Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cần sửa đổi pháp luật về cách đặt tên doanh nghiệp

Ngọc Linh Lan

 

(VNTB) – “Gần 30.000 hộp sữa Công ty cổ phần Sữa Hà Lan vi phạm tiêu chuẩn”…

 

Bạn đọc viết

 

Dòng tin trên dễ gây ngộ nhận là sản phẩm sữa nào đó của Hà Lan đóng gói tại Việt Nam đã vi phạm tiêu chuẩn của quốc gia sở tại.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) xác nhận Cục vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần Sữa Hà Lan, địa chỉ tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng xác định 65 lô sữa sản xuất tại nhà máy của Công ty cổ phần Sữa Hà Lan chỉ đạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố và ghi trên nhãn hộp, nên đã tạm giữ hơn 25.000 hộp sữa và khởi tố vụ án để điều tra.

Theo C05, làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Trung Vương – tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Lan – khai nhận nguyên nhân các sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố và ghi trên nhãn hộp là do sai sót trong khâu sản xuất.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty cổ phần Sữa Hà Lan không lưu mẫu sản phẩm, không có phòng thí nghiệm riêng, không gửi sản phẩm kiểm nghiệm định kỳ. Ông Vương là người quyết định lựa chọn nguyên liệu, nhà cung cấp, số lượng, chủng loại và thanh toán kinh phí. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Lan cũng tự đưa ra công thức phối trộn, thay đổi thành phần, thêm bớt tỉ lệ các loại nguyên liệu so với hồ sơ công bố và chỉ đạo nhân viên thực hiện theo công thức đã có sẵn.

Theo C05, lô hàng hơn 29.000 hộp sữa chỉ có chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố sẽ làm cho sản phẩm không còn tính năng, tác dụng, công dụng như hồ sơ công bố và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trung Vương là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và 3 công ty khác do ông Vương nhờ người đứng tên gồm: Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD; Công ty cổ phần sữa Y tế – Nhà máy Laxdomax ; Công ty cổ phần sữa Y tế – Nhà máy Medical Milk.

Ngoài việc khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần Sữa Hà Lan, C05 đã ra quyết định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 8 công ty liên quan với số tiền phạt 985 triệu đồng.

Hàng loạt thông tin trên báo chí như nêu trên cho thấy các tên gọi mang tính chỉ dẫn địa lý là “Hà Lan” – “Hoa Kỳ” thực ra lại được hiểu đây là tên riêng của công ty, đặt theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, pháp luật hiện hành của Việt Nam chỉ “cấm sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc” – trích Điều 38.2 và 38.3.

Chi tiết hơn, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, tại Điều 19 về “Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, cũng không có nội dung cấm sử dụng việc đặt tên doanh nghiệp tạo nhầm lẫn với tên của một quốc gia:

“1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp”.

Chính sự nhập nhằng trong cách đặt tên doanh nghiệp tạo ngộ nhận của yếu tố chỉ dẫn địa lý, đã tạo kẽ hở để có những sản phẩm “Sữa Hà Lan” nhưng không phải Hà Lan, “Dinh dưỡng Hoa Kỳ” nhưng không liên quan đến Mỹ như vụ án vừa khởi tố hình sự kể trên.


Tin bài liên quan:

VNTB – Không rượu bia vẫn dính phạt nồng độ cồn

Do Van Tien

VNTB – Quyền tự do tôn giáo và chuyện tà đạo

Do Van Tien

VNTB – Góc nhỏ kẻ tha hương

Do Van Tien

1 comment

Lương thị Vỹ 20.12.2022 7:20 at 07:20

Ở xứ Đông Lào xã hội chủ nghĩa có một số thành phần không nhỏ rất giỏi nghề Dối Trá. Họ luôn biết cách dùng chữ nghĩa để Đánh Lận Con Đen, để lường gạt người khác, để thu lợi riêng. Thành phần dối trá này, khi chưa bị lộ, luôn là quan chức “tiêu biểu” và doanh nhân “thành đạt”.
Đến khi nào đất nước Đông Lào mới có thể “đổi mới”, để con người sống xử lương thiện như trước khi bị chủ nghĩa Mác – Lê xâm nhập?

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo