VNTB – Biểu tình ở Trung Quốc

VNTB – Biểu tình ở Trung Quốc

Nguyễn Nam

(VNTB) – Người  biểu rình cầm theo biểu ngữ ghi: “Các ngân hàng Hà Nam, hãy trả lại tiền cho chúng tôi”.

“Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được điều chỉnh để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế theo nghĩa tổng thể”, Thống đốc PBOC Dịch Cương cho biết theo một bản ghi công bố hồi cuối tháng 6 vừa qua. “Ưu tiên cao của ngân hàng trung ương là duy trì giá cả ổn định và tối đa hóa việc làm”, ông cho biết. PBOC cũng sẽ tiếp tục tập trung vào các chính sách cơ cấu như hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các dự án xanh.

Theo người đứng đầu PBOC, lãi suất thực tế của Trung Quốc khá thấp sau khi tính đến lạm phát. Triển vọng lạm phát là ổn định, với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 2,1% và chỉ số giá sản xuất tăng 6,4%.

PBOC đã thực hiện một cách tiếp cận khiêm tốn để nới lỏng trong năm nay do nhu cầu đi vay suy yếu khi đối mặt với các biện pháp phong toả do Covid và thắt chặt chính sách tiền tệ ở nước ngoài đã thu hẹp dư địa chính sách của ngân hàng trung ương. PBOC cũng đã kiềm chế việc cắt giảm lãi suất chính sách kể từ tháng 1.

Trả lời câu hỏi về sự giảm giá gần đây của đồng nhân dân tệ, ông Dịch Cương cho biết, Trung Quốc có  hệ thống tỷ giá hối đoái linh hoạt và do thị trường xác định trong khi sử dụng một rổ tiền tệ làm tài liệu tham khảo. Ông cho biết, đồng nhân dân tệ đã mạnh lên 25% so với đồng đô la Mỹ  trong hai mươi năm qua và thậm chí còn cao hơn theo giá thực tế.

Phó thống đốc PBOC Trần Vũ Lộ cho biết, ngân hàng trung ương đã kiểm soát hệ thống tiền tệ và tránh làm ngập thị trường với thanh khoản. Các công cụ chính sách tiền tệ giúp tăng cường phân bổ các khoản vay và đồng thời hỗ trợ tăng trưởng tín dụng bên cạnh số lượng và quy mô của các khoản vay cũng sẽ được giữ ở mức phù hợp.

Tuy nhiên trên thực tế thì những tuyên bố kể trên của quan chức PBOC chỉ là bề mặt của đánh bóng tên tuổi.

Cuối tuần qua đã có hơn 1.000 người biểu tình đã tụ tập trước chi nhánh của PBOC ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, để yêu cầu rút các khoản tiết kiệm bị đóng băng trong suốt 4 tháng qua. Người biểu tình yêu cầu chính quyền địa phương giúp họ lấy lại tiền tiết kiệm. Họ cầm theo biểu ngữ ghi: “Các ngân hàng Hà Nam, hãy trả lại tiền cho chúng tôi”.

Các khoản tiền gửi bị đóng băng có tổng giá trị gần 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6 tỷ USD, ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn khách hàng. Ngày 11-7, nhà chức trách Hà Nam thông báo họ sẽ trả lại các khoản tiết kiệm dưới 50.000 nhân dân tệ, tương đương 7.400 USD vào ngày 15-7, nhằm xoa dịu người biểu tình.

Người biểu tình chọn chi nhánh PBOC để biểu tình là đầy khôn ngoan vì PBOC có quyền kiểm soát chính sách tiền tệ và quản lý các định chế tài chính của nước này. Năm 1983, Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng PBOC sẽ thực hiện vai trò ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Tư cách này được xác nhận ngày 18 tháng 3 năm 1995 tại phiên họp toàn thể thứ ba của Quốc hội Trung Quốc.

Năm 1998, ngân hàng tiến hành tái cấu trúc cơ bản. Tất cả các chi nhánh địa phương và cấp tỉnh đều bãi bỏ, Ngân hàng trung ương Trung Quốc mở 9 chi nhánh khu vực, địa giới từng chi nhánh không theo địa giới hành chính. Năm 2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn một đạo luật sửa đổi nhằm tăng cường vai trò của ngân hàng này trong việc đề ra và thực hiện chính sách tiền tệ với mục đích bảo vệ sự ổn định tài chính quốc gia và thiết lập các dịch vụ tài chính.

Cuộc biểu tình đang làm dấy lên những nghi ngại về sức mạnh tài chính và khả năng quản trị doanh nghiệp của gần 4.000 nhà băng ở vùng nông thôn Trung Quốc. Họ quản lý khối tài sản khoảng 7.000 tỷ USD.

Trung Quốc đã xử lý khoản nợ xấu trị giá 2.600 tỷ NDT tại hơn 600 ngân hàng nông thôn được xếp vào loại có rủi ro cao trong vài năm qua. Trung Quốc cũng rót khoảng 133,4 tỷ NDT vốn  cho 289 ngân  hàng ở vùng nông thôn.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)