(VNTB) – Nhà nước CSVN cần thay đổi cách quản trị theo hướng dân chủ phương Tây hoặc các nước phát triển vùng Đông Bắc Á… để cải cách quốc gia
Người dân Việt Nam như đi trên mây với chiến thắng dồn dập của đội tuyển bóng đá. Nhưng đóng góp lớn nhất cho những thành công này lại không phải từ những người mang dòng máu Việt.
Từ cầu thủ nhập tịch
Người được nói đến nhiều nhất là Nguyễn Xuân Son, mới chỉ ra sân trong 4 trận ở AFF Cup 2024, nhưng đã dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo.
Nguyễn Xuân Son, trước đây tên Rafaelson Bezerra Fernandes, anh là tiền đạo gốc Brazil vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam vào tháng 9. Nguyễn Xuân Son được FIFA cho phép đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 5 năm cư trú tại Việt Nam.
Ngày 21/12/2024, Nguyễn Xuân Son có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, và liền có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, giúp Việt Nam thắng Myanmar 5-0. Trong trận bán kết lượt đi thắng 2-0 trên sân của Singapore, Son tạo ra một quả phạt đền và ghi bàn ấn định tỷ số vào cuối trận. Anh cũng kiếm một quả 11 mét khác trong trận lượt về với Singapore, cùng một bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trên sân Việt Trì. Sau đó Son ghi cả hai bàn giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi.
Mắc dù chỉ chơi được hiệp 1 trận chung kết (do gãy chân), nhưng dấu ấn của tiền đạo này trong trận đấu vẫn rất quan trọng. Để thấy được vai trò không thể thay thế của Xuân Son, chỉ cần nhìn vào cách truyền thông Việt Nam tung hô cầu thủ này. Báo chí Việt Nam đã giao cho Nguyễn Xuân Son “sứ mệnh giành lại ngai vàng bóng đá Đông Nam Á” ngay mùa giải này.
Tới huấn luyện viên ngoại
Ngoài cầu thủ gốc Brazil, thành công của tuyển Việt Nam còn nhờ có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik , một người Hàn Quốc. Ông Kim Sang-sik làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội U23 từ tháng 5/2024 với bản hợp đồng 2 năm. Trong trận ra mắt đội tuyển ngày 6/6/2024, ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam chiến thắng 3–2 trước Philippines ở bảng F của vòng loại thứ 2 World Cup 2026, giúp cho tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi 7 trận thua liên tiếp.
Để có ngày hôm nay thì đội tuyển bóng đá Việt Nam được một người Hàn Quốc khác xây dựng nền móng, là huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông này dẫn dắt đội tuyển từ năm 2017 tới năm 2023 và được xem là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Năm 2018, huấn luyện viên họ Park giúp đội U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 Á Châu, và hạng 4 môn bóng đá nam tại Asiad 18. Cũng năm đó, huấn luyện viên Hàn Quốc này đã đưa Việt Nam giành AFF Cup (vô địch Đông Nam Á). Năm 2019, Park Hang-seo giúp tuyển U22 Việt Nam giành được huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau hơn 60 năm. 2021, ông đưa tuyển Việt Nam lần đầu lọt vô tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tại SEA Games 31, ông giúp đội U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng khi đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết.
Trước ông Park, cũng từng có một huấn luyện viên ngoại đưa Việt Nam lên giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008. Đó là huấn luyện viên Henrique Manuel da Silva Calisto, người Bồ Đào Nha.
Như vậy, những kỳ tích của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đều được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên ngoại. Và bây giờ, huấn luyện viên ngoại cùng với một “đầu tàu” nữa, cũng mang 100% dòng máu ngoại là tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Không thể phủ nhận vai trò của các cầu thủ thuần Việt và những huấn luyện viên phụ trong đội tuyển. Nhưng quả thật mà nói thì nếu không có sự lãnh đạo của huấn luyện viên ngoại quốc và mũi nhọn tiên phong nước ngoài, thì đội tuyển bóng đá Việt Nam có lẽ không bao giờ có ngày hôm nay.
Nhìn vào thành công của đội tuyển, nhiều người đặt vấn đề, liệu rằng nhà nước CSVN có nên thay đổi cách quản trị theo hướng dân chủ phương Tây hoặc các nước phát triển vùng Đông Bắc Á… để cải cách quốc gia không? Suốt gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản chẳng thể giúp Việt Nam vươn mình ra thế giới, mà chỉ mãi đi vay vốn, xin đầu tư… Tự bản thân đảng cũng đã rệu rã chứ đừng nói là lãnh đạo dân tộc. Học theo đội tuyển bóng đá, đã tới lúc phải thuê chuyên gia quốc tế về cố vấn cải cách, học hỏi theo các nước phát triển, dân chủ hoá đất nước để cả dân tộc Việt Nam cùng thắng!