VNTB – Bê bối ở Học viện Quân Y

VNTB – Bê bối ở Học viện Quân Y

 

Đông Đô

(VNTB) – Liệu có phải lâu nay còn nhiều vụ bê bối khác trong nghiên cứu khoa học được gắn mác quân đội đã nằm ngoài ‘tầm phủ sóng’?

 

Ngày 10-3 này là sinh nhật lần thứ 73 của Học viện Quân Y. Tin tức về nhiều người thầy thuốc khoác áo lính nơi đây phải vướng vòng lao lý trong bê bối nghiên cứu khoa học về bộ sinh phẩm tầm soát nhanh kháng nguyên Covid, khiến nhiều người đâm ra ngờ vực phải chăng sự gian dối này thật ra chỉ là giọt nước tràn ly, bởi gian lận ngay trong lúc dịch giã bùng phát thì tội các đó không cách gì biện minh.

Hơn hết, vụ án kit-test Việt Á với sự liên quan của nhiều nhà khoa học ở Học viện Quân Y nếu nhìn qua lăng kính chính trị, thì những gì xảy ra cho thấy Đảng đã bị chính người của Đảng lũng đoạn từ rất lâu rồi.

Đơn cử, sáng 7-7-2019 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động tổ chức vinh danh 7 tập thể và 12 cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XV – 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”. Đây là hoạt động được gọi rằng “thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn 7 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực qua sự giới thiệu của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các Bộ ngành và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Học viện Quân Y là 1 trong 7 tập thể đã được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2019” với thành tích theo ban tổ chức chương trình, là “đã ghi được những dấu ấn quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn đối với Quân đội và ngành y tế Việt Nam: là đơn vị có bề dày truyền thống 70 năm, được tặng Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 3 lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị; đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại vào điều trị bệnh nhân, đặc biệt là đơn vị đầu tiên trong nước nghiên cứu và thực hiện thành công 05 ca ghép tạng trên người, góp phần tạo nên bước phát triển vượt bậc của nền y học nước nhà, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Hội Ghép tạng trao Bằng xác lập và biểu tượng Kỷ lục Việt Nam (2017) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Xác lập kỷ lục khi tổ chức sự kiện “Ngày hội chung tay vì sự sống” đã thu hút hơn 1.500 người tình nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người để phục vụ y học sau khi qua đời (2016)” (dừng trích)

Thế nhưng sự thật của những thành tích nêu trên có bao nhiêu phần trăm sự thật cho xướng danh “Vinh quang Việt Nam”?

Tin tức trong ngày 8-3-2022 cho biết Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với thượng tá Hồ Anh Sơn – phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự – Học viện Quân Y – về tội “tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, điều 353 và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, điều 356, Bộ luật hình sự.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đại tá Nguyễn Văn Hiệu – trưởng phòng trang bị, vật tư Học viện Quân Y – về tội “vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4, điều 222 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự trung ương phê chuẩn.

Tin tức cũng cho hay Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem ra cái sảy tay của kit-test Việt Á có thể dẫn đến bung – toang những khối u trong khối quân chính Đảng mà Học viện Quân Y đang là bước ban đầu công khai trước bàn dân thiên hạ.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)