nhất đạt 1%. Riêng nhà máy tại Hàn Quốc được coi là “tháp điều khiển” của hoạt động sản xuất trên toàn cầu, chiếm 3% trong tổng sản lượng.
Ngoài ra, Samsung sẽ ủy quyền cho các đối tác Trung Quốc sản xuất 60 triệu điện thoại Galaxy trong năm tới.
Nhìn gần hơn và cũng thời sự hơn, theo quan sát thì những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh người dân ở tỉnh Sơn La phải đi hàng chục cây số, từ huyện này sang huyện khác để mua xăng dầu. Tại thị trấn Mộc Châu, người dân đi xe máy, ô tô phải xếp hàng dài chờ mua xăng dầu tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
Ông Và A Mua (ở thành phố Sơn La) cho biết, ông đi xe máy từ Hà Nội về đến Mộc Châu nhưng phải đổ ba lần vì mỗi lần nhân viên bán hàng chỉ bán cho 20.000 – 30.000 đồng. “Trên tuyến quốc lộ 6 từ Hà Nội về Mộc Châu, đa số các cây xăng đều treo biển hết xăng. Đến cây xăng thị trấn Mộc Châu phải đợi gần 20 phút mới mua được xăng về thành phố Sơn La” – ông Mua nói…
Ghi nhận số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, liên tiếp trong 8 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra thị trường tổng cộng 65.916 tỉ đồng, trong khi chỉ có 1 phiên duy nhất vào đầu tháng hút về gần 10.000 tỉ đồng. Lượng tiền bơm ròng từ Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu tháng 11 đến nay lên hơn 55.916 tỉ đồng.