VNTB – Bộ trưởng Y tế Canada Hajdu: phải bắt Bắc Kinh chịu trách nhiệm nếu họ lừa dối thế giới về đại dịch

VNTB – Bộ trưởng Y tế Canada Hajdu: phải bắt Bắc Kinh chịu trách nhiệm nếu họ lừa dối thế giới về đại dịch

Anh Khoa dịch 

(VNTB) – Bộ trưởng Bộ Y tế Patty Hajdu nói nếu Trung Quốc không trung thực về đại dịch trong giai đoạn đầu, thì nước này phải chịu trách nhiệm.

OMID GHOREISHI 

Tuyên bố của bà Hajdu đánh dấu sự thay đổi so với những bình luận trước đây của bà về việc Bắc Kinh xử lý đợt bùng phát virus.

“Nếu Trung Quốc không trung thực, thì họ cần phải chịu trách nhiệm,” bà Hajdu nói với người dẫn chương trình của CTV, Evan Solomon trong một chương trình phát sóng hôm nay.

Bà Hajdu trước đó đã bảo vệ việc Trung Quốc xử lý đại dịch, trong đó có một cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng 9 với Global News, khi đó bà nói rằng Trung Quốc đã hành động nhanh chóng để cảnh báo thế giới về vi rút và “tạo điều kiện cho các quốc gia có thể nhanh chóng sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh chóng ở chính quốc.” Bà Hajdu đưa ra nhận xét tương tự vào tháng 2, nói rằng “Trung Quốc đã rất cởi mở.”

Vào tháng 4, sau khi báo cáo của Bloomberg cho biết Nhà Trắng nhận được thông tin tình báo rằng  Trung Quốc đã che giấu mức độ bùng phát, bà Hajdu đã bác bỏ câu hỏi của một phóng viên về việc liệu các con số của Trung Quốc có đáng tin cậy hay không.

Trong những tuần gần đây, Thủ tướng Justin Trudeau và các thành viên trong nội các đã lên tiếng mạnh mẽ hơn về Trung Quốc so với trước đây.

Trước lời cảnh báo của Đại sứ Trung Quốc Cong Peiwu rằng Canada không nên cấp phép tị nạn cho người tị nạn Hồng Kông nếu nước này quan tâm đến “sức khỏe và sự an toàn của họ”, ông Trudeau nói Ottawa sẽ tiếp tục “ủng hộ mạnh mẽ cho nhân quyền.”

Ông Trudeau cũng nói một cách quyết đoán hơn trong một cuộc họp báo vào giữa tháng 10 rằng Canada sẽ làm việc với các đồng minh để đảm bảo “cách tiếp cận ngoại giao cưỡng bức của Trung Quốc, việc họ tùy tiện bắt giữ hai công dân Canada, cùng với các công dân của các nước khác trên thế giới, không được xem là một chiến thuật thành công.”

Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan gần đây đã gọi việc Trung Quốc giam giữ các công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor là “ngoại giao con tin”.

Bộ trưởng Ngoại giao Francois-Philippe Champagne dự kiến ​​sẽ đề xuất một cách tiếp cận chính sách đối ngoại mới để đối phó với Trung Quốc vào cuối năm nay.

Một loạt tài liệu bị rò rỉ cho thấy những bệnh nhân ở Trung Quốc có các triệu chứng tương tự như COVID-19 đã phải nhập viện nhiều tháng trước thời điểm được Bắc Kinh công bố dịch bệnh.

Ít nhất một bệnh nhân bắt đầu gặp phải các triệu chứng giống COVID-19 vào tháng 9 năm 2019, theo dữ liệu bệnh viện mà Đại Kỷ Nguyên thu được từ một nguồn đáng tin cậy có quyền truy cập vào các tài liệu của chính phủ. Hàng chục người khác phải nhập viện trong tháng sau đó.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ và trừng phạt một số người tố giác đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về đợt bùng phát virus ban đầu, bao gồm Tiến sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán, người đã bị giam giữ sau khi ông chia sẻ một báo cáo về virus trên mạng xã hội vào ngày 27/12, vài ngày trước khi Bắc Kinh thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về căn bệnh mới vào ngày 31 tháng 12.

 

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/health-minister-hajdu-says-beijing-needs-to-be-held-to-account-if-it-misled-the-world-on-pandemic_3551672.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)