VNTB – Bộ Quốc phòng chỉ định thành viên liên kết Vingroup mua khu đất Ba Son

Hiền Ly Như (VNTB) – Bộ Quốc phòng mới có văn bản, do Thứ trưởng Trương Quang Khánh ký, đề nghị chỉ định nhà đầu tư trong nước – là Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại TPHCM – mua tài sản trên đất và nhận quyền chuyển nhượng sử dụng khu đất Ba Son, Quận 1, TPHCM.

Theo báo cáo này Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TPHCM là một thành viên liên kết của Vingroup.

Vingroup là doanh nghiệp tư nhân tham gia tích cực nhất trong cổ phần hóa DNNN. Ảnh: IJAVN

Bộ Quốc phòng cho rằng, kết quả lựa chọn nhà đầu tư như trên là phù hợp với cơ chế bán tài sản trên đất gắn liền với chuyển nhượng, sử dụng đất Ba Son hiện hữu đã được Thủ tướng cho phép.

Giải đáp thắc mắc vì sao không chọn chủ đầu tư nước ngoài mua tài sản, Bộ Quốc phòng cho biết, việc lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư khu trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son là phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trong nước cũng như nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Việt Nam đang tiến hành nhanh cổ phần hóa, tư nhân hóa doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng nhà nước (cảng biển, sân bay và đường cao tốc). Việc tư nhân hóa này gây nghi ngại cho không ít người, khi bài học tư nhân hóa DNNN quá nhanh, quá mạnh của Liên Xô cũ giai đoạn 1991 – 1998 đều cho thấy, tài sản sau cổ phần hóa phần lớn rơi vào tay một nhóm người có liên hệ mật thiết với quan chức cấp cao trong hệ thống.

Lợi ích nhóm và tư bản đỏ là cách ám chỉ về việc một nhóm quan chức và tư nhân bắt tay nhau để lũng đoạn nền kinh tế – chính trị tại Việt Nam.

Xưởng đóng tàu Ba Son (Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Vnexpress

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người vẫn cổ vũ trong công cuộc thoái vốn nhà nước cũng từng nhấn mạnh trong chỉ đạo: “Nhà nước lấy được tiền về, DN tư nhân thay thế. Tư nhân là nhân dân, toàn dân làm kinh tế thì mới thắng lớn được. Nhà nước chỉ tạo điều kiện, môi trường, luật lệ”.

Vingroup là tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tiền thân là một công ty mì gói tại Ukraina, năm 2000, doanh nghiệp này tiến hành đầu tư tại Việt Nam qua bất động sản, chứng khoán, thương mại tài chính… Đến nay, hầu hết các công trình trọng điểm trong cả nước, doanh nghiệp này đều trúng thầu. Và đây cũng là tập đoàn muốn tư nhân hóa tài sản nhà nước thay vì cổ phần hóa, khi đề xuất mua 80% cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 80% tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)