Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chính sách của ông Trump và phản ứng của Đại học Harvard

Thái Hóa Lộc

 

(VNTB) – Cuộc chiến chính sách TT Trump và Đại học Harvard chắc chắn sẽ kéo dài và ảnh hưởng không ít đến ngôi trường bậc nhất của Hoa Kỳ và thế giới!

 

Theo dõi bảng đánh giá các trường Đại Học nổi tiếng trên thế giới đa số là Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong 10 Đại học đứng đầu lần lượt là Oxford của Anh Quốc, kế tiếp là MIT, Đại học Harvard của Hoa Kỳ được xếp hạng thứ 3 niên khóa 2025-2026…

Viện Đại học Harvard, còn gọi là Đại học Harvard, là một viện đại học tư thục, thành viên của Liên Đoàn Ivy nằm ở Cambridge, Massachusett Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng và danh tiếng của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới được thành lập năm 1936. Trong số những nhân vật nổi tiếng nhất từng theo học ở Harvard có những chính khách Hoa Kỳ như: John Hancock, John Adams, John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt – tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy, Al Gore, tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ George W. Bush, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, Toàn quyền Canada David Lloyd Johnston, các thủ tướng Canada như Mackenzie King và Pierre Trudeau, và nhà từ thiện Bill Gates…

Vào tháng 4 năm 2025, Chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ phong tỏa số tiền tài trợ chính phủ lên đến gần 9 tỉ USD nếu Harvard không sửa đổi các chính sách theo yêu cầu của chính phủ. Cảnh báo này là một phần của một cuộc tranh chấp lớn về quyền tự chủ của các trường đại học sau các cuộc biểu tình của sinh viên nhằm phản đối cuộc chiến tranh tại Dải Gaza cũng như Đại học Colombia nhưng tình hình tại đây kém nghiêm trọng hơn.

Ban lãnh đạo của Viện Đại học Harvard đã chống lại các yêu cầu của chính phủ, cho rằng chính phủ đang vượt quá thẩm quyền của mình một cách bất hợp pháp. Sau đó, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố sẽ đóng băng 2.3 tỉ USD tài trợ cho Harvard và Bộ An ninh Nội địa cũng đe dọa sẽ rút quyền cho phép du học sinh theo học của Harvard. Harvard đáp trả bằng cách đệ đơn kiện chính quyền Trump tại Tòa án quận Massachusett, cho rằng biện pháp đóng băng tiền tài trợ là vi hiến…

Cuộc chiến giữa chính quyền Tổng thống Trump và Viện Đại học Harvard càng ngày càng phức tạp hơn từ cách nhìn bình thường và đang giải quyết bằng pháp lý ở tòa án.

Những người ủng hộ chính sách của chính phủ do ông Trump lãnh đạo rất quan tâm mối quan hệ giữa Đại học Harvard và Trung Cộng đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng chỉ trích trường này đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động do Bắc Kinh hậu thuẫn. Những lo ngại về ảnh hưởng của Trung Cộng đối với Đại học Harvard không phải là điều mới. Một số nhà lập pháp Mỹ, chủ yếu là người Đảng Cộng hòa, đã bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh đang thao túng Harvard để tiếp cận công nghệ tiên tiến, tuyển mộ nhân tài, né tránh luật an ninh quốc gia và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ…

Mối quan hệ giữa Đại học Harvard và Bắc Kinh – gồm các đối tác nghiên cứu và các trung tâm học thuật chuyên về Trung Cộng – đã được thiết lập từ lâu, từng mang lại cho trường những khoản tài trợ lớn, ảnh hưởng và uy tín quốc tế.

Sự hiện diện của sinh viên Trung Cộng tại Đại học Harvard và các mối liên hệ của trường này và Bắc Kinh không phải là bằng chứng của sai phạm. Tuy nhiên, sự phức tạp và chồng chéo của các mối liên kết này lại không đủ minh bạch, dẫn đến sự chú ý và chỉ trích. Chẳng hạn, theo giới chức Mỹ, Harvard đã cung cấp chương trình đào tạo về y tế công cộng cho các quan chức thuộc Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC) sau năm 2020, thời điểm Mỹ trừng phạt XPCC vì vai trò của họ trong các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các chương trình hợp tác giữa Harvard và XPCC vẫn tiếp tục đến ít nhất là năm 2024.

