VNTB – Chuyện lạ đời trong chi tiêu ngân sách

VNTB – Chuyện lạ đời trong chi tiêu ngân sách

Diễm Thi

 

(VNTB) – Số tiền ngân sách chi cho các công việc trọng yếu và thứ yếu tại Việt Nam luôn trong tình trạng nghịch lý.

 

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê trong trả lời với báo Dân Trí bày tỏ sự khó hiểu khi người dân đua nhau tích trữ lương thực trước dịch Vũ Hán, bởi theo ông ‘dự trữ gạo của Việt Nam rất nhiều, nước ta cũng là nước xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới.’

Thưa ông, ngoài việc người dân bị bao vây bởi sự sợ hãi do thiếu hụt niềm tin vững vàng với đảng và nhà nước, ĐBSCL đang trong cơn khốn cùng của ngập mặn, hạn hán, thì hiện tượng trên cũng cho thấy nó chỉ là một trong nhiều chuyện ‘rất lạ đời’ tại Việt Nam.

Hiện tượng lạ đời tại Việt Nam sẽ là một mệnh đề không thể nào hoá giải ngay cả đối với Hội đồng lý luận trung ương.

Chiều 8-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chi 350 tỷ đồng Việt Nam cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau ứng phó hạn mặn. Trước đó con số hỗ trợ này được đăng tải trên các báo chính thống chỉ ở mức 70 tỷ đồng gây xôn xao dư luận mạng xã hội Việt Nam.

Con số 350 tỷ đồng cho chống hạn mặn của 5 tỉnh thuộc khu vực sản xuất lúa gạo, thuỷ sản lớn nhất Việt Nam chỉ thua số tiền chi cho cờ và ấm chén của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng (270 tỷ đồng) nhân kỷ niệm 65 ngày giải phóng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng. Liệu ông có ý kiến, chỉ đạo gì trong vấn đề này. Nguồn tiền chi cho ấm chén nhân dịp giải phóng có nên dừng chi để tiết kiệm ngân sách, và sử dụng nguồn chi đó cho các tỉnh ĐBSCL để góp phần trong tổng thể chính sách ổn định lại khu vực này trên cả mặt xã hội (hạn chế di dân do thiên tai), kinh tế (giữ gìn an ninh lương thực).

Số tiền ngân sách chi cho các công việc trọng yếu và thứ yếu tại Việt Nam luôn trong tình trạng nghịch lý. Tượng đài và hiện vật xây dựng nhân ngày giải phóng luôn được ưu tiên cao, trong khi những nguồn chi cần thiết cho sản xuất lại ưu tiên thấp. Vì thế, nguồn chi ngân sách bất hợp lý tồn tại dai dẳng qua các năm, nguồn lực xã hội không những không được kích cầu mà ngược lại bị xé lẻ.

Năm 2015 báo Tuổi Trẻ trực tuyến đăng tải bài viết phản ánh công trình quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) trị giá hơn 1.500 tỉ đồng bị bỏ hoang.

Năm 2016, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm. Tổng cục thống kê, Việt Nam có hơn 251.000 hộ thiếu đói, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tương ứng với hơn 1 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 15.4%.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)