VNTB – Cá nhân đơn lẻ làm sao dám chống phá nhà nước?

VNTB – Cá nhân đơn lẻ làm sao dám chống phá nhà nước?

Hoài Nguyễn

 

(VNTB) – Để có thể chống phá nhà nước chắc chắn phải là một tổ chức, hoặc chí ít cũng phải nhóm quyền lực nào đó đủ mạnh để chọn giải pháp đối đầu, chống đối với nhà nước.

 

Một cụ ông thuộc nhóm “người cao tuổi” nhà ở thủ đô Hà Nội đã bị bắt vì cho rằng ông có hành vi chống phá nhà nước.

Theo Luật Người cao tuổi, cứ ai đó từ 60 tuổi trở đi thì chịu sự điều chỉnh của luật này. Cụ ông Nguyễn. Minh Sơn, sinh năm 1962 nên là người cao tuổi, và ông đã bị bắt giam theo nội dung của điều luật hình. sự số 117.

Câu hỏi đặt ra: một cá nhân đơn lẻ thì làm sao để có thể chống phá nhà nước? Nếu quả thật có vụ án. được xác lập là chống phá nhà nước, thì chắc chắn phải là một tổ chức, hoặc chí ít cũng phải nhóm quyền lực nào đó đủ mạnh để chọn giải pháp đối đầu, chống đối với nhà nước.

Người viết cho rằng nếu chưa xác định thế lực đứng sau, thì việc bắt bớ như với cụ ông Nguyễn Minh Sơn chỉ là nhằm hướng đến ngăn chặn một tiếng nói về quyền dân chủ.

Tránh bị quy chụp phản động, người viết xin viện dẫn một vụ án cụ thể, qua đó cho thấy vì không được xử trí tận gốc, nhà nước Việt Nam chỉ dừng lại ở “tỉa ngọn”, nên đã tạo thêm oán than cho gia đình các nạn nhân.

Rạng sáng ngày 16-02-2017, tại một số địa điểm thuộc tỉnh Bình Định đã phát hiện có một số truyền đơn có nội dung: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “toàn dân chúng ta hãy đón chào… Thủ tướng Đào Minh Quân sẽ về nước”, “Lấy lại đất tổ – Không làm khổ dân”, “Việt không giết Việt – bỏ Cộng còn Việt”, có cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Mỹ, ảnh của Đào Minh Quân, logo tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, ảnh Bác Hồ bị gạch chéo.

Qua điều tra đã xác định được Nguyễn Quang Th., Huỳnh Hữu Đ. là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT). Đây là tổ chức do đối tượng Đào Minh Quân (sinh năm 1952 – quốc tịch Mỹ – nguyên Trung úy Hải quân Việt Nam Cộng Hòa) cầm đầu thành lập tại Mỹ năm 1991, phát triển lực lượng số người Việt trong các trại tị nạn rồi về nước theo con đường hồi hương tiến hành các hoạt động chống phá. Năm 2007, Cơ quan an ninh Bộ Công an đã phá tổ chức này.

Từ tháng 3-2015, tổ chức “CPQGVNLT” tăng cường hoạt động tập hợp lực lượng. Bên ngoài thành lập 8 Hội đồng, 3 Viện, 2 Văn phòng, 4 sở, 16 Bộ và các tổ chức ngoại vi như “Hội phụ nữ Tân dân chủ”, “Tổng cục võ học”.

Trong nước cơ cấu thành 3 cấp, cấp trung ương có 7 quân khu, mỗi quân khu có 4 ban trực thuộc. Cấp tỉnh có 72 Chí nguyện đoàn ở 72 tỉnh, thành phố (theo cách chia tỉnh của CPQGVNLT). Ở cơ sở thành lập các Biệt đội hình sự, nhóm hành động độc lập như “Biệt động quân”, “Phượng hồng”, “Đại Việt”, “Mãng xà”, Biệt đội “Black Tiger”, “Vệ binh quốc gia” để tổ chức thực hiện các hoạt động khủng bố trong nước; Sử dụng biện pháp đấu tranh bạo động theo chủ trương 3 sạch “phá sạch, giết sạch, đốt sạch”.

Từ năm 2016 đến năm 2017, tổ chức “CPQGVNLT” đã chỉ đạo Cơ sơ nội địa tiến hành nhiều hoạt động chống phá như: khủng bố, âm mưu ám sát cán bộ, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, lên kế hoạch chống phá trong các dịp lễ, Tết.

Trong thời gian ngắn thông qua mạng internet “CPQGVNLT” đã câu móc, lôi kéo hàng trăm đối tượng tham gia tổ chức ở 45 tỉnh, thành phố trong cả nước Việt Nam. Trong số đối tượng nói trên có nhiều đối tượng được tổ chức phong cấp bậc trung tướng, thiếu tướng… giữ các chức vụ như: tư lệnh cấp quân khu, sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, trưởng quân khu, Đô trưởng, Tỉnh trưởng…

Tại tỉnh Bình Định, “CPQGVNLT” đã móc nối một số người tham gia tổ chức và đã hình thành 2 Chí nguyện đoàn.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác định được ngoài Nguyễn Quang Th. và Huỳnh Hữu Đ., còn một số đối tượng khác là Nguyễn Văn Ng., Tạ Tấn L., Nguyễn Văn T., Phạm Long Đ., Trương Thị Thu H., Trần Thị Bích Ng., Đoàn Thị Bích Th., Võ Văn L. đã thực hiện một số hành vi nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam…

Những vụ án hình sự tương tự liên quan đến tổ chức “CPQGVNLT” thời gian qua là khá nhiều, vì tính cho đến lúc này bộ sậu của “CPQGVNLT” vẫn nằm ngoài tầm với đầy khó hiểu của lực lượng an ninh Việt Nam.

Người viết cho rằng nếu được phép hoài nghi, phải chăng sở dĩ nhà chức trách Việt Nam vẫn dung dưỡng “CPQGVNLT”, vì qua cách hoạt động của tổ chức này mà Hà Nội nắm được cụ thể danh sách những ai bất đồng chính kiến, qua đó sẽ “trị” ngay từ trong trứng nước (!?).


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Công Tâm 1 year

    Còn ai phản đối gì nữa hay 0?