Hồi năm 2021, cựu giáo sư Đại học Harvard – Charles Lieber bị kết tội khai man với nhà chức trách liên bang về mối liên hệ với các chương trình nghiên cứu của Trung Cộng. Vụ việc đã làm gia tăng lo ngại về hoạt động gián điệp và các mối quan hệ tài chính ngầm. Đáng chú ý, ông Lieber trở thành giảng viên tại một trường đại học ở Trung Cộng vào cuối tháng vừa qua.

Áp lực đối với Harvard ngày càng lớn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Hồi tháng 4, Bộ Giáo dục Mỹ đã yêu cầu trường này cung cấp hồ sơ về các nguồn tài trợ từ nước ngoài.

Vào tuần rồi, chính quyền ông Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh quốc tế của Đại học Harvard, dẫn đến sự chỉ trích của Trung Cộng về hành động “chính trị hóa” các hoạt động trao đổi giáo dục. Theo AP, Bắc Kinh cho rằng bước đi cấm sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Harvard sẽ làm tổn hại đến vị thế quốc tế của Washington, đồng thời nhấn mạnh hợp tác giáo dục giữa Trung Cộng và Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khi đó, truyền thông Trung Cộng nghi ngờ liệu Mỹ có còn là điểm đến hàng đầu cho sinh viên quốc tế hay không, cũng như khuyên họ nên cân nhắc các lựa chọn khác…

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật ngày 25 tháng 5 đã chỉ trích các quốc gia nước ngoài vì “không chi trả gì” cho việc giáo dục công dân của họ đang theo học tại Harvard và các trường đại học khác của Hoa Kỳ. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Trump và Harvard đang đấu tranh về kế hoạch thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài của trường đại học này.

“Tại sao Harvard không nói rằng gần 31% sinh viên của họ đến từ hải ngoại, nhưng những quốc gia đó, một số không hề thân thiện với Hoa Kỳ, lại không chi trả gì cho việc giáo dục sinh viên của họ, và họ cũng không bao giờ có ý định làm như vậy”, ông Trump viết vào sáng sớm Chủ Nhật (25/5) trên Truth Social. “Không ai nói với chúng tôi điều đó!”

“Chúng tôi muốn biết những sinh viên hải ngoại đó là ai, một yêu cầu hợp lý vì chúng tôi trao cho Harvard hàng tỷ mỹ kim, nhưng Harvard không thực sự cung cấp”, ông Trump viết tiếp. “Chúng tôi muốn những cái tên của các du học sinh và những quốc gia đó. Harvard có 52,000,000 USD, hãy sử dụng số tiền đó, và ngừng yêu cầu Chính phủ Liên bang tiếp tục cấp tiền cho quý vị!”

Viện Đại học Harvard gọi chính sách mới của chính phủ là “nguy hại” và cáo buộc chính quyền đã rời xa khỏi “nhiều thập kỷ thực hành ổn định” và đến “mà không có lời giải thích hợp lý nào”. Trường đại học này cũng cho biết chính sách của chính phủ liên bang “được thực hiện đột ngột mà không có bất kỳ thủ tục chặt chẽ nào mà chính phủ đã thiết lập để ngăn chặn loại biến động này đối với cuộc sống của hàng nghìn sinh viên”. Ít nhất hơn mười sinh viên Harvard đã bị thu hồi thị thực du học vì hoạt động biểu tình trong khuôn viên trường. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nói trước Quốc hội vào thứ Ba (20/5) rằng chính quyền có thể đã thu hồi hàng nghìn thị thực và sẽ “nghiêm túc” thu hồi thêm nữa.

Chính quyền Trump cũng đã đóng băng gần 3 tỷ USD tiền tài trợ liên bang cho Đại học Harvard, phần lớn dành cho nghiên cứu, với cáo buộc rằng trường đại học này đã không phản ứng thỏa đáng trước cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường trong các cuộc biểu tình và không có động thái nào nhằm loại bỏ các hoạt động về DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Cuộc chiến chính sách TT Trump và Đại học Harvard chắc chắn sẽ kéo dài và ảnh hưởng không ít đến ngôi trường bậc nhất của Hoa Kỳ và thế giới!

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump năm nay có khác gì năm 2020?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Dĩ độc – Trị độc phải là bản lãnh của TT Trump

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Lễ nhậm chức và tuyên bố kết án tổng thống Hoa Kỳ

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo