Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cấp thêm giấy chứng nhận nơi sinh cho người có hộ chiếu mẫu mới

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sẵn sàng cấp giấy chứng nhận về nơi sinh cho công dân Việt Nam cư trú tại Đức đã được cấp hộ chiếu mẫu mới.

 

“Hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa mầu xanh tím than và số sê-ri bắt đầu bằng chữ P (thông báo ngày 27-07-2022 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội https://vietnam.diplo.de/vn-vi/dichvulanhsu/05-VisaEinreise/-/2544474).

Trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh, để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân. Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây. Đại sứ quán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này”.

Ở trên là toàn văn của “Thông báo về cấp xác nhận nơi sinh để xuất trình cùng hộ chiếu”, đăng trên trang web của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh khẳng định giấy chứng nhận này sẽ được cấp miễn phí. Ông cũng cho biết hộ chiếu mẫu mới do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có số series bắt đầu bằng chữ “Q”, chứ không phải chữ “P”.

Một diễn biến liên quan cho biết, trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Đây là thông tin được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Thông tin nêu rõ:

“Các cơ quan của Đức mới đây đã thông báo rằng họ không công nhận, ở giai đoạn này, mẫu hộ chiếu mới do các cơ quan Việt Nam cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh thành nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (C-, D-) cho những hộ chiếu mới này.

Trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng.

Vì tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, những người nộp đơn xin thị thực được khuyến cáo nên cập nhật thông tin”.

Phía Việt Nam biện minh rằng hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, và đạt tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Ngoài ra, trên thực tế, hộ chiếu của nhiều nước trên thế giới cũng không có mục thông tin về nơi sinh nhưng vẫn đang được công nhận.

Vậy, ICAO đang quy định tiêu chuẩn hộ chiếu như thế nào và có nước nào trên thế giới không có mục thông tin về nơi sinh?

Theo văn bản hướng dẫn số 9390 về tiêu chuẩn hộ chiếu của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu đó là loại hộ chiếu, tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Ngoài ra, các thông tin như nơi sinh là tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có.

ICAO lưu ý, khi cân nhắc đưa vào hoặc bỏ qua thông tin nơi sinh, mỗi quốc gia cần phải xem xét cân nhắc kỹ tất cả vấn đề liên quan.

Với một số quốc gia, nơi sinh là một trong những thông tin quan trọng nhất, nếu không có thông tin này, một số quốc gia sẽ từ chối chấp nhận hộ chiếu, thậm chí từ chối nhập cảnh. Lý do là vì với họ, việc thiếu thông tin này có thể là mối đe dọa an ninh.

Mục thông tin nơi sinh cùng với tên, họ, ngày sinh và một số thông tin sinh trắc học khác như (dấu vân tay, đặc điểm khuôn mặt…) thường được dùng để kiểm tra chéo với cơ sở dữ liệu quốc tế về nghi phạm hoặc tội phạm khủng bố.

Một lý do quan trọng khác nữa là thông tin này không bao giờ thay đổi kể cả bạn có nhiều hộ chiếu và do các quốc gia khác nhau cấp.

Hiểu đơn giản hơn, chuẩn của ICAO là dùng để phục vụ cho các chuyến bay. Còn chuẩn cho thụ tục nhập cảnh thì không thể căn cứ vào ICAO như cách giải thích của Bộ Công an Việt Nam.


Tin bài liên quan:

VNTB – Môi đã hở, liệu răng có lạnh?

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao Tuyên giáo Đảng nhìn đâu cũng thấy thù địch?

Phan Thanh Hung

VNTB – Sài Gòn ăn Tết mùa Covid-19

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo