Người Gia Định
(VNTB) – Chính sách của Đảng và Nhà nước là không phân biệt đối xử, luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là “đồng bào”. Nhưng lại xuất hiện một vài trường hợp có hành vi đi ngược lại với chủ trương nhất quán ấy. Và những “hình ảnh không đẹp” ấy lan tới tận báo chí nước ngoài.
“…In Vietnam, Cali — sometimes written as “kali” — has long been a reference to the Vietnamese diaspora in California, where many Vietnamese-Americans still fly the flag of the south to represent the fight against communism and the nation they lost with the war…”
Đó là một đoạn ngắn được trích dẫn trong bài viết có tựa đề: “How ‘Cali’ became a slur among Vietnam’s growing army of nationalists” được tờ Los Angeles Times đăng tải ngày 8/6/2025. (1)
Cũng theo bài viết này, khi đến viếng thăm Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam ở Hà Nội, trước hình ảnh cờ vàng ba sọc sử dụng trong chiến tranh Việt Nam được trưng bày, không ít bạn trẻ vây quanh, chụp hình và gọi đây là lá cờ “Cali”, giơ ngón giữa hoặc bắt chéo tay tạo thành hình chữ “X”.
Có thể thấy, đây là một hành động kém văn minh. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ của Việt Nam – Hoa Kỳ là đối tác chiến lược toàn diện; cũng như các vấn đề về thương mại… Hơn hết, hành động đó, nếu xét kỹ, sẽ được xem như là khiêu khích, ảnh hưởng đến chính sách hoà hợp hoà giải của dân tộc.
Theo thông tin ghi nhận, California là tiểu bang rộng lớn của Hoa Kỳ, có diện tích hơn 411.000 km2, chỉ sau bang Alaska và Texas. Gần đây, trong tuyên bố đăng trên trang web của mình ngày 24/4, Thống đốc bang California Gavin Newsom dẫn dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ quan Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), cho thấy GDP danh nghĩa của bang California đạt 4.100 tỷ USD, vượt mức 4.020 tỷ USD của Nhật Bản.
Về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, các tổng thống Hoa Kỳ đều đến thăm Việt Nam ít nhất một lần, nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ, những chuyến thăm này rất được người dân Việt Nam hoan nghênh bất chấp những khác biệt về chính trị.
Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ngược dòng thời gian, chiều ngày 7-2-2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu về nước dự chương trình “Xuân quê hương 2018 – Việt Nam rạng ngời tương lai” do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.
Theo đó, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam, cố Tổng Bí thư “đánh giá cao tình cảm sâu sắc của kiều bào đối với quê hương đất nước, bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh, những thành tựu, sự đoàn kết gắn bó và những đóng góp hết sức có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” (2). Số lượng trí thức Việt kiều về nước nghiên cứu khoa học, giảng dạy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào ngày càng tăng. Bà con Việt kiều thường xuyên ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo trong nước, chia sẻ với đồng bào trong nước về nhiều vấn đề quan trọng.
Có thể thấy, chính sách của Đảng và Nhà nước là không phân biệt đối xử, luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là đồng bào. Nhưng lại xuất hiện một vài trường hợp có hành vi đi ngược lại với chủ trương nhất quán ấy. Và những “hình ảnh không đẹp” ấy, lan tới tận báo chí nước ngoài.
Căn cứ theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội phá hoại chính sách đoàn kết nếu có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi sử dụng thông tin để phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc có thể bị truy cứu về Tội phá hoại chính sách đoàn kết. Và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người phạm Tội phá hoại chính sách đoàn kết có thể bị xử phạt lên đến 15 năm tù.
Có hai khả năng xảy ra trong vấn đề này. Thứ nhất, nếu như tờ Los Angeles Times đưa thông tin không đúng sự thật, cần có sự lên tiếng trước vấn đề này, tránh hiểu nhầm cũng như làm ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ Việt – Mỹ. Thứ hai, nếu tờ Los Angeles Times đăng đúng sự thật, liệu chăng, cần xem xét lại những “đối tượng” có hành vi không đẹp cũng như dùng từ Cali để ám chỉ đến cộng đồng người Việt di cư ở California. Bởi, đó là hành vi có thể ít nhiều gây ảnh hưởng đến chính sách hoà hợp – hoà giải của dân tộc.
__________________
Tham khảo: