VNTB – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu “đổi mới hệ thống chính trị”

Lê Kiên (VNTB) Trong bài phát biểu góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII tại phiên họp toàn thể sáng nay 22.1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh đã khẳng định sự cấp bách của việc “đổi mới chính trị”.

Ông cho biết, dù đã đạt được những thành tựu về chống đói nghèo và nâng cao thu nhập bình quân đầu người, nhưng đến nay, “Việt Nam vẫn là một nước nghèo.” Trong khi đó, các lợi thế mà Việt Nam có được, như cơ cấu dân số vàng cũng sắp mất đi. Đồng thời cảnh báo, nếu tiếp tục không chịu đổi mới, thì “nền kinh tế trì trệ kéo dài rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp”.

Lý do, theo vị Bộ trưởng này cho biết, là vì “đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm”,và nó dẫn đến hệ quả công cuộc Đổi mới trong nhiệm kỳ qua chưa đạt như mong muốn, “thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển.”
Báo VNN đã sử dụng cụm từ “dốc ruột” trong bài viết liên quan đến bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Ảnh: chụp từ màn hình
Việt Nam đang tiến hành ĐH Đảng XII, nhiều lời đồn đoán trước đó cho rằng, đây sẽ là ĐH Đổi Mới lần II, theo đó, sẽ khắc phục các yếu kém liên quan đến vấn đề thể chế, “cởi trói” chính trị để đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo của sự phát triển và hội nhập, thay vì đi riêng trên một con đường không giống ai.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo liên quan trước thềm ĐH, ông Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân cho biết, ĐH XII chỉ tiếp tục tinh thần Đổi mới của 30 năm qua, tức là đổi mới về mặt kinh tế.

30 năm Đổi mới mà TBT báo Nhân Dân đề cập, chính là ĐH VI (1986), một ĐH Đổi Mới về “mặt kinh tế” nhằm giúp ĐCSVN vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng trong nước liên quan đến tư duy xơ cứng, duy ý chí về mô hình và cách quản lý, điều hành của bộ máy quan chức cộng sản sau chiến tranh (1975). Và theo nhiều học giả đánh giá, thì đây chỉ là liều thuốc tạm thời giúp ĐCSVN cầm cự qua cơn bạo bệnh để tiếp tục nắm quyền, chứ chưa mang ý nghĩa đổi mới thực sự vì tổ quốc và dân tộc. 

Trong báo cáo Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc đại hội sáng 21.1, dù cho biết sẽ đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Tuy nhiên, người đứng đầu ĐCSVN cũng cho rằng, tiếp tục “kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới.” Và một trong những sự kiên định đổi mới đó là trọng tâm “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.”

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, người được đánh giá là “dám nhìn thẳng vào sự thật” trong một lần phỏng vấn liên quan đến thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đã cho hay, “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)