VNTB – Các quan chức Trung Quốc tham nhũng sẽ đối diện với phán quyết nặng nề hơn

Thái Thịnh (VNTB) Các quan chức Đảng Cộng sản sẽ đối với diện với hình phạt nghiêm khắc hơn nếu bị phát hiện tham nhũng, Reuters và Staff Reporter cho biết.

Người đứng đầu cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kêu gọi áp dụng lệnh trừng phạt cứng rắn hơn và kỷ luật mạnh mẽ đối với các quan chức Đảng, khi cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào năm thứ ba, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ 6.

“Kỷ luật và các quy định của Đảng cầm quyền phải đáng sợ hơn cả luật pháp quốc gia,” Tân Hoa Xã dẫn lời Vương Kỳ Sơn nói trong một chuyến đi kiểm tra kéo dài ba ngày tại tỉnh Thiểm Tây hôm thứ 4.

Vương Kỳ Sơn nói rằng đảng sẽ sửa đổi luật và quy định của mình trong một nỗ lực để chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng của Đảng.

Những quan chức với lối sống xa hoa sẽ xác định đối diện với các trừng phạt nghiêm khắc hơn, hãng tin dẫn lời ông nói.

Vương đứng đầu Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua tổ chức này, các lãnh đạo của Trung Quốc đã tiến hành những nỗ lực rộng lớn nhằm dập tắt tham nhũng trong nội bộ Đảng và chính quyền các cấp.

Những nỗ lực này bao gồm việc điều tra, truy tố các quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị, quân sự và doanh nghiệp nhà nước.

Vương Thừa Sơn, người đứng đầu Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ngày hôm qua, thanh tra kỷ luật Quân đội Giải phóng Nhân dân đã thông báo rằng Đặng Thụy Hoa, nguyên Chính ủy Cục Hậu cần thuộc quân khu Lan Châu, đã bị điều tra vì bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, PLA Daily.

“Ông bị nghi ngờ là vi phạm luật pháp và đã được bàn giao cho các công tố viên quân sự để xử lý theo quy định của pháp luật,” PLA Daily cho biết.

Đặng, một thiếu tướng, là quan chức cấp cao mới nhất được điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của quân đội, đứng đầu là Tập Cận Bình, người vừa là Chủ tịch Trung Quốc, vừa kiêm giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương.

Đặng Tiểu Bình đã đưa tổng số của các quan chức quân sự cấp cao ra tòa lên đến con số 38, kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu vào năm 2013, Tân Hoa Xã cho biết.
Tham nhũng trong lực lượng vũ trang với 2.300.000 đã dấy lên mối quan ngại rằng sức mạnh chiến đấu của quân đội có thể bị suy yếu và người dân mất niềm tin vào quân đội.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)