VNTB – Bangladesh: đeo khẩu trang giúp giảm ca COVID có triệu chứng

VNTB – Bangladesh: đeo khẩu trang giúp giảm ca COVID có triệu chứng

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng giảm đi khi gia tăng sử dụng khẩu trang

 

11 tháng 9 năm 2021

 

Ở Dhaka, thủ đô có tới 18 triệu dân của Bangladesh, khẩu trang có ở khắp mọi nơi. Chúng có thể được nhìn thấy dưới cằm của những người bán hàng rong, thò ra từ túi của những người kéo xe và treo lủng lẳng trên cổ tay của công nhân nhà máy. Hình ảnh đeo khẩu trang che kín cả miệng và mũi thì hiếm thấy hơn..

Các phương pháp hạn chế Covid-19 lây lan thông thường đạt hiệu quả kém hơn ở Nam Á nơi có hiện có khoảng 1,8 tỷ người. Phong tỏa có tác dụng nhưng lại tàn phá gia đình và doanh nghiệp. Chính phủ của khu vực này không đủ khả năng trả tiền để người dân ngồi yên ở nhà. Nỗ lực tiêm chủng bị cản trở vì nguồn cung và phân phối; chưa tới 15% số người trên 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, so với hơn 60% ở EU. Cho đến khi con số đó tăng lên, khẩu trang là vũ khí tốt nhất. Nhưng thói quen rất khó thay đổi.

Một nghiên cứu mới và lớn nhất từ trước đến nay về hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn ngừa Covid cho thấy rằng thực sự có thể thay đổi thái độ và tốn ít tiền. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học Yale và Stanford, và từ tổ chức Đổi mới để Giảm Đói nghèo, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, đã theo dõi việc sử dụng khẩu trang của khoảng 342.000 người ở 600 ngôi làng ở Bangladesh trong tám tuần vào cuối năm ngoái. Khi bắt đầu nghiên cứu, họ đã tặng khẩu trang miễn phí cho một nửa số người dân ở đó và theo dõi, nhắc nhở thường xuyên, và quan sát nửa số dân còn lại.

Kết quả thật đáng khích lệ. Việc đeo khẩu trang đúng cách trong nhóm được theo dõi đã tăng gấp ba lần trong suốt quá trình nghiên cứu, lên 42%. Sự gia tăng được duy trì khoảng hai tháng trong thời gian nghiên cứu và thêm hai tuần sau khi ngừng nhắc nhở. Hơn nữa, chương trình khẩu trang đã giảm ca nhiễm có triệu chứng xuống 9,3%, giảm 34% ở nhóm người trên 60 tuổi đeo khẩu trang y tế thay vì khẩu trang bằng vải. Mushiq Mobarak, đồng tác giả của nghiên cứu này, cho biết ca nhiễm Covid có thể cũng giảm ở những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, nhưng việc theo dõi các ca nhiễm không có triệu chứng thường gặp ở những người trẻ tuổi nằm ngoài ngân sách của các nhà nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu này nhận thấy rằng có thể thuyết phục mọi người đeo khẩu trang bằng các biện pháp đơn giản, công nghệ thấp: bằng cách phát khẩu trang miễn phí, cung cấp thông tin tại sao đeo đúng cách lại quan trọng, và bằng cách bằng nêu gương. Ở vùng nông thôn Bangladesh, một cầu thủ cricket nổi tiếng và lãnh đạo tôn giáo địa phương đã thực hiện thành công trong vai trò này. Cũng có một cơ chế khác để củng cố hành vi tốt là một người nào đó trong làng nhẹ nhàng nhắc nhở người bất cẩn.

Thuê những người động viên này chiếm nhiều chi phí của công trình nghiên cứu nhất. Chi phí còn lại không đáng kể. Mỗi chiếc khẩu trang y tế có giá chỉ năm xu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù loại khẩu trang này thường được coi là sử dụng một lần, nhưng sau khi giặt sạch nhiều lần thi vẫn có hiệu quả và giúp giảm chi phí hơn nữa. Asif Saleh, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ lớn của Bangladesh BRAC cho biết mô hình này “hết sức hiệu quả”.

Tổ chức này đang triển khai kế hoạch trên cho 80 triệu người Bangladesh – khoảng một nửa dân số – với mức giá cực kỳ rẻ là 6,5 triệu đô la, hay 0,42 đô la một người. Các tổ chức phi lợi nhuận và các chính phủ Ấn Độ, Nepal và Pakistan sẽ đưa các khẩu trang đến với 20 triệu người khác. Ông Saleh nói: “Đây cần phải là một nỗ lực không ngừng, vì mặc dù các nước giàu có tiêm chủng cao đang trở lại nhịp sống bình thường, nhưng ở châu Á thì còn phải rất lâu.

Nguồn: The economist


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)