VNTB – Cập nhật Virus corona ngày 26/2/2020

VNTB – Cập nhật Virus corona ngày 26/2/2020
Dịch corona ngày 26/2/2020

[envira-gallery id=”24688″]

Ngân Bình

 

Virus corona/ Covid-19 đã lan ra 43 quốc gia và vùng lãnh thổ với 81.260 ca lây nhiễm, 2.770 ca tử vong, và hồi phục 30.318 ca.

Giá khẩu trang ở châu Âu tăng cao không kiểm soát do đã hết hàng sau khi tất cả các loại khẩu trang chống lây nhiễm cao (3M, FFP1/2/3) đã được thu gom mua từ tháng 1 cho các quốc gia châu Á.

Cho đến nay khi dịch bệnh bắt đầu lan mạnh ở Ý (hiện đã có 374 ca lây nhiễm và 12 người chết), Khẩu trang y tế loại 3 lớp hiện có giá lên tới 250 euro một hộp 50 cái (6.312.000 đồng). Nếu cần thì người tiêu dùng có thể liên hệ mua ở tiệm thuốc tây với giá 50 cent/cái nhưng phải chờ từ 1 tuần đến 10 ngày mới có hàng và chỉ được mua với số lượng hạn chế.

  • 1 ca mới nhiễm ở Croatia: em/anh trai của ca nhiễm thứ nhất ( bị nhiễm sau khi đi Milan, Ý trở về)
  • 1 ca mới ở Kuwait: một phụ nữ trở về từ Iran
  • 3 ca mới ở Bahrain: một phụ nữ về lại Bahrain sau khi quá cảnh ở Iran và được xét nghiệm lập tức ở sân bay quốc tế ngay khi đáp xuống sân bay.
  • 1 ca mới ở Đài Loan: một phụ nữ nước ngoài 27 tuổi chị bị đau họng nhẹ. Bà này có liên hệ với một nhóm 53 bênh nhân và nhân viên y tế trong một bệnh viện. Trong số này có 5 ca xác định nhiễm, 141 ca âm tính và 7 ca vẫn đang chờ kết quả.
  • 1 ca tử vong mới ở Nhật là một người lớn tuổi ở Hakadate, Hokkaido
  • 3 ca mới ở Thái Lan: Một trưởng Y tế yêu cầu dân chúng tránh đi du lịch nước ngoài nếu có thể, “Các hãng hàng không phải giảm khuyến mại. Thậm chí cho dù là vé rẻ đi nữa, thì đó có thể là chuyến đi cuối cùng của quý vị.” Viên chức y tế bị cấm đến các quốc gia lây nhiễm nhiều là; Trung Quốc, Macau, Hồng Công, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Iran và Nhật. “Chúng ta đang bước vào một trận chiến quyết liệt với virus Covid-19”, ông bộ trưởng Anutin tuyên bố.
  • 1 ca từ vong mới ở Hàn Quốc: Nam 73 tuổi. ( tổng cộng 1.261 ca, 12 ca tử vong)
  • 1 ca tử vong đầu tiên của công dân Pháp: nam 60 tuổi tại bệnh viện Pitie Salpetriere ở Paris.
  • 1 bệnh nhân trong 2 ca mới ở Pháp: nam 36 tuổi ở Strasbuorg vừa trở về từ Lombardy – tâm dịch ở Ý nơi hiện có hơn 250 người bị nhiễm bệnh.
  • Hi Lạp xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên cũng là người trở về từ Ý
  • 1 người Trung Quốc bị nhiễm virus corona và vợ đã bị buộc tội ở Singapore vì không khai báo thật tình trạng sức khoẻ. Nếu bị kết án họ có thể phải ngồi tù 6 tháng và bị phạt 7.150 đô la.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)