VNTB – Bức tượng vàng của Mao biến mất

Phương Thảo (VNTB/NPR) “Đội đập phá đến từ sáng thứ năm, dân làng nói, và tới sáng thứ Sáu thì chỉ còn lại một đống gạch vụn,” Tờ Thời Báo New York đưa tin. Ngoài ra còn nêu thêm:


“Các quan chức và các nhóm người không xác định trong mặc những áo khoác màu xanh rêu. Các vị công an cộc cằn bắt du khách quay lại và chặn đường vào khu vực tượng, ngay từ bên ngoài ngôi làng Zhushigang.
“Dân làng nói các binh lính canh gác đã được các quan chức cử từ Thông Hứa-cũng như Zhushigang. Họ nói rằng họ tin bức tượng đã bị phá hủy theo lệnh của quan chức tỉnh.”
Không rõ lý do tại sao bức tượng đã bị phá hủy. Một cư dân địa phương nói với tờ The Guardian rằng ông ta nghe nói rằng “bức tường này bị phá hủy vì nó chiếm đất của nông dân.” Tờ báo nói rằng truyền thông địa phương tường thuật rằng ” bức tượng đã không đi qua đúng ‘quá trình phê duyệt” trước khi được xây dựng.”
Những lời chỉ trích và chế giễu có thể đã có ảnh hưởng gì đó đến bức tượng này.
Như tờ The Two-Way cho biết hôm thứ ba là, “tỉnh Hà Nam là một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nhất bởi “Nạn Đói” nổi tiếng dưới thời Mao Trạch Đông cai trị gây ra, do đó, một bức tượng của Mao ở giữa vùng đất nông nghiệp dường như có thể là một lựa chọn đầy ngạc nhiên.”
Bức tượng thu hút vô số những lời chỉ trích vì cái giá quá cao – khoảng 460 nghìn đô la – ở ngay giữa nơi đã từng là một trong những vùng nghèo nhất Trung Quốc.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)