VNTB – Cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý một quan chức đảng viên côn đồ

VNTB – Cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý một quan chức đảng viên côn đồ

Sơn Trà

(VNTB) – Ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức.

 

Tóm tắt vụ việc:

Ngày 1-8, tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ông Trần Vinh – Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng xảy ra to tiếng, ‘va chạm’ với nhân viên làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngay sau đó, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố làm việc với cơ quan liên quan để nắm thông tin về vụ việc, đồng thời, yêu cầu ông Trần Vinh làm báo cáo tường trình cụ thể. Ông Trần Vinh sau đó đã làm bản tự kiểm điểm và nhận thấy hành vi sai phạm của mình.

Ngày 2-8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có báo cáo nêu: Vào lúc 09 giờ 30 ngày 1-8-2021, nữ kỹ thuật viên xét nghiệm P.T.L., nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong khu phong tỏa đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thì bị ông Trần Vinh, đối tượng được lấy mẫu ra tay đánh (tát) vào vùng mặt bên phải của kỹ thuật viên này, và ông Vinh sau đó bỏ về.

Lát sau, công an phường Nại Hiên Đông đến nhà ông Vinh mời ông về làm việc nhưng ông không chấp hành nên bị khống chế, đưa về công an phường. Sau khi trình bày lại sự việc, ông Vinh được cho về nhà.

Trả lời báo chí, ông Vinh nói do thấy kỹ thuật viên Loan lấy mẫu quá sơ sài cho hai trẻ em trước mình nên ông đã nhắc nhở. Đến lượt mình, ông bị nữ nhân viên y tế này dùng que lấy mẫu ngoáy 3 đến 4 lần vào mũi, vì “quá đau” nên theo quán tính đã gạt tay nữ nhân viên lấy mẫu ra và có hất trúng mặt kỹ thuật viên Loan.

Một người dân ngồi ngay phía sau ông Vinh trong quá trình lấy mẫu, lên công an phường làm chứng cho biết ông Vinh đã đánh kỹ thuật viên Loan. Lời khai này được công an phường Nại Hiên Đông ghi vào biên bản. Sau sự việc, kỹ thuật viên Loan đã khóc, không chịu ăn uống, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ.

Khoảng 17g chiều ngày 1-8, công an phường Nại Hiên Đông đã mời Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, kỹ thuật viên Loan và ông Vinh đến trụ sở giải quyết sự việc.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết tại đây ông Vinh đã thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên Loan và gửi lời xin lỗi. Kỹ thuật viên Loan và lãnh đạo Trung tâm y tế quận thiện chí bỏ qua sự việc để ưu tiên thời gian cho việc chống dịch.

Tuy nhiên sau đó, kỹ thuật viên Loan và các đồng nghiệp đọc thông tin ông Vinh phát ngôn trên báo chí đã bức xúc vì “ông Vinh đã trả lời không đúng sự thật”, không thẳng thắn thừa nhận hành vi tấn công nữ nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ, như tại buổi làm việc có sự chứng kiến của công an địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho rằng, sự việc đáng lẽ đã được kết thúc sau khi ông Vinh xin lỗi kỹ thuật viên Phan Thị Loan. Tuy nhiên, sau 19g chiều 1-8, nhiều báo chí đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần Vinh về vụ việc nêu trên. Nội dung ông Vinh trả lời các cơ quan báo chí lại không đúng sự thật với nội dung ông Trần Vinh đã thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an phường Nại Hiên Đông.

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho rằng: “Kỹ thuật viên Phan Thị Loan và tất cả nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy rất bức xúc vì hành vi nêu trên. Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của ông Trần Vinh”.

Ban bệ cùng ra roi:

Chiều 9-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cung cấp Thông tin báo chí về về việc xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật cán bộ đối với ông Trần Vinh. Theo đó, ông Trần Vinh bị cảnh cáo về mặt Đảng, giáng chức về mặt chính quyền.

Ngày 06-8-2021, Công an quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ” theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Thông tin Truyền thông đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 09-8-2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo thẩm quyền được phân cấp, căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất và mức độ vi phạm của ông Trần Vinh; Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức Cảnh cáo.

Về xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 09-8-2021 về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức Giáng chức.

Tin tức không cho biết ông Trần Vinh bị giáng xuống chức vụ gì.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Dang doi ten dang vien con do, mac du cach xu ly hoi nhe